Liverpool: Firmino vắng mặt, Klopp phải làm sao?

NGHI KỲ
07:11 ngày 12-03-2017
Tham vọng trả lại món nợ thua 0-2 tại Turf Moor của Liverpool vừa bị dội gáo nước lạnh, khi Roberto Firmino nhiều khả năng sẽ phải vắng mặt. Tiền đạo người Brazil chấn thương đùi và đã không tham gia vào các buổi tập luyện gần đây.
Liverpool: Firmino vắng mặt, Klopp phải làm sao?
Đây là một mất mát lớn bởi Firmino rất quan trọng với Juergen Klopp. Ngoài khả năng ghi bàn và liên kết các cầu thủ tấn công, anh còn rất tích cực gây sức ép với đối phương. Thời gian qua, Firmino cũng đã tìm lại phong độ tốt nhất. Ở chiến thắng trước Arsenal, anh là cầu thủ xuất sắc nhất với 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. 

Với việc Daniel Sturridge cũng chưa bình phục chấn thương, lựa chọn dễ hình dung của Klopp là sử dụng Divock Origi. Tuy nhiên, Origi không một lần đá chính trong 2 tháng qua và lần ghi bàn gần nhất tại Premier League là ngày 14/12/2016. Điều tệ hại là ở 10 trận ra sân trở lại đây, Origi chơi vô cùng mờ nhạt và chỉ có 1 cú dứt điểm trúng đích. Với tình trạng sa sút nghiêm trọng này, Origi thực sự là một canh bạc.

Vì vậy, HLV người Đức có thể tính đến phương án đẩy Adam Lallana lên đá tiền đạo cánh, đồng thời kéo Philippe Coutinho vào giữa chơi “số 9 ảo”. Trên lý thuyết, giải pháp này có thể đảm bảo sự sáng tạo cũng như mượt mà cho hàng công. 

Origi cũng được xem là phương án thay thế Firmino của Klopp

Mùa 2014/15, Coutinho khá thường xuyên đóng vai trò này và gây ấn tượng mạnh với khả năng khai thác khoảng trống, đi bóng rồi dứt điểm hoặc thực hiện những đường chuyền không tưởng. Còn với Lallana, cầu thủ người Anh đã ghi dấu giày ở 14 bàn thắng (7 bàn, 7 kiến tạo), nhiều thứ 2 trong đội. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh Jordan Henderson cũng có thể vắng mặt, một hàng tiền vệ gồm Emre Can, Wijnaldum và Lucas Leiva sẽ không đảm bảo sự sáng tạo. Klopp buộc phải suy nghĩ về điều này trước khi đưa quyết định.

Chờ đợi bộ ba Mane - Coutinho - Lallana
Bộ ba Mane - Coutinho - Lallana đã thực hiện 163 cú dứt điểm, chiếm 35,2% trong tổng số pha dứt điểm của Liverpool tại Premier League 2016/17. Ngoài ra, ba hảo thủ này cũng chính là những họng súng chính của Liverpool. Họ đã có tổng cộng 27 pha lập công, tương đương với 47% tổng số bàn thắng của The Kop ở giải Ngoại hạng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x