Bản quyền Ngoại hạng Anh: 1 tỷ đô của người Mỹ và mong muốn của NHM Việt

Hiến Lê
08:00 ngày 11-04-2016
Chưa bao giờ, vấn đề bản quyền Ngoại hạng Anh lại nóng đến như vậy. Khắp các mặt báo và trên các mạng xã hội, câu chuyện bản quyền đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất.
Bản quyền Ngoại hạng Anh: 1 tỷ đô của người Mỹ và mong muốn của NHM Việt

CÂU CHUYỆN 1 TỈ ĐÔ CỦA NGƯỜI MỸ

Trước khi bắt đầu với câu chuyện bản quyền tại Việt Nam, chúng ta hãy hướng mắt tới bên kia Đại Tây Dương với điểm đến là nước Mỹ. Bóng đá tại Mỹ chỉ là môn thể thao được yêu thích số... 4, sau bóng rổ, bóng chày và bóng bầu dục. Thậm chí, cái tên football lại dùng để ám chỉ môn bóng bầu dục, trong khi bóng đá được gọi bằng cái tên chẳng giống ai: soccer.

Nhưng dần dần, người Mỹ đang ngày một quan tâm nhiều hơn đến bóng đá. Trận đấu giữa Manchester United và Real Madrid mùa hè 2015 thu hút tới 109.318 fan cuồng đến với SVĐ Michigan, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thể thao xứ cờ hoa.

Lượng khán giả kỷ lục đến với SVĐ Michigan theo dõi trận đấu giữa M.U và Real Madrid hè 2015
Lượng khán giả kỷ lục đến với SVĐ Michigan theo dõi trận đấu giữa M.U và Real Madrid hè 2015

Bóng đá nói chung và Ngoại hạng Anh nói riêng đang dần trở thành một món ăn quen thuộc của người Mỹ. Nhưng bỏ ra 1 tỷ đô-la, xin nhắc lại là 1 tỷ đô-la, để phát sóng độc quyền Premier League trên lãnh thổ nước Mỹ trong 6 mùa giải? Nhiều người sẽ nghĩ rằng đó là một con số điên rồ.

Nhưng những người làm truyền hình Mỹ, mà cụ thể ở đây là đài NBC, không nghĩ như vậy. NBC đã đánh bại những ông lớn như Fox Sport, ESPN để "thầu" trọn Ngoại hạng Anh trong 6 mùa tới (2016-2022), với chi phí lên tới 166 triệu đô-la/mùa. Thậm chí, mức giá trên còn không phải của phía đối tác đưa ra, mà là do NBC tự định giá dựa trên những đánh giá tỉ mẩn nhất về cơ hội cũng như rủi ro của thương vụ này.

NBC chấp nhận chịu lỗ (trong trường hợp có lỗ thật) để độc quyền Ngoại hạng Anh trong tương lai ngắn hạn. Họ tin rằng, trong tương lai dài hơi, họ sẽ thu hút khán giả nhờ chất lượng của những chương trình bình luận trước, trong, sau trận đấu, cùng với đó là lợi nhuận từ quảng cáo trong các khung giờ phát sóng trận đấu.

Tất cả đều vì NHM và cũng vì chính lợi ích của nhà đài.

NHM VIỆT MUỐN GÌ?

Trong một cuộc khảo sát mới đây của phóng viên BongdaPlus, có tới 90% người xem giải Ngoại hạng ủng hộ việc xem bóng đá bản quyền trên truyền hình. Nhóm người được phỏng vấn tương đối đa dạng, từ học sinh, sinh viên cho tới những người đã đi làm, có gia đình v.v... Chỉ có một phần rất nhỏ muốn xem bóng đá thông qua các kênh không chính thống.

Kết quả khảo sát có thể không đại diện cho toàn bộ những người yêu mến Ngoại hạng Anh tại Việt Nam, nhưng nó đã phần nào phản ánh sự chuyển dịch thói quen xem bóng đá của NHM Việt. Ý thức về 2 chữ bản quyền của người dùng Việt đã và đang ngày một trở nên rõ nét hơn. 

Còn nhớ cách đây 3 năm, khi một đài truyền hình có vốn nước ngoài lần đầu tiên công bố gói độc quyền Ngoại hạng Anh, không ít người đã "ném đá" nhà đài này vì không còn được thưởng thức miễn phí nữa. Vậy nhưng giờ đây, các fan đã sẵn sàng để trả tiền (dù theo dạng thuê bao gia đình hay ra cafe bóng đá) để có thể thưởng thức trọn vẹn bóng đá đỉnh cao.

Thay vì ở nhà xem
Thay vì ở nhà xem "lậu", NHM Việt giờ đã có nhiều cách hơn để xem bóng đá bản quyền, mà đi cafe bóng đá là một ví dụ điển hình

Chỉ cần mỗi tháng bạn tiết kiệm 4 bát phở (cứ tính trung bình mỗi bát 30.000 đồng) là đã có thể chi trả phí thuê bao để thoải mái xem những Rooney, Kane hay Aguero tung hoành trên các thảm cỏ Premier League mỗi cuối tuần mà chẳng phải lọ mọ lên các fanpage hỏi xin link. 

Đó là còn chưa kể, các đài cũng phải ganh đua nhau quyết liệt về chất lượng chương trình nhằm kéo khán giả về phía mình. Chỉ những người làm tốt nhất, ấn tượng nhất mới có thể tồn tại, đó là quy luật tự nhiên của thị trường.

BAO GIỜ MỚI ĐẾN HỒI KẾT? 

Lại một vòng đấu nữa của Ngoại hạng Anh trôi qua và những diễn biến khó lường của nó vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Leicester sẽ vô địch hay Tottenham sẽ tạo ra một trong những cú lật kèo vĩ đại nhất lịch sử? Sự hấp dẫn của giải đấu này với NHM Việt Nam là điều không phải bàn cãi vì độ kịch tính của nó. 

Vấn đề là, liệu các nhà đài có thực sự "vì NHM" để đi theo cơ chế thị trường, hay sẽ là cuộc chiến sinh tử kẻ này xuống vực kẻ kia rơi hố, để rồi người chịu thiệt thòi nhiều nhất lại là các fan hâm mộ? Câu chuyện, e vẫn còn phải để hồi sau mới rõ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x