Giá trị chuyển nhượng không chắc làm nên thành công

Lộc Trần
16:00 ngày 01-12-2016
Giai đoạn lượt đi của Ngoại hạng Anh mùa 2016/17 sắp kết thúc và giờ là lúc có thể khẳng định các tân binh bom tấn không phải chìa khóa cho thành công.
Giá trị chuyển nhượng không chắc làm nên thành công

Đội bóng lớn tiêu tiền lớn, đó là quy luật trong bóng đá hiện đại. Vậy nhưng không phải tất cả những tân binh đắt giá được mang về đều chơi đúng kỳ vọng. Sau giai đoạn đầu, một vài HLV đã buộc phải than thở về những cầu thủ đã được họ kỳ vọng rất nhiều.

Sau trận thua Chelsea, Mauricio Pochettino giải thích lý do loại bỏ bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng Moussa Sissoko ra khỏi đội hình thi đấu: "Chúng ta có thể thấy những điều khác nhau diễn ra trong bóng đá. Bạn ký với một cầu thủ, kỳ vọng điều gì đó nhưng rồi thất vọng. Liệu họ có xứng đáng được thi đấu chỉ vì chúng tôi đã bỏ tiền ra? Sissoko cần phải tập luyện chăm chỉ và chứng minh trong tương lai anh xứng đáng được góp mặt trong đội".

Sissoko gây thất vọng cho Pochettino
Sissoko gây thất vọng cho Pochettino

Chúng ta đang nói đến một Sissoko chơi lên đồng tại EURO 2016. Đó cũng là một Sissoko mà Tottenham phải giành giật chớp nhoáng trong những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè để có được. Vậy mà giờ anh ta là sự thừa thãi tại White Hart Lane.

Spurs chiêu mộ Sissoko để làm đối trọng với Granit Xhaka của gã hàng xóm khó ưa Arsenal. An ủi cho Pochettino, Arsene Wenger cũng không tìm thấy điều ông kỳ vọng nơi chàng tân binh đắt giá người Thụy Sĩ. Cuối tuần trước, Giáo sư buồn bã thừa nhận tiền vệ 24 tuổi gặp khó khăn để thích nghi ở Ngoại hạng Anh.

Đó chỉ là 2 ví dụ tiêu biểu của luận điểm những thương vụ lớn không, hoặc chưa mang lại thành công lớn. Nếu nhắc đến M.U, danh sách này sẽ còn kéo dài thêm kha khá. Man City thì đóng góp Leroy Sane và Claudio Bravo.

Bravo đã mắc nhiều sai lầm trong màu áo Man City
Bravo đã mắc nhiều sai lầm trong màu áo Man City

Nói đến đây không phải để chỉ ra việc chi đậm để mua cầu thủ là sai. Ngược lại, đó là điều vô cùng cần thiết để tăng cường lực lượng hay làm mới không khí trong phòng thay đồ. Riêng bản thân chữ "mới" đã có nhiều tác động tích cực.

Vấn đề ở chỗ mua người không phải lúc nào cũng là câu trả lời duy nhất cho khó khăn. Như Wenger nói, một HLV phải có trách nhiệm làm hưng thịnh đội bóng từ bên trong, thay vì chỉ vung tiền ra.

Chelsea đang thăng hoa với 2 "người thừa" một thời là Victor Moses và Pedro Rodriguez. Juergen Klopp tìm thấy giải pháp cho hậu vệ trái nơi lão tướng James Milner. Arsenal không nhất thiết cần một trung phong cao lớn và toàn diện hơn Olivier Giroud, chỉ nhỏ bé nhưng hiệu quả và quyết liệt như Alexis Sanchez đã là quá tốt rồi. Hay với M.U, ngồi đợi Pogba hòa nhập không bằng chăm lo cho Juan Mata tỏa sáng hơn nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x