Chelsea & tuyến giữa 3-trong-2 với Kante và Matic

Quang Minh
15:43 ngày 18-01-2017
Quyết định thay đổi chiến thuật của Antonio Conte khi chỉ sử dụng 2 tiền vệ thay vì 3 ở khu trung tuyến với bộ đôi Nemanja Matic và N’Golo Kante đang giúp Chelsea thăng hoa.
Chelsea & tuyến giữa 3-trong-2 với Kante và Matic
Thông thường, khi quyết định chơi với 2 tiền vệ, đó có thể sẽ là một thảm họa cho đội bóng của bạn, nhất là trước những đội chơi với số đông ở tuyến giữa. Tuy nhiên, với Chelsea, với Conte điều này trở nên bình thường khi họ sở hữu bộ đôi tiền vệ trung tâm Matic và Kante.

Mùa hè năm 2016 Conte quyết định chia tay ĐT Italia để chuyển sang dẫn dắt Chelsea và đối mặt với câu hỏi hàng ngày về việc liệu có xây dựng được đội hình 3-5-2 tại sân Stamford Bridge. Chiến thuật này trở thành thương hiệu của Conte khi ông còn nắm quyền tại Juventus cũng như ĐT Italia. Tuy nhiên, triết lý sử dụng 3 hậu vệ vẫn là điều gì đó rất mới mẻ tại Ngoại hạng Anh, giải đấu đã quen sử dụng 4 hậu vệ.

Những ngày đầu tại Chelsea, Conte không vội xóa bỏ sơ đồ 4 hậu vệ, chiến lược gia người Italia lựa chọn đội hình 4-2-4, song không thành công. Tiếp đó, Conte chuyển sang 4-2-3-1 và 4-3-3 khá quen thuộc với các đội bóng Anh. Và cũng giống như 4-2-4, sơ đồ này không đem lại thành công khi khoảng cách giữa các tuyến không được đảm bảo, sự kết nối giữa cầu thủ không tốt dẫn đến thành tích thất thường của Chelsea. Điều này đã được thể hiện ở 2 thất bại liên tiếp trước Liverpool và Arsenal tại Ngoại hạng Anh giai đoạn trung tuần tháng 9/2016.

Sau 2 trận thua này, Conte quyết định chuyển sang sơ đồ 3-4-3 và hiệu quả gần như đến ngay lập tức. Chelsea có được 14 chiến thắng và chỉ thua 1 trận trong 15 vòng gần nhất, ghi được 35 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 6 bàn. Hiện tại, The Blues đứng trên đỉnh Ngoại hạng Anh với 52 điểm (nhiều hơn tổng điểm họ giành được cả mùa trước – 50).

Đội hình của Chelsea không có sự gắn kết khi sử dụng sơ đồ chiến thuật 4 hậu vệ
Đội hình của Chelsea không có sự gắn kết khi sử dụng sơ đồ chiến thuật 4 hậu vệ

Trong thành công của Chelsea là màn trình diễn ấn tượng của cả tập thể. Những thay đổi của Chelsea không phải tới từ việc hàng thủ chỉ có 3 hậu vệ, mà là việc The Blues chơi với 2 tiền vệ trung tâm. Quãng thời gian gần một thập kỷ trở lại đây, hầu hết các đội bóng Ngoại hạng Anh đều lựa chọn tuyến giữa gồm 3 tiền vệ nhằm chiếm lĩnh được khu trung tuyến. Thống kê cho thấy, hầu hết các trận đấu của Chelsea với những đội bóng trong Top 6, đối phương đều sử dụng 3 tiền vệ trung tâm, nhưng Conte chỉ sử dụng bộ đôi Kante và Matic để khắc chế lại.

Khi còn thi đấu tại Leicester, Kante chính là lá phổi giúp “Bầy cáo” lên ngôi vô địch. Cầu thủ người Pháp đảm nhiệm vai trò lùi sâu, càn quét phía dưới để làm nền cho những đồng đội phía trên là Riyad Mahrez, Danny Drinkwater tỏa sáng phía trên trong sơ đồ 4-4-2. Có thể nói, tại Leicester Kante đóng vai trò như 2 tiền vệ nhờ nền tảng thể lực sung mãn, có thể thi đấu trải khắp mặt sân với mật độ liên tục.

Với Matic, cầu thủ này cũng có lối chơi khá giống Kante. Cầu thủ người Serbia sở hữu chiều cao 1m94, sải chân dài có thể không chiến tốt để bù đắp cho nhược điểm của Kante. Ngoài ra, khả năng đọc trận đấu tốt của Matic cũng giúp anh trở thành trạm trung chuyển bóng.

Trong sơ đồ 3 tiền vệ, vai trò của các cầu thủ cũng được phân bổ khá rõ ràng, một máy quét, một cầu thủ thi đấu sáng tạo và một tiền vệ con thoi kiểu box-to-box. Nhưng với Kante và Matic, bộ đôi này là đủ để thực hiện tất cả các công việc kể trên. Kante có thể là một tiền vệ quét, nhưng cũng sẵn sàng trở thành tiền vệ con thoi. Trong khi Matic hoàn toàn có thể thi đấu sáng tạo, bằng chứng là việc anh đã có 6 đường kiến tạo mùa này.

Những thay đổi của Conte đang giúp Chelsea thăng hoa hơn hẳn so với thời điểm họ thi đấu với hàng tiền vệ 3 người. Trong sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 (với 1 tiền vệ công và 2 tiền vệ lùi sâu ở trung lộ), Chelsea không thể kiểm soát được bóng khi khoảng cách giữa các tuyến là khá xa nhau. Khi ấy, Oscar - người được giao nhiệm vụ kết nối tuyến 2 với tuyến đầu - thường xuyên phải lùi về để tìm bóng, vô hình trung tạo một khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng tấn công.

Lối chơi của Chelsea khởi sắc khi chuyển sang sơ đồ 3-4-3
Lối chơi của Chelsea khởi sắc khi chuyển sang sơ đồ 3-4-3

Bây giờ, trong sơ đồ 3-4-3 tất cả mọi tuyến đang có sự liên kết rõ ràng với nhau hơn. Khoảng cách giữa các vị trí luôn được duy trì khá sát nhau.

Trong sơ đồ 4-3-3, Kante và Matic được yêu cầu chơi sâu hơn để giúp luân chuyển bóng từ hàng hậu vệ lên phía trên, nhưng bây giờ bộ đôi này được giải phóng khá nhiều khi hai hậu vệ cánh được đẩy lên cao, đồng nghĩa với việc hai tiền đạo cánh phía trên có thể co vào giữa để đón bóng từ bộ đôi tiền vệ trung tâm. Trong hệ thống này, Eden Hazard được hưởng lợi khá nhiều, khi nó cho phép anh thi đấu tự do, không bó buộc chuyện phải bám biên như trước.

Việc các tuyến vận hành trơn tru giúp Chelsea triển khai bóng nhanh hơn, mạch lạc hơn theo trục dọc từ dưới hàng thủ lên. Kante và Matic không còn nhiệm vụ phải lấp khoảng trống khi đội thay đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Thay vào đó, giống như cầu thủ phòng ngự trong bộ môn hockey, họ có thể tập trung vào việc hỗ trợ tấn công bằng cách duy trì việc lưu thông bóng và kết nối với các tiền vệ ở phía trên hoặc hai cầu thủ chạy cánh.

Kante và Matic sẵn sàng áp sáp vòng cấm đối phương để tránh bị phản công nhanh
Kante và Matic sẵn sàng áp sáp vòng cấm đối phương để tránh bị phản công nhanh

Sự thay đổi chiến thuật cũng cho phép Kante và Matic đóng vai trò quan trọng ở một vài thời điểm của trận đấu: kiểm soát tình hình ngay sau khi đội nhà bị mất bóng. Cụ thể, khi Chelsea đang đẩy cao tấn công và áp sáp vòng cấm đối phương, Matic và Kante lập tức dâng cao tới gần sát khu vực 16m50 nhằm tránh trường hợp đối thủ có thể bất ngờ tung ra những đợt phản công nhanh. Thời điểm đó, Kante, Matic cùng một trung vệ chơi rộng (như Azpilicueta) sẽ dàn hàng ngang sân, phong tỏa và khống chế được bóng nếu dội ra ngoài.

Trong trạng thái phòng ngự, Chelsea có thể thiết lập một hàng thủ tuyệt đối chắc chắn gồm 5 người, cùng bộ đôi lá chắn Kante-Matic phía trên. Nếu 2 tiền vệ trung tâm bị vượt qua, vẫn còn tới 3 trung vệ phía sau họ. Và nếu bóng ra biên, cầu thủ chạy cánh cùng 1 trung vệ chơi rộng quá đủ kiểm soát tình hình. Đó là một hệ thống có thể khắc chế mọi sai sót cá nhân dù nhỏ nhất.

Trong những năm gần đây các đội bóng như Leicester hay Atletico chỉ ra rằng có thể xây dựng đội bóng thành công với những vệ tinh xung quanh 2 tiền vệ trung tâm, nhưng Chelsea đang làm điều này tốt hơn cả, khi chỉ với 2 tiền vệ trung tâm, họ thậm chí còn kiểm soát được trận đấu. Mùa giải mới trôi qua nửa chặng đường, danh hiệu chưa thuộc về Chelsea nhưng chắc chắn với cặp Matic – Kante, tuyến giữa cũng như cách vận hành lối chơi của The Blues vẫn đảm bảo sự trơn tru và thông suốt.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x