Khi Mourinho bắt đầu “mùa bóng thứ hai”...

Kinh Thi Kinh Thi
07:01 ngày 16-06-2017
Nếu như báo chí nói đúng, thì HLV Jose Mourinho có thể chi đến 250 triệu bảng để chiêu mộ lực lượng cho M.U trong mùa Hè này. Và tất nhiên, dù đúng hay không thì con số trên 150 triệu chỉ là “chuyện nhỏ”. Có nghĩa, sẽ còn nhiều bản hợp đồng nặng ký nữa, sau Victor Lindelof. Mourinho có phải chạy đua với thời gian trong mùa chuyển nhượng?
Khi Mourinho bắt đầu “mùa bóng thứ hai”...
Lịch thi đấu Premier League mùa tới - chi tiết tưởng như chẳng liên quan gì đến thị trường chuyển nhượng - hóa ra lại rất có lợi cho kế hoạch mua sắm của Mourinho. Mãi đến ngày 14/10, M.U mới phải đụng độ với đối thủ lớn đầu tiên, trận gặp Liverpool tại sân nhà. Trước đó, M.U tiếp West Ham ở trận ra quân. Các đối thủ tiếp theo như Swansea, Leicester, Stoke, Everton, Southampton, Crystal Palace đều không thật sự đáng ngại.

Mua hàng loạt ngôi sao mới đồng nghĩa sẽ có cách chơi mới mẻ. Và cần phải có thời gian để các cầu thủ trong một M.U mới mẻ ấy trở nên ăn ý với nhau. Với lịch thi đấu thuận lợi như trên, Mourinho có quyền tự tin về kế hoạch mới. Nếu có trục trặc, ông sẽ dễ dàng chỉnh sửa. Ít ra, đấy là lý thuyết.

Mọi người đều biết: Mourinho luôn thành công trong mùa thứ hai dẫn dắt một CLB. Không chỉ là 2 khoảng thời gian dẫn dắt Chelsea. Ở Porto, Inter, Real Madrid, ông đều đoạt chức VĐQG trong mùa thứ hai cầm quân. Những danh hiệu vô địch Champions League cũng đến với ông trong mùa thứ hai dẫn dắt Porto và Inter. Đấy khó có thể là sự tình cờ. Mourinho đã hiểu đội bóng rõ hơn, có đủ thời gian nghiền ngẫm xem cần bổ sung, điều chỉnh chỗ nào. Các trụ cột đã phục vụ Mourinho trong mùa đầu tiên và tiếp tục được sử dụng trong mùa thứ hai cũng hiểu ông hơn.

Giới thạo tin cho biết: thật ra Mourinho đã biết rõ ông cần mua thêm những cầu thủ nào từ khoảng tháng 3 vừa qua. Đấy là thời điểm mà ông gần như xác định xong bộ khung gồm 25 cầu thủ M.U mùa tới. Còn trên thực tế, những gì M.U sẽ làm trong mùa Hè này chỉ là bước triển khai cụ thể. Tất nhiên là phải có sự phê duyệt của phó chủ tịch Ed Woodward. 


Và cho dù Woodward hoàn toàn ủng hộ những đề nghị của Mourinho đi nữa, cũng không có gì chắc chắn là quy luật “thành công trong mùa thứ hai” của Mourinho sẽ được lặp lại với M.U. Vấn đề là ở chỗ, M.U chắc chắn đã có kế hoạch, đường hướng rõ ràng. Đấy là cơ sở để giới hâm mộ M.U có quyền hy vọng trước mùa bóng mới. Tin đồn về quỹ chuyển nhượng 250 triệu bảng không phải tự nhiên mà có.

Những người tiếp quản đội bóng do Mourinho để lại khi nào cũng phải “dọn dẹp” cái điều mà báo giới từng mô tả là “mớ hổ lốn của Mourinho. “Trong nhiều trường hợp, điều này không sai. Nhưng thật ra, Mourinho - cũng giống như Pep Guardiola - huấn luyện theo triết lý của chính mình. Họ luôn yêu cầu một bản danh sách cầu thủ phù hợp với triết lý ấy, hơn là huấn luyện theo điều kiện sẵn có ở CLB. 

Nhìn theo góc độ ngược lại, Mourinho gây bất lợi bao nhiêu cho người kế nhiệm (vì lực lượng mà ông để lại) thì chính ông cũng chịu bất lợi bấy nhiêu mỗi khi phải tiếp quản danh sách đội bóng từ người tiền nhiệm. Mùa bóng đầu tiên của Mourinho thường không trơn tru như mùa thứ hai cũng là vì thế. Bạn còn ngờ vực rằng M.U mùa tới sẽ thành công? Vậy hãy nói cách khác: chắc chắn nó không thất bại như mùa vừa qua.

Tất cả bắt đầu ở thị trường chuyển nhượng Hè này. Tất nhiên, Mourinho không phải là HLV xuất sắc trong lĩnh vực chuyển nhượng, kiểu như Arsene Wenger thường mua được cầu thủ giá rẻ, sinh lãi cho Arsenal nhiều năm trước đây. Ông cũng chẳng mấy quan tâm việc phải xử lý “cầu thủ thừa” như thế nào. Nhưng với những bản hợp đồng quan trọng, Mourinho hay ở chỗ: ông đã tính kỹ, không bao giờ mua bừa!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x