Claudio Bravo: Nói được, đã đến lúc làm được!

Quang Hoà Quang Hoà
19:40 ngày 25-10-2016
Ở Anh gần đây bỗng xuất hiện câu nói vui: "Chỉ có 3 thứ không thay đổi trong cuộc sống, đó là ai cũng phải chết, những khoản thuế và câu hỏi tại sao HLV Pep Guardiola lại thay thủ Joe Hart bằng Claudio Bravo". Câu nói đầy hài hước này cho thấy vị trí thủ môn đang là chủ đề gây tranh luận ở Man City.
Claudio Bravo: Nói được, đã đến lúc làm được!
Trong lượt đấu thứ 3 ở vòng bảng Champions League diễn ra giữa tuần qua, cả tiền đạo Lionel Messi của Barcelona và tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal đều lập được hat-trick. Tuy nhiên, họ lại không được nhắc đến nhiều bằng Bravo, thủ môn phải nhận thẻ đỏ trong trận Man City thảm bại 0-4 dưới tay Barca.

Bravo mới được HLV Guardiola đưa về Man City từ chính Barca trong phiên chợ Hè vừa qua. Người bị anh chiếm mất chỗ là Joe Hart giờ đã chuyển sang bắt cho Torino theo dạng cho mượn. Khi Hart trước đó vốn là công thần đã mang về cho Man City 2 chức vô địch trong những năm gần đây, quyết định đẩy thủ môn người Anh khỏi Etihad của HLV Guardiola thực sự là hành động dũng cảm và gây ra nhiều tranh cãi.

Thực ra thì đây vốn không phải quyết định hiếm thấy của HLV Guardiola. Còn nhớ vào năm 2008, khi mới lên nắm quyền ở đội 1 Barca, HLV Guardiola dù chưa hề có kinh nghiệm cầm quân ở những giải đấu đỉnh cao vẫn mạnh dạn tuyên bố có thể ông sẽ không tiếp tục sử dụng những ngôi sao như Ronaldinho, Deco hay Samuel Eto’o. Đáng nói hơn, HLV Guardiola khẳng định như vậy sau khi Barca đã đẩy đi hậu vệ Gianluca Zambrotta và hậu vệ Giovani Dos Santos. 

HLV Guardiola đang bị đặt dấu hỏi về quyết định đưa Bravo về Man City
HLV Guardiola đang bị đặt dấu hỏi về quyết định đưa Bravo về Man City

Ở đây, chuyện HLV Guardiola sẵn sàng thanh lý công thần có thể là quyết định có phần tàn nhẫn theo quan điểm của một số người, nhưng thực ra không có chuyện ông để vấn đề cá nhân xen vào công việc. Nhà cầm quân này làm thế đơn giản là vì ông cảm thấy việc thải loại một số nhân tố cũ và thay thế bằng nhân tố mới mang đến điều tích cực cho đội bóng.

Bởi HLV Guardiola đã gặt hái được thành công vang dội ở Barca và Bayern Munich, không ngạc nhiên ông chẳng hề e ngại loại bỏ những ngôi sao nếu cảm thấy họ không còn hữu ích với đội bóng. Đây chính là thực tế đang xảy ra ở Man City.

HLV Guardiola có cái lý của riêng ông. Vốn là nhà cầm quân từng có nhiều năm chơi bóng chuyên nghiệp, lại tôn thờ lối chơi thiên về kiểm soát bóng và chú trọng đến những đường phối hợp biến ảo, HLV Guardiola đã quyết định thay Hart bằng Bravo được ông đánh giá cao hơn ở khả nang chơi bóng bằng chân. 

Nếu nhìn vào những con số thống kê, có thể thấy rất rõ sự khác biệt giữa Bravo và Hart. Cụ thể, mùa trước Bravo có số đường chuyền ngắn thành công trung bình mỗi trận đạt 18,1, trong khi con số này với Hart chỉ là 5,7. Xét về số đường chuyền dài, mỗi trận Bravo có 15 pha nhồi bóng từ khoảng cách xa, cao hơn hẳn 8,4 của Hart. Trong khi mỗi trận Hart chuyển hỏng tới 9,8 cú thì số đường chuyền không đến đúng địa chỉ của Bravo chỉ là 4.

Bravo đang chơi không tốt như mong đợi
Bravo đang chơi không tốt như mong đợi

Tổng kết lại, mùa trước Bravo có số đường chuyền thành công trung bình 84% mỗi trận, còn Hart chỉ 53%. Riêng về chỉ số Distribution, được Squawka dùng để đánh giá về khả năng phát bóng bằng chân và ném bóng bằng tay của thủ môn cho đồng đội, Bravo có tỷ lệ thành công lên tới 86%. Con số này cao hơn bất kỳ thủ môn nào bắt quá 10 trận ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa trước. 

Về phần mình, chỉ số Distribution của Hart chỉ đạt 59%. Anh thậm chí còn không có tên trong top 50 thủ môn có chỉ số Distribution cao nhất chơi bóng ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tóm lại, nếu dựa vào những con số thống kê thì Bravo hoàn toàn xứng đáng thay thế Hart ở Man City trong bối cảnh HLV Guardiola thích sử dụng một thủ thành giỏi chơi bóng bằng chân hơn.

Không may cho HLV Guardiola là chúng ta đang sống trong thế giới mà kết quả thực tế mới là thứ được người ta quan tâm hơn so với những con số thống kê khô khan. Thế nên chỉ cần Bravo chơi không đúng với khả năng hay phạm những sai lầm, ngay lập tức dư luận có lý do để đặt ra những câu hỏi.

Tất nhiên, người ta có lý do để thắc mắc: "Khả năng chơi bóng bằng chân của Bravo có nghĩa lý gì nếu anh không thể ngăn chặn được những bàn thua?". Là thủ môn đã gặt hái được rất nhiều thành công cùng Barca và ĐT Chile trong 2 mùa giải vừa qua, việc cần làm với Bravo lúc này là nhanh chóng thi đấu ổn định trở lại để đền đáp  niềm tin mà HLV Guardiola dành cho anh. Bằng không, HLV Guardiola không thể đưa ra bất kỳ lời bao biện nào nếu ai đó nói ông đã sai lầm khi mang Bravo về Etihad.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x