Liverpool bay cao nhờ “bộ tứ sát thủ”

Trang Anh
16:23 ngày 24-10-2016
Cả 9 bàn thắng từ các tình huống “bóng sống” mà Liverpool ghi tại Anfield ở Premier League mùa này đều do công của một trong 4 thành viên “bộ tứ sát thủ” Coutinho-Firmino-Lallana-Mane. Có một công thức chiến thắng là mơ ước của bất kỳ CLB nào, nhưng phụ thuộc quá vào nó thì coi chừng ngã bất kỳ lúc nào.
Liverpool bay cao nhờ “bộ tứ sát thủ”

Bộ tứ siêu đẳng

11 bàn thắng ghi trên sân Anfield tính đến thời điểm hiện tại, trong đó có 9 bàn thắng từ các tình huống “bóng sống” (chiếm tỷ lệ 81,8%), Liverpool chính là CLB sở hữu tỷ lệ bàn thắng bóng sống/tổng bàn thắng sân nhà cao nhất Premier League mùa này. Đây là con số chứng minh mức độ hấp dẫn của những trận đấu tại Anfield mùa này - nơi những bàn thắng luôn đến từ các pha phối hợp đẹp mắt, tạo hứng khởi cao cho NHM.

Tuy nhiên, càng thú vị hơn khi biết, 9 bàn thắng “bóng sống” đó được ghi bởi chỉ 4 cầu thủ, 4 ngôi sao được ví von như “bộ tứ sát thủ” của Juergen Klopp: Roberto Firmino - Philippe Coutinho - Adam Lallana - Sadio Mane. Trận đấu với West Brom tối thứ Bảy vừa qua chính là một trong những ví dụ dễ nhớ nhất.

Mane mở tỷ số sau một đường chuyền như đặt của Firmino và sau đó chính Mane kiến tạo để Coutinho xử lý mềm mại nâng tỷ số lên 2-0. 2 bàn thắng bừng sáng tinh thần đồng đội, biến Liverpool trở thành một trong những CLB đáng xem nhất Premier League mùa này.

Sự xuất sắc vượt xa mong đợi của bộ tứ sát thủ này có quá nhiều mặt tích cực. Thứ nhất: Nó tạo nên một diện mạo ổn định cho Liverpool. Rất nhiều CLB cố gắng tạo nên một cặp bài trùng còn khó chứ đừng nói gì là 4 cầu thủ ăn ý, hy sinh cho nhau như Juergen Klopp đang có.

Thứ hai: Hỏa lực của The Kop được san đều, khiến đối phương không thể có một cầu thủ cố định để vây hãm. Giới chuyên môn Anh cho rằng, ngay cả hai bộ tam nổi tiếng ở La Liga B-B-C và M-S-N thực tế cũng chỉ hoạt động xoay quanh Messi và Ronaldo. Trong khi đó bộ tứ của Liverpool không có cầu thủ nào đóng vai ông chủ cả.


Những nhược điểm của “bộ tứ sát thủ”

Tuy nhiên, bên cạnh 2 yếu tố tích cực, việc phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ ăn ý với nhau cũng không thể đảm bảo tuyệt đối sự an toàn. Trong tay HLV Klopp đang có khá nhiều cầu thủ dự bị chất lượng tốt như Daniel Sturridge hay Divock Origi. Nhưng với việc bộ tứ Coutinho - Firmino - Lallana - Mane đã “đóng đinh” 4 vị trí trên hàng công, gần như là không có cơ hội để những cầu thủ dự bị chen chân vào đội hình.

Và điều đó dẫn tới một bi kịch: Nếu 1 trong 4 cầu thủ này đột ngột “nhức đầu sổ mũi”, liệu hệ thống tấn công của Liverpool còn vận hành tốt hay không? Lấy đơn cử trận hòa nhạt nhẽo 0-0 với Man United mới đây. Lữ đoàn đỏ xuất phát với sơ đồ thiếu Lallana và họ không thể tấn công như mọi khi. Sturridge hoàn toàn lạc lõng so với các vệ tinh xung quanh. Phải đến khi Lallana vào sân, NHM mới thấy được Liverpool mỹ miều của Klopp.

Đây chính là mặt trái tệ nhất của những bộ tam, bộ tứ trong bóng đá: Họ chơi theo “tổ”, thiếu một người là hệ thống ngay lập tức trục trặc. Hơn thế nữa việc lối chơi của Liverpool xoay quanh 4 cầu thủ tấn công cũng gián tiếp ảnh hưởng tới hệ thống phòng ngự. Thống kê cho thấy, The Kop chỉ mới giữ sạch lưới vỏn vẹn 1 trận trong 11 trận Premier League gần nhất.

CON SỐ
Liverpool chỉ có vỏn vẹn 1 trận sạch lưới tại Premier League mùa này. Họ là CLB ghi được nhiều bàn nhất, nhưng cũng là đội bóng thủng lưới nhiều nhất trong 8 CLB đang dẫn đầu BXH.

Firmino hay nhất Liverpool năm 2016
Roberto Firmino đã in dấu giày vào 17 bàn thắng cho Liverpool trong năm 2016, bao gồm 12 lần trực tiếp ghi bàn và 5 đường kiến tạo thành công. Trong năm 2016, không cầu thủ Liverpool nào đóng góp nhiều như chân sút người Brazil.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x