Một lần nữa Pep Guardiola lại phải nói về Kevin de Bruyne. Dĩ nhiên là bằng những lời ca ngợi. Tiền vệ 26 tuổi không bao giờ khiến Pep thôi ngạc nhiên, để rồi tự nhủ rằng, thật may mắn khi sở hữu anh ta.
Trong tối thứ Bảy, không chỉ tình huống rút thẻ đỏ với Sadio Mane là gây tranh cãi. Gabriel Jesus được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cũng khiến nhiều người phải sửng sốt. Hầu hết đều cho rằng đó phải là Kevin de Bruyne. Chắc chắn rồi, tiền vệ người Bỉ kéo sập hàng thủ Liverpool khi đội bóng này còn đủ 11 người, sau đó mở màn cho cuộc tàn sát đội quân chỉ còn 10 người. Tấm thẻ đỏ của Mane là bước ngoặt của trận đấu nhưng De Bruyne mới là sự khác biệt giữa hai đội và quyết định thắng thua.
Cần phải nhấn mạnh rằng Man City có phần lép vế ở nửa đầu hiệp 1, cho đến khi De Bruyne “vung cây đũa thần”. Nhận bóng từ Fernandinho, anh lập tức tung ra đường chuyền xé toang hàng thủ Liverpool mà không cần phải quan sát nửa giây. Chỉ có thể nói rằng tư duy của tiền vệ 26 tuổi quá nhanh, hoặc anh ta được trang bị bộ vi xử lý khủng khiếp nhất, hơn cả Ryzen 7 của AMD. Sau đường chuyền của De Bruyne, phần việc còn lại của Aguero dĩ nhiên khá đơn giản, khi trước mặt chỉ là Mignolet khốn khổ.
Pha kiến tạo thứ 2, cho Jesus, lại tôn vinh những phẩm chất khác của De Bruyne. Đó là kỹ năng di chuyển thông minh, xử lý bóng khéo léo và tạt bóng với độ chính xác cao. Chưa hết, anh cũng đóng vai trò quan trọng trong cú đúp bàn thắng của Leroy Sane, với nhãn quan sắc bén để cung cấp các đường chuyền mang tính gợi mở.
Như Pep Guardiola nói sau trận đấu, De Bruyne luôn đầy ắp ý tưởng và khám phá không gian tốt hơn bất kỳ ai khác. “Cậu ấy cũng giữ bóng tốt, di chuyển khôn ngoan và công phá vào các khoảng trống”, Pep bổ sung.
“Thật may mắn khi có De Bruyne”
Đây không phải lần đầu Guardiola ca ngợi cậu học trò 26 tuổi. Vào năm ngoái HLV người Tây Ban Nha còn tuyên bố rằng De Bruyne “hay chỉ sau Lionel Messi”. Đó là lý do ông tự tin xoay chuyển các sơ đồ và xếp tiền vệ này ở nhiều vị trí khác nhau. “Chỉ cần đưa ra một chỉ dẫn, cậu ấy biết ngay sẽ phải làm gì”, Pep nói.
Man City 5-0 Liverpool
Dù bất kỳ đâu trong hệ thống chiến thuật phức tạp và tinh vi của Guardiola, De Bruyne luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Như trước Liverpool, anh chọc khe cho Aguero khi ở trung lộ, tạt bóng để Jesus lập công bên biên trái, trước khi di chuyển sang phải để làm khổ Alberto Moreno. 4 trận mùa này, trên giấy tờ De Bruyne là tiền vệ trung tâm. Vì vậy, anh cũng rất tích cực hỗ trợ phòng ngự với các pha tắc bóng và đánh chặn. Thật là một cầu thủ “đa nhiệm”, hay nói theo cách của Guardiola, “toàn diện và hoàn hảo”.
Với 2 đường chuyền thành bàn vừa có, De Bruyne đã nâng tổng số pha kiến tạo cho Man City ở tất cả các mặt trận kể từ khi gia nhập vào tháng 8/2015 lên con số 39. Không cầu thủ nào ở xứ sương mù làm tốt hơn anh trong cùng khoảng thời gian. Đó là chưa kể 23 bàn thắng cùng vô số màn trình diễn xuất sắc khác. Thế nên khi Pep nói, “thật may mắn khi có De Bruyne”, đây chắc chắn không phải lời khen tặng đãi bôi. Anh ta chính là chìa khóa, giúp ông khôi phục danh tiếng và đưa Man City trở lại vị thế nhà vô địch.
De Bruyne khiến Silva bị lu mờ
Kể từ khi De Bruyne xuất hiện ở Etihad, David Silva đã bị hạ bệ khỏi vị trí “Vua kiến tạo”. 29 đường chuyền thành bàn trong hơn 2 mùa qua của cầu thủ người Bỉ còn nhiều hơn những gì Silva làm được từ mùa 2014/15 (27 đường kiến tạo). 195 cơ hội mà De Bruyne tạo ra cũng vượt xa 161 cơ hội của đồng đội người Tây Ban Nha trong thời gian cả hai sát cánh bên nhau.
Trận đấu với Liverpool tối thứ Bẩy vừa qua, HLV Pep Guardiola đã sử dụng cả 3 hậu vệ cánh mà ông mua về trong mùa Hè 2017. Mỗi người được bố trí ở một vị trí, với các nhiệm vụ khác nhau cho từng người, nhưng cả ba đều gây ấn tượng mạnh.
Cầu thủ chạy cánh Matt Ritchie (Newcastle) đã có pha vào bóng cao chân với Alfie Mawson (Swansea) nhưng may mắn không bị đuổi khỏi sân như trường hợp của Sadio Mane (Liverpool) cách đây 1 ngày.
Chuỗi 3 chiến thắng của M.U vừa chấm dứt bởi trận hòa 2-2 trên sân Stoke. Một trong những vấn đề lớn nhất của Quỷ đỏ là họ đang không có những cầu thủ có khả năng tạt bóng ở đẳng cấp cao. M.U đang rất nhớ những quả tạt cong hình chuối mang thương hiệu David Beckham thời xưa...
Đúng vào trận đấu với đối thủ mạnh Man City, HLV Juergen Klopp lại thay đổi một loạt nhân sự hàng thủ Liverpool. Động thái quay vòng này khiến The Kop đánh mất sự ổn định và mối liên kết trong đội hình, để rồi rời sân với thảm bại 0-5.
Huddersfield vẫn bất bại sau 3 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh 2017/18, trong khi West Ham chịu rất nhiều sức ép do phong độ kém cỏi. Đây là trận đấu HLV Slaven Billic buộc phải thắng để cứu chiếc ghế của mình.
Paul Clement từng là trợ lý của Carlo Ancelotti tại Chelsea, Real Madrid, PSG và Bayern Munich. Bây giờ ông sử dụng những kinh nghiệm quý báu đó để cùng Swansea City chinh chiến tại Ngoại hạng Anh.
Hàng phòng ngự của Liverpool quả thật là thảm họa khi liên tục mắc lỗi và để Manchester City có tận 5 bàn thắng. Sẽ không quá khi so sánh hàng phòng ngự ấy với bức tường rơm vô hại.
Tiền đạo Harry Kane thừa nhận bàn mở tỷ số với cú dứt điểm từ xa giúp anh có bàn thắng thứ 100 cho Tottenham ở trận thắng 3-0 trước Everton là một cú sốc hoàn toàn với anh.
HLV Ten Hag của Man United cấm cửa ba tờ báo trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Burnley tại vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24 vì cho rằng họ thiếu tôn trọng mình.
Cộng đồng mạng phát hiện có tới 3 cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo số 21 chịu thẻ đỏ ở 3 VCK U23 châu Á liên tiếp. Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn