Dưới tay Mourinho, M.U lại là 'gã khổng lồ'

Vịnh San
10:11 ngày 25-08-2016
Jose Mourinho đã đem cá tính và bản sắc quay lại M.U. Một đội bóng ủ rũ 3 năm qua đang dần trở thành gã khổng lồ như trong quá khứ. Không chỉ theo nghĩa bóng, khổng lồ ở đây còn được hiểu theo đúng nghĩa đen.
Dưới tay Mourinho, M.U lại là 'gã khổng lồ'
Cách đây hơn 3 tháng, M.U có trận quan trọng gặp West Ham mà nếu thắng, họ sẽ vượt qua Man City để giành tấm vé dự Champions League. Thế nhưng chỉ trong 4 phút, từ 76 đến phút 80, West Ham ghi liền 2 bàn để thắng ngược M.U 3-2. Cả hai bàn đều diễn ra theo cùng kịch bản: tạt cánh đánh đầu.

Những thất bại vì các pha không chiến không phải hiếm với Quỷ đỏ. Đã hơn một lần HLV Louis van Gaal đổ lỗi cho thất bại vì lý do M.U thiếu các cầu thủ có chiều cao lý tưởng. Ngoại trừ Chris Smalling và David de Gea (cùng 1m92), những người còn lại không ai cao đến 1m90. 

Marcos Rojo cao nhất, với 1m87 trong khi Luke Shaw 1m85, Matteo Darmian 1m82, Valencia 1m81, Phil Jones và Daley Blind đều 1m80. Hàng phòng ngự đã vậy, nhìn rộng ra cả đội cũng chỉ có thêm Marouane Fellaini cao 1m94 (nhưng hiếm khi được sử dụng). 

Điều ngạc nhiên là, Van Gaal không bao giờ cố thay đổi điều đó thông qua chuyển nhượng. “Một vài người nói tôi nên mua ai đó cao lớn”, ông nhún vai, “Tôi không thích như vậy. Nhìn xem, Man City rất cao nhưng họ chỉ ghi 1 bàn từ tính huống cố định”. Cách suy tính kỳ quặc này khiến Quỷ đỏ ngày một “lùn” đi.


Nhưng với Mourinho, ông ở môi trường Premier League đủ lâu để hiểu, đây là nhược điểm chết người và chiều cao của cầu thủ M.U cần được cải thiện. Trước khi tiếp quản M.U, Mourinho từng xem họ chơi và dành sự quan tâm đặc biệt tới Fellaini. Ông nói với một người bạn: “Fellaini không phải Maradona, nhưng có thể gây rắc rối lớn với đối thủ”. Và vài tháng sau, tiền vệ người Bỉ trở thành cầu thủ được yêu thích của Mourinho.

Ngoài ra, 3/4 bản hợp đồng của M.U mùa Hè này, gồm Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba và Eric Bailly đều cao từ 1m87 đến 1m95. Kết hợp với Smalling, De Gea và Fellaini, M.U có tới 6 cầu thủ với vóc dáng cao lớn trong đội hình xuất phát. Rất nhanh chóng, lợi thế này khiến họ chiến thắng 60% các pha không chiến. Mùa trước, con số này chỉ là 46,1%. 

Bailly khiến người hâm mộ nhớ về “hòn đá tảng” Nemanja Vidic. Fellaini là gã khổng lồ, phát hiện và ngăn chặn mọi mối đe dọa với sự hung dữ. Pogba như pháo đài di động, gây dựng ảnh hưởng cả ở mặt đất lẫn trên không. Còn “tòa tháp” Ibrahimovic, anh sẽ còn gia tăng bàn thắng bằng đầu. 

Harry Redknapp từng nói, thời Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt M.U, bất kỳ đội bóng nào đối đầu với họ đều cảm thấy sợ hãi. Ngay từ lúc đứng ở đường hầm, bên cạnh những học trò cao lớn của Fergie, thời gian như ngừng lại trong bầu không khí áp chế đến nghẹt thở. 

Chắc chắn không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên khi M.U suy yếu bắt đầu từ sự ra đi của Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic. Bây giờ, khi những gã khổng lồ như vậy hiện diện ở Old Trafford, đội bóng này dần lấy lại dáng vẻ uy nghi để trở nên đáng sợ một lần nữa.

Nhờ Mou, Quỷ đỏ rất “mau lớn” 
Chiều cao trung bình đội hình xuất phát của M.U trước Southampton mới đây là 1m84. Đây là sự cải thiện đáng kể so với mùa giải 2015/16, khi các cầu thủ M.U chỉ cao trung bình 1m82. Những người ở đội hình chính còn thấp hơn nữa. Ở trận cuối mùa trước gặp Bournemouth, chiều cao trung bình của 11 cầu thủ xuất phát của M.U chỉ là 1m81.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Ibra trước cơ hội chạm 'dấu mốc thế kỷ' ở M.U Ibra trước cơ hội chạm 'dấu mốc thế kỷ' ở M.U

    Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đang đứng trước cơ hội phá vỡ kỉ lục ghi bàn tồn tại 91 năm tại M.U nếu chọc thủng lưới Hull City ở trận đấu tại vòng 3 Ngoại hạng Anh 2016/17 vào cuối tuần này.

  • Claudio Bravo & chuyến phiêu lưu ở tuổi 33 Claudio Bravo & chuyến phiêu lưu ở tuổi 33

    Rời Barcelona để đến Man City, nhưng không thể nói đấy là một bước lùi trong sự nghiệp của Claudio Bravo. Ở tuổi 33, thủ thành người Chile giờ mới chính thức bước vào cuộc phiêu lưu lớn nhất, đấy là gây dựng cơ nghiệp cho Man City cùng với Pep Guardiola.

  • Với Mourinho, Man United không có đất cho tuổi trẻ Với Mourinho, Man United không có đất cho tuổi trẻ

    Đúng như lo lắng của giới chuyên môn và NHM Man United, sự xuất hiện của Jose Mourinho là “án tử” cho thế hệ trẻ của Quỷ đỏ. 14 “sao mai” được Louis van Gaal đôn lên đội 1 giờ sạch bóng không còn ai. Để có danh hiệu, có lẽ Man United buộc phải chấp nhận gạt sang một bên truyền thống đào tạo trẻ.

  • Kevin-Prince Boateng & những tay săn bàn xuyên quốc gia Kevin-Prince Boateng & những tay săn bàn xuyên quốc gia

    Pha lập công của Kevin-Prince Boateng cho Las Palmas vào lưới Valencia ở vòng 1 La Liga 2016/17 đã giúp anh góp mặt trong danh sách 6 cầu thủ đã ghi bàn ở 4 giải La Liga, Ngoại hạng Anh, Bundesliga và Seria A.

  • Fabinho sắp gia nhập M.U? Fabinho sắp gia nhập M.U?

    Hậu vệ Fabinho (Monaco) có thể sẽ chuyển sang khoác áo M.U ngay phiên chợ Hè này sau khi vợ anh là Rebecas Tavares bắt đầu theo dõi Quỷ Đỏ trên Twitter cá nhân.

  • Hướng tới vòng 3 Ngoại hạng Anh: M.U nếm 'thuốc thử' trước derby Manchester Hướng tới vòng 3 Ngoại hạng Anh: M.U nếm 'thuốc thử' trước derby Manchester

    M.U và Arsenal sẽ đối mặt với những thử thách khó nhằn trong chuyến làm khách trên sân Hull City và Watford ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, quả ngọt đang chờ Antonio Conte và Pep Guardiola hái ở cuối tuần này.

  • Khi Arsenal không phải là Usain Bolt Khi Arsenal không phải là Usain Bolt

    Arsenal và Usain Bolt có một điểm chung là luôn xuất phát rất chậm. Thế nhưng Pháo thủ chưa bao giờ là kẻ thống trị trên đường đua Ngoại hạng Anh giống "tia chớp" người Jamaica trên đường chạy.

  • Man City đón Guendogan, Sane và Kompany trở lại tập luyện Man City đón Guendogan, Sane và Kompany trở lại tập luyện

    Bộ đôi tân binh của Man City là Ilkay Guendogan and Leroy Sane đã tập luyện trở lại cùng các đồng đội trước cuộc chạm trán với Steaua Bucharest tại lượt về play-off Champions League 2016/17.

  • 76% người Pháp không được xem trực tiếp Ngoại hạng Anh 76% người Pháp không được xem trực tiếp Ngoại hạng Anh

    Công ty ISP SFR-Numericable của Pháp đã chi hơn 100 triệu euro/năm để mua bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh và thành lập kênh truyền hình SFR Sport. Điều này đồng nghĩa với việc 76% người dân Pháp không được theo dõi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, khi quốc gia này chủ yếu sử dụng Bein Sport (10%), Canal+ (43%) và kênh miễn phí (23%).

  • Sếp West Ham đau tim vẫn bàn công việc trên giường bệnh Sếp West Ham đau tim vẫn bàn công việc trên giường bệnh

    Đồng sở hữu CLB West Ham, ông chủ David Sullivan dù đang phải nằm viện vẫn trực tiếp nghe điện thoại để giải quyết mọi công việc.

  • Klopp phấn khích vì Mane xứng đáng đến từng xu Klopp phấn khích vì Mane xứng đáng đến từng xu

    HLV Juergen Klopp rất hài lòng về màn trình diễn của tiền đạo Sadio Mane trong trận Liverpool đè bẹp Burton 5 bàn không gỡ (vòng 2 cúp Liên đoàn). Trận này Mane không ghi bàn, nhưng anh đã đóng góp 2 pha kiến tạo và 5 đường chuyền có độ nguy hiểm cao.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x