Chuyển nhượng ở Man City: Phải điên cho tới!

Ngọc Trung Ngọc Trung
17:44 ngày 25-07-2017
Núi tiền Manchester City chi ra để chiêu mộ tân binh nói chung và hậu vệ biên nói riêng trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017 chứng tỏ rằng Pep Guardiola đã sẵn sàng "điên" cùng Ngoại hạng Anh.
Chuyển nhượng ở Man City: Phải điên cho tới!
Đối với làng túc cầu, Ngoại hạng Anh được ví như xứ sở điên rồ. Nơi ấy, các CLB sử dụng lối đá nhanh, ít chạm, thiên về bóng dài, tốn nhiều sức nhưng hạn chế về mặt chuyên môn. Bởi vậy, các CLB Anh và kể cả đội tuyển Anh thường xuyên thất bại tại đấu trường quốc tế bất chấp sở hữu lực lượng hùng hậu.

Pep Guardiola lại là bậc thầy về mặt chiến thuật. Ông thiên về lối đá kiểm soát bóng và định hướng vị trí rõ ràng. Thậm chí nhiều ý kiến còn đánh giá Pep là một nhà truyền giáo. Tại Barcelona, ông đưa tiqui-taca tiệm cận sự toàn bích. Tại Bayern Munich, ông huấn luyện đội bóng này thi đấu thành thục trên 10 sơ đồ.

Tuy nhiên, trong một xứ sở điên rồ, kẻ duy nhất tỉnh táo mới chính là kẻ điên. Bởi vậy, mùa giải đầu tiên của Pep tại Ngoại hạng Anh đã diễn ra không suôn sẻ, nói trắng ra là thất bại. Không khó để chỉ ra những bỡ ngỡ vị chiến lược gia người Tây Ban Nha gặp phải khi dẫn dắt Manchester City.

Đơn cử như khả năng tranh chấp bóng hai, vốn là đặc sản của bóng đá Anh hay sai sót trong khâu chuyền bóng, vốn là yếu tố tiên quyết trong các đội bóng Pep dẫn dắt. Trước đây, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa bao giờ xem trọng bóng hai, vì hiếm khi các đội bóng của ông sử dụng chuyền dài. Và ông cũng chẳng thể ngờ các cầu thủ Man City lại kiểm soát bóng tệ đến vậy.

Sau màn khởi đầu hoang mang ấy, nhiều người tin Pep đang bị tẩu hỏa nhập ma khi ném vào thị trường chuyển nhượng 221 triệu bảng, trong đó có 128,5 triệu bảng chỉ để chiêu mộ 3 hậu vệ biên. Thực tế, Pep không hề điên. Đúng hơn nếu nhìn từ các xứ sở khác, Pep... điên thật, song trong môi trường Ngoại hạng Anh, Pep đang ngày càng tỉnh.

Những cầu thủ như Kolarov chưa thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn của Pep
Những cầu thủ như Kolarov chưa thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn của Pep

Tử huyệt của Man City trong mùa giải đầu tiên dưới triều đại Pep là hai biên. Zabaleta, Sagna, Kolarov, Clichy đều luống tuổi, xoay trở hay di chuyển đều chậm chạp và không phải là cầu thủ có đẳng cấp cao. Vấn đề kiểm soát bóng thiếu hiệu quả và thường xuyên ăn đòn phản công của Man City xuất phát từ chính những cái tên này.

Hai thương vụ mà mỗi vụ tiêu tốn trên 50 triệu bảng mang tên Kyle Walker và Benjamin Mendy giúp Pep có cơ hội lớn để giải quyết triệt để vấn đề. Cả hai đều đang ở độ tuổi sung mãn, Walker là hậu vệ cánh phải xuất sắc bậc nhất Ngoại hạng Anh vài năm trở lại đây còn Mendy vừa trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo Monaco.

Nhìn rộng hơn, xu hướng của bóng đá đỉnh cao ngày càng xem trọng vị trí hậu vệ biên. Vài năm trở lại đây, các đội bóng thành công nhất đều sở hữu cặp hậu vệ biên xuất sắc nhất. Tại châu Âu, Real Madrid sẽ không vô địch Champions League 3 lần trong 4 mùa giải gần nhất nếu thiếu cặp Carvajal-Marcelo.

Tại xứ sở sương mù, một trong những điểm đột phá giúp Chelsea trở lại ngôi vương chính là sự bùng nổ của hậu vệ cánh trái Marcos Alonso. Pep cũng thừa kinh nghiệm để nhận thấy sự quan trọng của hậu vệ biên. Bởi lẽ từ Barca đến Bayern, ông đều làm việc với những hậu vệ biên hàng đầu như Dani Alves, Lahm hay Alaba.

Thế nên, trước khi mai mỉa Pep hay Man City điên rồ thì hãy nhớ Chelsea mùa Hè năm ngoái đã chi tới 23 triệu bảng để mua Marcos Alonso còn Manchester United thì bao lần gạ gẫm Leighton Baines và sẵn sàng chi ra 25 triệu bảng. Thời điểm Chelsea mua Alonso hay M.U hỏi mua Baines, cả hai cầu thủ này đều không thể sánh với Walker hay Mendy lúc này.

Mendy sẽ giúp cánh trái Man City trở nên mạnh mẽ
Mendy sẽ giúp cánh trái Man City trở nên mạnh mẽ

Về thương vụ Danilo, số tiền 26,5 triệu bảng Man City bỏ ra là khá cao cho một cầu thủ dự bị tại Real, đó là điều không thể phủ nhận. Dù vậy, trước khi mang phận dự bị, hậu vệ người Brazil này đã từng tiêu tốn của Real tới 31,5 triệu euro, theo thời giá bây giờ tương đương 28,2 triệu bảng. Tức Danilo được đánh giá không hề thấp.

Hơn nữa, Danilo là mẫu cầu thủ đa năng. Hậu vệ người Brazil này có thể chơi ở cả vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ ở hai biên. Tức chỉ một thương vụ nhưng lại đem tới cho Pep tới 4 sự lựa chọn xoay tua. Với những giá trị ấy kèm theo cái mác “mình là người có tiền” của Man City thì thương vụ này có thể chấp nhận được.

Cuối cùng, qua núi tiền chi ra để chiêu mộ hậu vệ biên, Pep chừng như đã sẵn sàng để... điên cùng Ngoại hạng Anh. Các hậu vệ biên có thể sẽ không còn mang nặng áp lực kiểm soát bóng như Lahm hay Alaba, thay vào đó họ sẽ lao thẳng vào khoảng trống ở hành lang hai cánh để xuyên phá đúng chất Anh.

Tuyên ngôn ấy được thể hiện qua Walker và Mendy. Cả hai đều là mẫu hậu vệ biên giàu tốc độ và giỏi tạt bóng. Walker mùa vừa rồi thực hiện 8 đường chuyền thành bàn trong màu áo Tottenham. Mendy thì được Marcelo Bielsa, thầy của Pep đánh giá rất cao và được liệt vào hàng tạt bóng hay nhất thế giới hiện thời.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x