Gerrard bỏ ngoài tai bình luận khó chịu của Sir Alex

QUANG MINH
09:59 ngày 13-11-2013
Đội trưởng của CLB Liverpool cũng như ĐT Anh, Steven Gerrard đã lên tiếng khẳng định anh không quan tâm đến việc Sir Alex nói gì mình trong cuốn tự truyện.
Gerrard bỏ ngoài tai bình luận khó chịu của Sir Alex
Cách đây không lâu, trong cuốn tự truyện mà Sir Alex ra mắt, chiến lược gia người Scotland đã có những bình luận không mấy hay ho về Steven Gerrard. Theo "Ngài máy sấy tóc", đội trưởng của Liverpool không phải là một ngôi sao hàng đầu thế giới.

Dù bị xem thường, trong buổi họp báo mới đây, Gerrard lại lên tiếng khẳng định anh vẫn là một fan hâm mộ Sir Alex và không để ý tới mấy câu bình luận đó. Ngoài ra. Garrard cũng cho biết những tham vọng cũng như mục tiêu mới của mình trong tương lai.

"Nghe này! Lời đầu tiên tôi muốn nói là ông ấy (Sir Alex) có quyền đưa ra những nhận xét của riêng mình. Đối với cá nhân tôi, tôi rất ngưỡng mộ Sir Alex bởi ông ấy là một trong những HLV tốt nhất trên thế giới", Gerrard cho biết.

Gerrard hướng đến việc phá kỷ lục của Bobby Moore 

"Chắc chắn tôi sẽ không bị mất ngủ bởi những lời bình luận của Sir Alex Ferguson. Trong cả sự nghiệp của mình, tôi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người, không loại trừ ông ấy".

"Tôi đã nhận được những lời ngợi khen tích cực từ Sir Alex, thậm chí ông ấy từng nỗ lực rất nhiều để chiêu mộ tôi, chắc chắn là hơn một lần".

"Với tôi, điều quan trọng nhất lúc này là HLV Brendan Rodgers và Roy Hodgson nghĩ gì về tôi mà thôi. Tôi nghĩ họ đang thực sự hài lòng về mình, và điều đó làm tôi hoàn toàn yên tâm. 107 trận khoác áo ĐT Anh không phải là một thành tích quá tệ với một cầu thủ không phải là "ngôi sao hàng đầu thế giới", đúng không?", Gerrard khép lại câu truyện bằng một lời mỉa mai.

Cuối tuần này, ĐT Anh sẽ có hai trận giao hữu với ĐT Chile và Đức. Hiện Gerrard đang rất nỗ lực để bình phục hoàn toàn chấn thương hông vốn đeo đẳng từ khá lâu để hướng tới cột mốc 109 trận khoác áo Tam sư. Nếu điều này thành hiện thực, tiền vệ 33 tuổi sẽ vượt mặt huyền thoại Bobby Moore (108 lần) để vươn lên thứ 3 trong danh sách những cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • ĐT Anh: Đến thời của Lallana ĐT Anh: Đến thời của Lallana

    Carrick chắc chắn vắng mặt. Bộ đôi của Liverpool là Gerrard và Sturridge nhiều khả năng cũng tiếp bước tiền vệ của M.U. Sự thiếu vắng của một loạt trụ cột khiến HLV Roy Hodgson chắc chắn sẽ có nhiều thử nghiệm ở loạt trận giao hữu tới, trong đó Lallana sẽ là gương mặt đáng chú ý nhất.

  • Wilshere trở lại Arsenal sớm hơn dự kiến? Wilshere trở lại Arsenal sớm hơn dự kiến?

    Nhiều khả năng HLV Roy Hodgson sẽ chỉ để Jack Wilshere tham dự 1 trận giao hữu của ĐT Anh trong tuần này thể theo nguyện vọng của người đồng nghiệp Arsene Wenger tại Arsenal.

  • Carrick có nguy cơ nghỉ hết năm vì chấn thương Carrick có nguy cơ nghỉ hết năm vì chấn thương

    CLB M.U xác nhận chấn thương gót Achilles của tiền vệ người Anh đã tái phát khiến anh phải rút lui khỏi thành phần ĐT Anh cho 2 trận giao hữu với Chile và Đức.

  • Carrick ngạc nhiên vì M.U hồi phục quá... nhanh Carrick ngạc nhiên vì M.U hồi phục quá... nhanh

    Tiền vệ ĐT Anh tỏ ra ngạc nhiên về sự thăng tiến quá nhanh của đội chủ sân Old Trafford, bất chấp thành tích không tốt ở giai đoạn đầu mùa.

  • Tottenham là vua… sút trượt Tottenham là vua… sút trượt

    Spurs là đội dứt điểm kém hiệu quả nhất Premier League 2013/14. Tỷ lệ ở họ thật phi thường: cứ 23 cú “bắn phá” khung thành đối phương mới có một lần trúng đích.

  • Lampard sẽ được vinh danh Lampard sẽ được vinh danh

    Frank Lampard đã gia nhập “CLB 100” gồm những danh thủ từng có ít nhất 100 lần khoác áo đội tuyển Anh trong trận đấu với Ukraine ở vòng loại World Cup 2014. Nhưng phải đến trận giao hữu tới đây với Chile, đội phó của Tam sư mới được vinh danh.

  • M.U: Đổi Kagawa lấy Reus, tại sao không? M.U: Đổi Kagawa lấy Reus, tại sao không?

    Khi xuất hiện thông tin Man United muốn đổi Shinji Kagawa lấy Neven Subotic cách đây hơn 1 tháng, HLV David Moyes nói rằng ông sẽ không đổi Kagawa lấy bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, một thông tin hợp lý hơn nhiều lần đã xuất hiện: Quỷ đỏ muốn hy sinh Kagawa để lấy Marco Reus. Tại sao không?

  • Di Matteo vẫn đều đặn nhận 130.000 bảng/tuần từ Chelsea Di Matteo vẫn đều đặn nhận 130.000 bảng/tuần từ Chelsea

    Cựu HLV Roberto Di Matteo vẫn đều đặn nhận 130.000 bảng mỗi tuần từ CLB Chelsea dù đã bị sa thải từ 12 tháng trước.

  • Bộ đôi M.U đồng thời rút lui khỏi tuyển Anh Bộ đôi M.U đồng thời rút lui khỏi tuyển Anh

    Bộ đôi cầu thủ của M.U, Danny Welbeck và Michael Carrick đã đồng loạt rời ĐT Anh vì lý do chấn thương.

  • Van Persie bị loại khỏi ĐT Hà Lan Van Persie bị loại khỏi ĐT Hà Lan

    Tiền đạo của Manchester United sẽ không thể góp mặt cùng ĐT Hà Lan ở 2 trận giao hữu với Nhật Bản và Colombia với chấn thương ở ngón chân và háng.

  • Arsenal cần cải thiện tâm lý trong những trận cầu lớn Arsenal cần cải thiện tâm lý trong những trận cầu lớn

    Nếu thất bại 0-1 của Arsenal trước Manchester United ở Old Trafford có để lại bài học gì cho Pháo thủ, thì đó là tâm lý của họ trong những trận cầu lớn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x