Firmino & nhiệm vụ hóa giải "lời nguyền số 9" tại Anfield

Quang Minh
18:58 ngày 23-06-2017
Với việc được trao áo số 9 ở Liverpool mùa tới, tiền đạo Firmino đối mặt với một lời nguyền từng khiến Andy Carroll, Iago Aspas, Rickie Lambert và Christian Benteke phải lao đao.
Firmino & nhiệm vụ hóa giải "lời nguyền số 9" tại Anfield
Mùa giải trước Firmino chọn áo số 11 tại Liverpool. Tuy nhiên với sự có mặt cùa tân binh đắt giá Mohamed Salah, cầu thủ người Brazil quyết định nhường số cho người đồng đội mới và chuyển sang khoác áo số 9 tại sân Anfield bắt đầu từ mùa giải tới.

Tuy nhiên, điều này vô hình chung khiến Firmino đứng trước lời nguyền về những số 9 đen đủi tại Liverpool trong những năm gần đây. Ian Rush và Robbie Fowler trở thành huyền thoại tại Anfield khi khoác trên mình chiếc áo sô 9. Fernando Torres là cầu thủ cuối cùng thực sự tỏa sáng khi đeo trên mình số áo này.

Những người gần nhất thừa hưởng chiếc áo số 9 tại sân Anfield là Andy Carroll, Iago Aspas, Rickie Lambert và Christian Benteke đều không vượt qua được cái bóng của những người đi trước và trở thành thảm họa của đội bóng vùng Merseyside.

Carroll là số 9 thất bại của Liverpool
Carroll là số 9 thất bại của Liverpool

Torres, số 9 cuối cùng thành công tại Liverpool có 81 bàn thắng sau 142 trận ra sân trên tất cả các mặt trận, trước khi chuyển sang Chelsea với mức phí 50 triệu bảng. Tuy nhiên, bốn cầu thủ tiếp theo là Carroll, Aspas, Lambert và Benteke chỉ ghi tổng cộng 25 bàn sau 151 trận.

Carroll là “người kế nhiệm” Torres khoác áo số 9, nhưng trong hai năm rưỡi có mặt tại đây anh chỉ có 11 bàn thắng sau 58 trận ra sân trên tất cả các mặt trận (6 bàn sau 44 trận tại Ngoại hạng Anh).

Người tiếp sau Carroll là Aspas, cầu thủ đã thi đấu vô cùng ấn tượng trong màu áo Celta Vigo trước khi chuyển sang Liverpool. Tuy nhiên, khi khoác áo số 9 tại sân Anfield, anh chỉ ra sân 15 trận trên các mặt trận, ghi vỏn vẹn một bàn thắng tại FA Cup và bị bán cho Sevilla.

Lambert cũng gặp phải lời nguyền của số 9 đen đủi tại sân Anfield
Lambert cũng gặp phải lời nguyền của số 9 đen đủi tại sân Anfield

Lambert, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Liverpool nhưng không có được chỗ đứng và buộc phải ra đi. Sau giai đoạn thành công trong màu áo Southampton, Lambert được đưa trở lại Anfield. Tuy nhiên một lần nữa anh lại thất bại khi chỉ có 3 bàn thắng sau 36 trận ra sân trên các mặt trận.

Người gần nhất khoác áo số 9 tại Liverpool là Benteke, chân sút người Bỉ ngốn 32,5 triệu bảng ngân sách chuyển nhượng của The Kop. Tuy nhiên anh cũng chỉ có 10 bàn thắng sau 42 trận trên các mặt trận.

Kể từ khi chuyển tới Liverpool vào năm 2015, Firmino-khoác-áo-số-11 đã có 23 bàn thắng sau 90 trận. Về độ hiệu quả anh hơn hẳn Aspas, Benteke, Carroll và Lambert. Giờ đây, chân sút người Brazil có nhiệm vụ hóa giải lời nguyền số 9 vốn đeo bám sân Anfield trong quãng thời gian gần một thập kỷ trở lại đây.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x