Harry Kane: Đẳng cấp đã vươn tầm thế giới

Vịnh San
09:55 ngày 25-05-2017
Nhiều năm qua, Harry Kane luôn bị đánh giá thấp. NHM hoài nghi rằng anh chỉ là một hiện tượng thoáng qua. Nhưng đến thời điểm này, sau khi Kane giành giải Vua phá lưới Premier League 2016/17 với 29 bàn, tất cả buộc phải thừa nhận, tiền đạo 23 tuổi đã đạt đến đẳng cấp thế giới.
Harry Kane: Đẳng cấp đã vươn tầm thế giới

Khó tìm ra ai hay hơn Kane

Harry Kane có một quá khứ bình dị. Anh lớn lên ở Học viện Ridgeway, rồi  Arsenal và chưa bao giờ được ca ngợi là một thần đồng. Kane ghi bàn thắng đầu tiên ở Premier League khi đã 20 tuổi và bước sang tuổi 21 với kinh nghiệm 636 phút ra sân ít ỏi tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Thêm nữa, anh cũng không chứng tỏ rằng đây sẽ là một chân sút tầm cỡ trong tương lai. Kane bị đánh giá thiếu những phẩm chất điển hình, như tốc độ, kỹ thuật hay sức mạnh vượt trội. 

Ngay cả khi tiền đạo của Tottenham kết thúc mùa 2014/15 với 21 bàn thắng, sau đó tiếp tục ghi 25 bàn để trở thành Vua phá lưới mùa 2015/16, các chuyên gia và cả giới truyền thông đều dè dặt với cụm từ “đẳng cấp thế giới”. Mặc dù thuật ngữ này khá mơ hồ, nhưng dễ dàng được áp dụng với Sergio Aguero, Diego Costa hay Alexis Sanchez hơn là Kane. 

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của trước đây. Còn bây giờ, thật lố bịch nếu đặt câu hỏi, Kane có ở tầm cỡ thế giới hay không? Đầu tiên hãy nhìn vào các con số thống kê. 


Mùa này, tuy bỏ lỡ 8 trận, tương đương 720 phút song ngôi sao 23 tuổi vẫn có được 29 bàn thắng, nhiều hơn cả đội M’brough (27) và bằng với Sunderland. Trong số 6 hat-trick của cả Premier League, anh chiếm tới 4. Cũng không chỉ áp đảo về số pha lập công, Kane còn vượt trội ở hiệu suất làm bàn, với trung bình 87 phút cho mỗi lần. Không ai ở giải đấu này có thể tiến gần tới thành tích của Kane. Aguero khá hơn cả trong phần còn lại cũng phải đợi 120 phút để ghi một bàn thắng, trong khi Lukaku là 131 và Sanchez 134. 

3 mùa qua, Kane là người “nổ súng” thường xuyên nhất Premier League. Với 75 bàn, anh hơn Aguero 5 bàn và nhiều hơn 22 so với mọi cầu thủ khác. Trước Kane, đã có 3 người, gồm Alan Shearer, Thierry Henry và Robin van Persie từng giành ngôi Vua phá lưới 2 lần liên tiếp. Nhưng Kane làm điều này ở độ tuổi trẻ hơn họ, đồng thời trẻ nhất ở giải vô địch Anh kể từ sau Thế chiến 2. 

Vẫn đang tiến lên phía trước

Đến lúc này, tất cả mới nhận ra sự đặc biệt của Kane. Khi ở trong vòng cấm, bộ não của anh luôn tính toán để đưa ra quyết định tốt nhất và nhanh nhất sao cho bóng đi vào lưới. Nó cũng bao gồm khả năng chọn vị trí, nhận thức không gian và dự đoán tình huống. 

Theo Kane, đó là “bản năng tự nhiên”. “Khi bóng đến, cơ thể tôi vận động nhưng về đầu óc, tôi không thể mô tả chính xác điều gì đã diễn ra bởi nó quá nhanh”, chân sút 23 tuổi nói với ESPN vào tháng Hai. Bàn thắng vào lưới Chelsea tại bán kết FA Cup là một ví dụ. Trước cú tạt bóng tầm thấp của Eriksen, Kane lập tức nghĩ rằng một cú sút khó có thể thành bàn, dù ra chân hoàn hảo. Thay vào đó, anh cúi xuống, tiếp bóng bằng đầu đủ để nó chuyển hướng và bay vào góc xa. Tốc độ xử lý và ra quyết định của Kane thực sự gây kinh ngạc. Không ai có thể hình dung một bàn thắng lại được ghi theo cách đó, trừ anh. 

Một chi tiết nữa củng cố thêm “đẳng cấp thế giới” của Kane, đó là về thái độ. Ngôi sao của Spurs không bao giờ hài lòng với hiện tại. Pochettino nói rằng Kane vẫn đang “nỗ lực để hoàn thiện bản thân, không ngừng học hỏi và tiến bộ từng ngày”. 21, 25 rồi 29, mùa tiếp theo rất có thể Kane sẽ vượt mốc 30 bàn tại Premier League để gia nhập “CLB 100 bàn”, đồng thời đe dọa kỷ lục 34 bàn/mùa mà Alan Shearer và Andy Cole đã lập mùa 1993/94 và 1994/95. 
Vào lúc này, Kane đã kiếm được một vị trí trang trọng trong nhóm những cầu thủ hàng đầu thế giới. Mục tiêu tiếp theo, như chính anh tuyên bố, là trở thành người xuất sắc nhất trong số đó. Với đà này, đó không phải thử thách quá khó khăn.

Giá trị của Kane đã được thừa nhận 
Theo khảo sát của kênh ESPN, trong số 2.797 người được hỏi, có tới 88% đồng ý rằng Kane là một tiền đạo đẳng cấp thế giới và chỉ 12% bác bỏ điều này. Còn dựa trên báo cáo mới nhất của Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES, Kane được định giá 120 triệu bảng, cao thứ 6 thế giới và đắt hơn cả Ronaldo, Dybala, Hazard, Higuain hay Bale.  

Vua phá lưới xuất sắc nhất lịch sử
Trong số 30 Vua phá lưới thuộc kỷ nguyên Premier League, Kane là người có hiệu suất tốt nhất với trung bình 0,97 bàn/trận. Suarez của mùa 2013/14 xếp thứ 2 với 0,94, trong khi Ronaldo mùa 2007/08, Drogba 2009/10 và Shearer 1995/96 lần lượt đứng sau với 0,91, 0,91 và 0,89 bàn mỗi trận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x