HLV Italia thống trị NHA: Coverciano tạo nên những bộ óc chiến thắng

Minh Việt
07:56 ngày 17-05-2017
Hai mùa bóng liên tiếp ở Premier League, chức vô địch đều thuộc về các CLB được dẫn dắt bởi HLV đến từ xứ Mỳ ống. Italia cũng là đất nước có số HLV vô địch Premier League nhiều nhất lịch sử. Câu hỏi đặt ra: Vì sao những HLV người Italia lại thành công ở xứ sương mù? Chìa khoá nằm ở Coverciano, nơi tạo ra những bộ óc chiến thắng...
HLV Italia thống trị NHA: Coverciano tạo nên những bộ óc chiến thắng

Sự áp đảo của HLV Italia

Không một HLV người Anh nào vô địch giải đấu cao nhất xứ sương mù, kể từ khi Howard Wilkinson làm được điều này ở mùa 1991/92, tức là khi Premier League còn chưa ra đời. Không một HLV người Pháp nào vô địch Premier League, kể từ sau mùa 2003/04. Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, những nền bóng đá hàng đầu châu Âu khác, cũng chưa từng có gương mặt HLV đăng quang ở Premier League. 

Trong khi đó, Antonio Conte lại vừa trở thành người Italia mới nhất lên đỉnh xứ sương mù. Hai mùa giải gần nhất, Cúp bạc đều thuộc về những bộ não đến từ Italia, năm ngoái là kỳ tích của Claudio Ranieri với Leicester City. Tính rộng hơn, họ cũng vô địch ở 4/8 mùa bóng gần nhất. Không một quốc gia nào có số HLV đăng quang ở Premier League nhiều như Italia. 

Thực tế sự thành công của những HLV người Italia ở xứ sương mù đã được dự báo từ lâu. Chúng ta hãy nói đến Gianluca Vialli. Ông là HLV người Italia đầu tiên dẫn dắt một đội bóng ở Premier League. Mặc dù kinh nghiệm làm HLV là con số 0, nhưng Vialli trong 2,5 năm dẫn dắt Chelsea vẫn vô địch Cúp Liên đoàn, Cúp C2, Siêu Cúp châu và FA Cup trước khi chia tay CLB. 


Coverciano là chìa khoá

Câu hỏi đặt ra: Vì sao các HLV người Italia lại gặt hái nhiều thành công ở Premier League? Đáp án nằm ở Coverciano, trung tâm đào tạo, tập luyện của các lứa cầu thủ từ U15 trở lên và giảng dạy các HLV. Coverciano ra đời từ năm 1958, gần Florence, là nơi đã và vẫn đang cho ra lò những bộ óc chiến thắng trong làng HLV. Coverciano không đào tạo HLV theo một trường phái cụ thể nào cả. Catenaccio truyền thống của người Italia chỉ là 1 trong số rất nhiều bài học tại đây. Bởi vậy mà những học trò của Coverciano theo rất nhiều trường phái khác nhau. Đó có thể là mẫu chiến binh rực lửa kiểu Conte, hay mẫu quý ông kiểu Ancelotti.

Wilkinson, người đang là chủ tịch Hiệp hội HLV ở Anh, từng nhiều lần sang Coverciano học tập, nhận xét: “Chìa khoá của HLV người Italia là họ luôn nghĩ rất khác biệt. Họ không phải là nô lệ của tri thức, những gì đã được biết đến. Họ chỉ là nô lệ của học hỏi. Họ luôn thích đưa ra quan điểm cá nhân. Họ đồng ý rằng 2 + 2 = 4. Nhưng mỗi người trong họ luôn tìm ra cách khác nhau và con đường mới để đi tới đáp án đúng”. 

Wilkinson cũng nói về sự khác nhau giữa các HLV người Italia và Anh: “Khi bạn đi tập ở Italia, đừng kỳ vọng các HLV người Italia khiến bạn hạnh phúc”. Chính Wilkinson cũng từng sang tận Roma để theo dõi Fabio Capello hướng dẫn học trò trong một buổi tập từ cách đây hơn 1 thập kỷ: “Bạn sẽ bị ấn tượng. Họ không chỉ chuẩn bị phương án A, B mà thậm chí là cả phương án C cho trận đấu”. 

Những gì mà Wilkinson miêu tả đang giống hệt với cách Conte biển đổi Chelsea từ một đội bóng xếp thứ 10 mùa trước trở thành nhà vô địch tuyệt đối mùa này. Khả năng thích nghi cực nhanh và một tư duy luôn tìm hướng đi mới lạ từ những HLV được đào tạo tại Coverciano giúp Conte ngay lập tức thay đổi sang sơ đồ 3-4-3 và biến nó thành công thức chiến thắng của Chelsea. Kế đến là những bài tập cực nặng, thậm chí là tập đến 4 buổi/ngày trong giai đoạn tập huấn Hè trước thềm mùa giải của Conte, đã giúp Chelsea cải thiện rất nhiều thể lực. Và dĩ nhiên không thể thiếu việc chuẩn bị chiến thuật. Trung vệ John Terry từng thừa nhận: “Với Conte, chúng tôi ngày nào cũng tập chiến thuật thay vì chỉ 1 buổi trước ngày trận đấu diễn ra như trước đây và điều đó giúp chúng tôi luôn biết mình cần phải làm gì trong mọi tình huống”. 


Cuối cùng, còn một điểm mạnh của các HLV người Italia mà Wilkinson không nói đến là khả năng quản cầu thủ. Không nhiều người biết rằng Arrigo Sacchi không ưa gì 2 ngôi sao Hà Lan là Van Basten và Ruud Gullit trong những ngày đầu đến Milan năm 1987. Sacchi theo trường phái kỷ luật, tập thể quyết định tất cả. Trong khi cả Van Basten và Gullit bay bổng và lãng mạn kiểu Hà Lan. Nhưng Sacchi vẫn biết cách hòa hợp với 2 ngôi sao kể trên, từ đó giới thiệu lối chơi pressing đẩy cao đội hình thay thế cho tư tưởng Catenaccio cũ kỹ ở Serie A, và biến Milan trở thành đội bóng vĩ đại nhất châu Âu giai đoạn cuối thập niên 80. Một cách quản ngôi sao khôn khéo tương tự Sacchi cũng được Conte sử dụng mùa này, trong cách ông xây dựng quan hệ với “kẻ khó bảo” Diego Costa. 

Người Italia đã có Coverciano cho riêng mình từ gần 60 năm trước. Và bao giờ thì người Anh mới có một Coverciano? 

Thông tin:
9 Antonio Conte đã thay đổi tới 9 vị trí chính thức trong đội hình ra sân của Chelsea ở trận gặp Watford so với trận trước đó, nhiều nhất mùa này. 

30 Nếu thắng Sunderland cuối tuần này, Antonio Conte sẽ có 30 trận thắng ở Premier League trong một mùa giải, qua đó xác lập kỷ lục mới của giải đấu.  

Các quốc gia có số hlv vô địch premier league nhiều nhất
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x