bóng đá anh

HLV Scotland ở Ngoại hạng Anh: Quá khứ huy hoàng, hiện tại buồn thảm

Vịnh San
06:59 ngày 26-07-2017
Không có gì kéo dài mãi mãi, nhất là trong bóng đá. Nếu như trong quá khứ, các chiến lược gia người Scotland làm mưa làm gió ở Premier League thì bây giờ, tất cả đã biến mất. Mùa tới sẽ là lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, không có một HLV người Scotland nào ở giải đấu hàng đầu nước Anh.
HLV Scotland ở Ngoại hạng Anh: Quá khứ huy hoàng, hiện tại buồn thảm

Những kẻ thống trị phương Bắc

Kể từ khi được thành lập vào năm 1992, Premier League luôn có ít nhất một người Scotland ngồi trên băng ghế huấn luyện. Đó là sự kế tục truyền thống, bởi như Craig Brown, cựu HLV Scotland đã nói, “những chiến lược gia người Scotland là nét đặc trưng không thể thiếu của bóng đá Anh”. 

Kể từ sau Thế chiến II, những người “đàn ông mặc váy” đã tràn xuống từ phía Bắc và thống trị giải đấu hàng đầu xứ sương mù. Từ Sir Matt Busby đến Bill Shankly, rồi George Graham, Kenny Dalglish, George Graham và Sir Alex Ferguson, họ đã lần lượt giành 30 danh hiệu vô địch. Thành tích này vượt xa những gì HLV người Anh đã làm trong cùng khoảng thời gian, với 21 lần đăng quang. 

Không hề quá khi nói rằng, các chiến lược gia Scotland đã làm thay đổi cảnh quan, định hình bóng đá Anh và giúp nền bóng đá này có được sự tôn trọng ở châu Âu. Ví dụ, hãy nhìn vào M.U. Thật khó có thể hình dung đội bóng thành Manchester sẽ ra sao nếu không có bàn tay của Sir Matt hay Sir Alex. Họ phá tan lề thói cũ bảo thủ của người Anh và đưa M.U vươn tới tầm lục địa. Năm 1968, Quỷ đỏ là đội bóng Anh đầu tiên vô địch châu Âu, mở đường cho những thành công sau đó của Liverpool, Aston Villa hay Nottingham Forrest. 

Bước sang kỷ nguyên Premier League, quyền năng của người Scotland vẫn không thay đổi. 34 HLV Scotland với 52 lần được bổ nhiệm ở giải đấu này chỉ đứng sau các HLV bản địa về số lượng. Còn về chất lượng thì khỏi phải bàn. 

Tất cả đều biết, Sir Alex là HLV thành công nhất với 13 lần vô địch Anh, chiến thắng 528 trong tổng số 810 trận Premier League cùng với M.U. Ông ta cũng giống như “Bố già”, khuyến khích và bảo trợ những người đồng hương bằng tài năng, kinh nghiệm cũng như quyền uy. Đó là lý do dẫn tới sự bùng phát của các HLV Scotland.  

Bước vào mùa 2011/12, chưa bao giờ có đông đảo người Scotland đến thế ở Premier League: 7 người, gồm Sir Alex (M.U), Paul Lambert (Norwich), Alex McLeish (Aston Villa), David Moyes (Everton), Kenny Dalglish (Liverpool), Steve Kean (Blackburn) và Owen Coyle (Bolton). Cùng thời điểm, giải đấu này chỉ có 5 HLV người Anh. Roy Hodgson, người bị Liverpool sa thải để lấy chỗ cho Dalglish, đã gọi đó là “Thế hệ vàng” trên băng ghế huấn luyện của Scotland. 


Dấu chấm hết của một chu kỳ 

Thế nhưng, vẫn theo Craig Brown, bóng đá có tính chu kỳ và thời kỳ đỉnh cao của các nhà cầm quân người Scotland đã kết thúc. Mùa Hè năm ngoái, với việc Alex Neil xuống hạng cùng Norwich, những tưởng Premier League 2016/17 là lần đầu tiên kể từ Thế chiến II sạch bóng HLV Scotland. May thay, Sunderland bất ngờ bổ nhiệm David Moyes.

Giờ thì Moyes đã ra đi với “án tử” của Mèo đen và Premier League chính thức không còn nhà cầm quân người Scotland nào. Những HLV đến từ phương Bắc đã biến mất hoàn toàn, chấm dứt 72 năm dài tung hoành ngang dọc ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Sự suy thoái còn khủng khiếp hơn khi chỉ có 1 HLV mang quốc tịch Scotland tại Championship. May mắn là League One vẫn còn an toàn, với 5 nhà cầm quân người Scotland đang hành nghề. 

Phải chăng chất lượng của giới HLV Scotland quá kém? Cũng không hẳn. Các chiến lược gia Scotland có lý thuyết huấn luyện hấp dẫn, đạo đức nghề nghiệp đáng ngưỡng mộ, có thể nắm giữ nhiều vai trò trong quản lý và khéo xoay xở với ngân sách chuyển nhượng eo hẹp. Nhưng sự thật là Premier League đã khác xưa, tràn ngập tiền bạc, thương mại và toàn cầu hóa. “Mỗi khi một CLB cần HLV mới, phạm vi tìm kiếm không gói gọn trong Vương quốc Anh, mà mở rộng ra toàn thế giới”, Hodgson giải thích, “Giữa một người từng vô địch Champions League và một người dẫn dắt đội bóng ở Scotland, thật dễ để đưa ra lựa chọn”. 

Kết thúc này bao giờ cũng mở ra một khởi đầu khác. Nhưng với những người Scotland, đây là khởi đầu u tối và không có bất cứ manh mối nào về một sự trở lại. 

Scotland dẫn đầu về số lần vô địch Premier League  
Các HLV Scotland là những người thành công nhất trong kỷ nguyên Premier League, với 14 lần vô địch (Sir Alex 13, Dalglish 1). Người Anh chưa từng đăng quang trong khi Italia xếp sau với 4 lần (Ancelotti, Mancini, Ranieri, Conte), tiếp theo là Bồ Đào Nha (Mourinho 3), Pháp (Wenger 3) và Chile (Pellegrini). 


Những HLV Scotland thâm niên nhất Premier League
Sir Alex Ferguson dĩ nhiên là HLV Scotland dẫn dắt nhiều trận nhất Premier League (810), đồng thời cũng đứng đầu về tỷ lệ thắng (65,2%). Moyes xếp ngay sau với 461 trận. Tiếp theo là Souness, Graham và Strachan.   

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x