M.U ghi 8 bàn sau 2 trận: Móng vuốt của Quỷ

Việt Hà
09:23 ngày 21-08-2017
Khả năng bùng nổ vào cuối trận, những đường phản công sắc bén và hiệu quả từ các pha “bóng chết” là những điểm nổi bật trong lối chơi của Man United ở mùa giải này.
M.U ghi 8 bàn sau 2 trận: Móng vuốt của Quỷ

Phản công thần tốc

HLV Jose Mourinho cần lắm một đối thủ cỡ Man City để biết được M.U mạnh yếu chỗ nào. West Ham và Swansea chưa phải bài test chính xác cho Quỷ đỏ. Nhưng 8 bàn thắng chia đều cho hai trận không hề vô nghĩa. Ít nhất, đó là tín hiệu về một M.U đáng sợ trong khâu ghi bàn, với Lukaku sung mãn, Pogba vào phom và Martial luôn có duyên mỗi khi vào sân.

Điều quan trọng, Mourinho đã nhào nặn khéo léo những con người đó vào lối chơi của ông. Đó là một M.U theo đúng phong cách Mourinho, một khi đã ghi bàn trước thì đối thủ hết cưỡng. Thậm chí, đối phương sẽ lún sâu vào sai lầm bởi khả năng phản công hiệu quả của đội bóng áo đỏ. 3/8 bàn thắng của M.U từ đầu mùa đến từ những pha phản công thần tốc. Chữ “thần tốc” ở đây gắn liền với đôi chân của Pogba, Martial, Rasford. M.U rất phù hợp để chơi phản công với những cầu thủ có tốc độ và sức rướn hàng đầu Premier League.

Hãy xem bàn thắng thứ ba vào lưới Swansea. Pogba chặn bóng từ sân nhà rồi tự mình phát động tấn công, chạy hết quãng đường hơn 50 mét chỉ trong vòng 6 giây trước khi gẩy bóng qua người thủ môn Fabianski, từ đường chọc khe dọn cỗ của Mkhitaryan. Những bàn thắng kiểu này khó xuất hiện ở M.U mùa trước, khi cả Pogba lẫn Mkhitaryan còn đang trong giai đoạn hòa nhập. Điều đó giải thích tại sao Mourinho luôn gặt hái thành công ở mùa giải thứ hai. Sau 2 năm ở Old Trafford, đây mới là cỗ máy mà vị HLV người Bồ Đào Nha muốn nhìn thấy.

Pogba ghi bàn ở phút 82, thời điểm mà các cầu thủ Swansea đã thấm mệt còn tiền vệ người Pháp vẫn chạy như Usain Bolt. Thể lực không chỉ là ưu thế của Pogba mà còn của Rasford, Martial, Fellaini, Bailly. Mourinho đã cố công xây dựng một đội hình to cao, đầy cơ bắp và sức mạnh để nhìn thấy kết quả: 5/8 bàn thắng được ghi trong 10 phút cuối. Đó là khoảng thời gian mà các cầu thủ M.U phát huy lợi thế thể lực trước cả West Ham và Swansea. Cần nhắc lại cả mùa trước, M.U chỉ ghi được 12 bàn trong 15 phút cuối.


Vũ khí “bóng chết”

Trong cả hai trận đầu mùa, M.U đều ghi bàn từ các tình huống cố định. Trước West Ham, Lukaku đánh đầu tung lưới đối phương từ một quả đá phạt của Mkhitaryan. Đến trận gặp Swansea, Pogba với chiều cao 1m91 bật cao đánh đầu dội xà ngang dội xuống từ một tình huống phạt góc, sau đó Bailly ập vào đá bồi ghi bàn.

Đó là những tình huống mà các đối thủ của M.U đều đoán trước, song không thể ngăn chặn những gã khổng lồ mặc áo đỏ. Những Lukaku, Pogba, Fellaini đều cao trên 1m90, sở hữu sức bật, sức tì đè khó ai địch nổi. Những đường câu bóng bổng của M.U trở nên bội phần nguy hiểm. Và Mourinho luôn dặn các học trò tận dụng triệt để lợi thế này trong các tình huống phạt góc hay đá phạt. 

Chỉ cần M.U tiếp tục mài sắc những vũ khí mà họ đang sở hữu, bàn thắng sẽ tới đều đặn và Mourinho sẽ tự tin nhiều hơn vào “mùa giải thứ hai” của ông.

CON SỐ
5 Romelu Lukaku trở thành cầu thủ thứ 5 ghi bàn trong cả hai trận đầu tiên tại Premier League dưới màu áo Man United. 4 cái tên trước đó gồm Ibrahimovic, Martial, Macheda và Saha. Sau hai cuộc chạm trán West Ham và Swansea, Lukaku đã sở hữu 3 bàn thắng.

Bailly có bàn đầu tiên ở các giải vô địch châu Âu

Bàn thắng vào lưới Swansea có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp của trung vệ Eric Bailly. Bởi đó là pha lập công đầu tiên của cầu thủ người Bờ Biển Ngà sau 5 mùa giải chơi bóng tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Cho tới trước trận đấu với Swansea, Bailly chưa từng ghi bàn trong 40 trận tại La Liga (trong màu áo Espanyol, Villarreal) và 26 trận ở Premier League (M.U). Phải tới trận thứ 67 (gặp Swansea), trung vệ 23 tuổi mới được dịp ăn mừng bàn thắng.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x