Man City có thực sự cần thêm trung vệ?

Việt Cường Việt Cường
09:04 ngày 05-07-2017
Man City đã chi 90 triệu bảng, và dự kiến có thể chi tổng cộng tới hơn 200 triệu bảng trong mùa Hè năm nay. Tuy nhiên, không có nhiều dấu hiệu cho thấy một phần số tiền đó sẽ được chi cho một trung vệ có đẳng cấp. Phải chăng họ không cần?
Man City có thực sự cần thêm trung vệ?
Man City vẫn đang săn hậu vệ. Nhưng ưu tiên của họ hiện tại là thay thế và bổ sung lực lượng ở hai cánh. Trong số 4 hậu vệ cánh của mùa trước thì hai người đã được giải phóng (Zabaleta và Sagna), một người sắp sang Besiktas (Kolarov), và tương lai của người còn lại (Clichy) cũng chưa rõ ràng. Cho vị trí hậu vệ phải, Man City hiện đang liên hệ để mua Kyle Walker từ Tottenham, và có vẻ đã có được Dani Alves từ Juventus theo dạng tự do. Ở cánh đối diện, họ đang hỏi mua Benjamin Mendy của Monaco.

Việc Man City ưu tiên cho hai cánh là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, các CĐV thì vẫn muốn đội bóng bổ sung lực lượng cho cả vị trí trung vệ nữa. Về lý thuyết, Man City không thiếu trung vệ. Thậm chí, những trung vệ mà họ sở hữu toàn là cầu thủ có giá chuyển nhượng rất cao. Tuy nhiên, thực tế thì không ai trong số những Mangala, Stones hay Otamendi có thể mang lại cảm giác tin cậy. Guardiola là người rõ hơn ai hết: mùa trước, ông đã phải loay hoay với trò ghép hình ở trung tâm hàng thủ không biết bao nhiêu lần.

Vậy thì lý do nào khiến Man City tỏ ra không mấy sốt sắng trong việc tìm kiếm một trung vệ mới? Chủ quan, HLV Guardiola có vẻ đã bị thuyết phục bởi những gì mà đội trưởng Vincent Kompany đã thể hiện trong giai đoạn cuối mùa trước. Cầu thủ người Bỉ đã đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu của Pep về một trung vệ giỏi, từ khâu cản phá, tổ chức phòng ngự tới khâu tham gia phát triển lối chơi từ tuyến dưới. Nếu Pep và bộ sậu tìm được cách giữ cho Kompany lành lặn cả mùa, đó mới chính là cú áp phe đáng kể nhất của Man City trong mùa Hè này.


Khách quan, thị trường không ủng hộ Man City tìm một trung vệ mới. Số lượng trung vệ có thể chơi được cho Man City trên thị trường không nhiều, và đa phần đều có giá trên trời. Bonucci gần 30 tuổi mà Juventus vẫn hét giá 50 triệu bảng. Van Dijk thì Southampton không chịu bán dù Liverpool sẵn sàng trả 60 triệu bảng. Boateng của Bayern cũng có giá tương tự. Man City đang phải trả giá cho sự điên rồ mà họ góp phần tạo ra. Một khi đã chấp nhận trả tới 32 triệu bảng cho Otamendi, Mangala và đặc biệt là 47,5 triệu bảng cho Stones, thì họ không còn “tư cách” để phàn nàn về giá của những cầu thủ như Bonucci nữa!

Nhưng liệu Man City có thể quay lưng với cuộc giành giật các trung vệ giỏi đang diễn ra giữa các đội bóng hàng đầu Premier League hay không? Có lẽ là không. Như đã nói, sẽ rất tuyệt vời nếu Man City “hồi sinh” được Kompany. Nhưng cầu thủ người Bỉ, như người ta vẫn nói, là người mang đôi chân pha lê. Chẳng ai biết anh sẽ gục xuống lúc nào. Kompany có thể “cảm thấy không ổn” trong một buổi tập, và nghỉ liền một mạch 4 hay 5 tháng sau đó. Hy vọng Kompany lành lặn cả mùa cũng mong manh chẳng kém gì hy vọng những Stones và Otamendi không mắc sai lầm!

Man City, do đó, vẫn phải mua trung vệ. Nhưng họ cần có cách tiếp cận phù hợp để không bị đối phương ép giá. Sự yên ắng mà chúng ta đang cảm thấy có thể cũng là một phần trong cách tiếp cận ấy.

Chiến thuật “chờ và cướp”?
Man City biết rằng bây giờ mà họ hỏi mua trung vệ thì sẽ lập tức bị các đội chủ quản ép giá. Nên cách hay nhất cho họ là nằm im theo dõi các diễn biến trên thị trường chuyển nhượng. Nếu có một mục tiêu nào đó của họ được đem bán, họ có thể nhảy vào “hớt tay trên” sau khi các đội đã chốt giá với nhau. Có tin Man City đã nhảy vào vụ Antonio Rudiger sau khi Chelsea và Roma thống nhất giá cả!

120 - 4 trung vệ trong đội chính của Man City có giá chuyển nhượng lên tới 120 triệu bảng. John Stones đắt nhất (47,5 triệu bảng), sau đó tới Mangala (32) Otamendi (31,5), và rẻ nhất là Vincent Kompany (9).

“Leonardo Bonucci chính là một trong những cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ nhất”, HLV Pep Guardiola nói về Bonucci hồi tháng 2/2016.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x