Người hùng và “những kẻ vô dụng”
Trong thời đại của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, giành Quả bóng vàng là nhiệm vụ bất khả thi, nhất là đối với một thủ môn. Tuy nhiên, việc lọt vào danh sách đề cử cho danh hiện này là một sự chứng thực cho tài năng ở tầm thế giới. Và như vậy, De Gea chắc chắn là một trong số “người gác đền” xuất sắc nhất hành tinh vào lúc này.
Dưới thời Jose Mourinho, hệ thống phòng ngự của M.U đã được tân trang lại và thủ thành người Tây Ban Nha không phải làm việc nhiều. Thế nhưng, tầm quan trọng của anh là không phải bàn cãi, với 24 lần giữ sạch lưới sau 55 trận ra sân kể từ đầu mùa 2016/17 tới nay.
Riêng tại Premier League mùa này, De Gea chỉ thủng lưới 1 trận duy nhất. Số liệu thống kê bổ sung: trung bình sau 7,5 pha cản phá anh mới phải nhận một bàn thua. Những người khác như Thibault Courtois (2,8) hay Ederson (4,5), mặc dù đã chơi rất tốt, nhưng cũng không đạt hiệu suất cao đến thế.
Còn Simon Mignolet? Thủ môn của Liverpool gần như tương phản với De Gea. Mignolet để thủng lưới sau mỗi 1,25 pha cứu thua, dẫn đến việc chỉ giữ sạch lưới 1 lần sau 6 trận. Mignolet tồi, nhưng người thay thế Loris Karius còn tệ hơn. Thủ môn người Đức quá dễ mắc sai lầm khi phải đối mặt với áp lực lớn. Trận gặp Spartak Moscow tại Champions League là một ví dụ, Karius đứng sai vị trí dẫn đến bàn thua từ pha đá phạt.
Hiện mùa giải mới trôi qua 7 vòng và Liverpool đã thủng lưới 12 lần, chỉ ít hơn West Ham cùng đội bét bảng Crystal Palace. Không ai ngạc nhiên khi họ trầy trật ở vị trí thứ 7 và kém M.U tới 7 điểm. Thật khó để thành công khi trong đội là “Massimo Taibi của The Kop” hoặc “những kẻ vô dụng” - như cách mà các CĐV Liverpool vẫn dùng để mô tả bộ đôi Mignolet và Karius.
Dịp tôn vinh De GeaĐể làm rõ sự khác biệt giữa “khiên khủng” và “khiên mục”, có thể nhìn lại 4 trận đối đầu Man United - Liverpool gần nhất ở Premier League. De Gea đã cản phá 12/15 cú dứt điểm phải nhận, tức thành công 80% và chỉ nhận 2 bàn thua. Cũng 4 trận này, Mignolet và Karius chỉ có 3 pha cứu thua trước 8 cú sút trúng đích bên phía M.U, tương đương 37,5% và nhận tới 5 bàn thua. Điều này lý giải tại sao M.U bất bại cả 4 trận và thắng 2 trong số đó.
Thường thì những trận “derby nước Anh” luôn là dịp để De Gea nhắc nhở về sự phi thường của mình. Ở trận lượt đi mùa trước, hơn 5 vạn khán giả ở Anfield đều nghĩ Liverpool sẽ có bàn thắng sau pha cứa lòng vào góc cao của Coutinho, ngoại trừ thủ môn 26 tuổi. Anh tung người lên không và hất văng trái bóng đang bay với vận tốc 98km/h ra khỏi quỹ đạo trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả. Hay ở lần chạm trán giữa hai đội tại Europa League 2015/16 cũng trên sân nhà của Liverpool, De Gea lỡ đà sau đường chuyền của Sturridge nhưng bằng cách nào đó, vẫn kịp quay trở lại và cản phá thành công pha đệm bóng của Coutinho.
Vì vậy tại Anfield tối nay, các CĐV Liverpool chắc chắn vẫn được thưởng thức những pha nhào lộn ngoạn mục của De Gea. Sau đó tự hỏi lý do gì mà Juergen Klopp không tìm ai đó ở đẳng cấp tương tự để thay thế Mignolet và Karius?
Khác biệt ở “người gác đền” De Gea hiện vượt trội Mognolet về mọi mặt. Không chỉ giữ sạch lưới nhiều hơn và nhận ít bàn thua hơn, anh còn có tỷ lệ cứu thua trên mỗi bàn thua ấn tượng hơn.
|
Nhận định & bình luận trước trận Liverpool - M.U |
---|
|
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn