Jose Mourinho đối đầu Juergen Klopp: Thời cơ giải trừ "bóng ma Klopp"

Thạch Long
06:27 ngày 13-10-2017
Với Jose Mourinho, Juergen Klopp như bóng ma trơi lởn vởn ám ảnh sự nghiệp của ông suốt 5 năm qua. Vì vậy, Người đặc biệt coi chuyến làm khách tại Anfield là thời cơ để giải lời nguyền Klopp, đồng thời giúp M.U đề-pa leo dốc mượt mà. Chặng leo dốc với 7 trận/22 ngày tới sẽ nhờ đó mà trở nên dễ dàng hơn.
Jose Mourinho đối đầu Juergen Klopp: Thời cơ giải trừ "bóng ma Klopp"

5 năm chỉ thắng 1 trận

Lần đầu tiên Jose Mourinho đụng độ Juergen Klopp cách đây đã tròn 5 năm. Thời điểm đó (tháng 10/2012), tên tuổi của Mourinho đã chạm đỉnh thế giới sau những chiến công cùng Chelsea và Inter Milan, trong khi Klopp là một ngôi sao đang lên của làng HLV sau khi giúp Dortmund vượt mặt Bayern, vô địch Bundesliga 2011/12.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở lần đầu đụng độ ấy. Dortmund của Klopp đánh bại Real 2-1. Tròn 1 tháng sau, 2 chiến lược gia này tái ngộ ở Bernabeu và lần này, Mourinho bắt đầu cảm nhận được cái dớp Klopp lớn dần khi Dortmund xuất sắc cầm hòa Real 2-2 ngay tại tổ Kền kền.

Kể từ sau 2 màn đụng độ năm 2012, Mourinho và Klopp còn gặp nhau thêm 5 lần nữa và Người đặc biệt chỉ thắng Klopp 1 lần (năm 2013). Tuy nhiên, thắng lợi chẳng khác nào “muối bỏ bể” đó chưa đủ để Mourinho giải trừ “bóng ma” Klopp. Tháng 10/2015, hai HLV này lần đầu đụng độ tại Premier League và Liverpool của Klopp đã đại thắng Chelsea 3-1 ngay tại Stamford Bridge. 

Đây là trận đấu cực kỳ đáng nhớ với cả hai HLV này. Với Mourinho, đó là lần hiếm hoi ông thua ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Còn với Klopp, chiến thắng trước Mourinho, trùng hợp lại chính là thắng lợi đầu tiên của ông tại Premier League.

5 năm qua, Mourinho (trái) chỉ một lần vượt qua được Klopp
5 năm qua, Mourinho (phải) chỉ một lần vượt qua được Klopp

Ở lần đối đầu Klopp trong khuôn khổ lượt đi Premier League mùa trước, Mourinho sợ đồng nghiệp người Đức tới mức chỉ đạo Man United chơi một trận khá bạc nhược để thủ hòa 0-0. Đó là trận đấu mà Klopp đã thẳng thắn chỉ trích Mourinho đá hèn ngay trong buổi họp báo sau trận, trong đó nổi tiếng nhất là câu: “Man United không cho Liverpool đá bóng. Đá thế nào được khi trái bóng bay trên trời đến 20 phút”. 

Mourinho phục hận

Nhưng cuối tuần này, thời khắc phục hận của Người đặc biệt sẽ tới. Man United làm khách trên sân Anfield của Liverpool trong bối cảnh Quỷ đỏ đang đạt phong độ cao, còn The Kop 7 trận gần đây chỉ thắng 1. 

Liverpool vốn được ca tụng là CLB chơi đặc biệt hay trong những trận đấu lớn, và thực tế cũng đã chứng minh, kể từ khi Juergen Klopp lên nắm quyền, Lữ  đoàn đỏ mới thua 2 trận đấu lớn. Cụ thể hơn: Kể từ năm 2015 đến nay, Liverpool đã chơi 20 trận gặp các đại diện Big Six, với thành tích thắng 9, hòa 9, thua 2, giành tới 36 điểm. Trong cùng thời gian này, Man United chỉ giành 22 điểm từ những cuộc đối đầu với nội bộ Big Six. Rõ ràng nếu đánh giá tình hình dựa trên thống kê này, e rằng Mourinho lại không phục hận được Klopp.


Tuy nhiên, người ta đang nghi ngờ rằng một bước ngoặt rất lớn đã tới với Liverpool, khi họ thua tan tác Man City 0-5 ở vòng 4 Premier League mới đây. Đó có thể là cú vấp thay đổi hoàn toàn The Kop, khiến bản năng chơi những trận đấu lớn của Liverpool mất đi. Thực tế, kể từ khi Mourinho dẫn dắt M.U, ông cũng chưa thua trận nào dưới tay Klopp.

Hơn thế nữa, đây là thời điểm Quỷ đỏ chơi bóng tương đối khó chịu. M.U vẫn giữ được kỹ năng phòng ngự từng khiến Liverpool tịt ngòi mùa trước, nhưng khả năng phản công của họ lại tăng lên gấp bội so với thời điểm này năm ngoái. Trước hàng thủ mà bất kỳ đội bóng nào cũng có thể xuyên thủng bên phía Liverpool, cơ hội để những Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Juan Mata… tỏa sáng là rất rõ.

Nếu vượt qua được “bóng ma” Klopp, Man United cũng đồng thời sẽ có một cú chạy đà thành công. Chặng leo dốc với 7 trận trong 22 ngày tới sẽ nhờ đó mà trở nên dễ dàng hơn.

Klopp tiêu pha tiết kiệm hơn Mourinho
Tính từ tháng 5/2016 đến nay, trong khi Mourinho “đốt” của Man United 306 triệu bảng thì Klopp mới chỉ tiêu của Liverpool 148,9 triệu bảng. Mourinho không chỉ tiêu nhiều gấp đôi Klopp, mà số tiền trung bình ông dành cho mỗi tân binh cũng cao gấp bội đồng nghiệp. Mỗi tân binh của Klopp chỉ có giá trị trung bình 13,5 triệu bảng, trong khi đó Mourinho tốn trung bình 43,7 triệu bảng cho một tân binh.

18. Kể từ ngày Juergen Klopp dẫn dắt Liverpool, Man United chính là CLB thủng lưới ít nhất trong những trận chiến nội bộ Big Six. Quỷ đỏ mới chịu 18 bàn thua. Tuy nhiên, Liverpool lại là CLB ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đại chiến, với 35 bàn.

Klopp có thành tích tốt hơn Mourinho


Nếu chỉ tính các chỉ số quan trọng như điểm số, bàn thắng-thua… kể từ khi Jose Mourinho dẫn dắt Man United (tháng 5/2016) đến nay, khá bất ngờ khi Juergen Klopp lại nhỉnh hơn về 2 chỉ số quan trọng nhất là trận thắng và số bàn thắng. Mourinho chỉ hơn Klopp một chỉ số là khả năng phòng ngự.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x