Man City đã bảo đảm được những trận thắng

Kinh Thi Kinh Thi
06:18 ngày 16-10-2017
Những tỷ số 5-0 hoặc 7-2 mà Manchester City liên tục gặt hái ở Premier League không nói lên rằng Man City mạnh hơn các đội cũng thắng, nhưng không quá đậm như vậy.
Man City đã bảo đảm được những trận thắng
Nói về những “cơn mưa bàn thắng”, ở các giải đấu lớn, bài học mà giới chuyên môn rút ra thường khá rõ ràng. Ngay cả Tây Ban Nha, trong thời kỳ rực rỡ nhất của tiqui-taca, cũng chỉ vô địch World Cup 2010 bằng 4 trận thắng 1-0 liên tiếp ở giai đoạn knock-out. Đức vô địch World Cup 2014 cũng bằng con đường tương tự (trận thắng Brazil 7-1 là một ngoại lệ hy hữu). Nhưng, hãy quay sang Premier League, nơi người ta tranh ngôi vô địch bằng thể thức “marathon”, bớt nghiệt ngã hơn cách đá knock-out ở World Cup.

Vấn đề không phải là thắng bao nhiêu bàn, thắng như thế nào, mà là phải thắng khi cần thắng. Liverpool mùa trước không thua trận nào trước các đối thủ trong Top 7. Kết quả? Đã đành rằng thầy trò HLV Juergen Klopp không hề vô địch, nhưng phải nhấn mạnh thực tế là suốt mùa bóng, không có bất kỳ dấu hiệu nào hoặc thời điểm nào cho thấy Liverpool có thể tranh ngôi vô địch.

Cần phân biệt: M.U, Chelsea, Man City, Arsenal là các đối thủ mà Liverpool “muốn” thắng, chứ đấy không phải là các đội bóng mà người ta phải thắng khi cần thắng. Klopp là ai mà dám vỗ ngực tuyên bố sẽ thắng khi cần thắng Chelsea hoặc Man City? Đối thủ yếu - như Hull, Burnley, Crystal Palace, Swansea, Bournemouth - mới là các đội thuộc diện “cần thắng” trong mắt các ứng cử viên vô địch. Muốn có hy vọng tranh ngôi vô địch, Klopp hãy tìm cách bảo đảm chiến thắng trước các đối thủ như vậy.

Muốn vô địch, bạn phải lấy được thật nhiều điểm từ các trận đấu “cần thắng” - vì đấy mới là những trận đấu có thể nằm trong toan tính chiến lược của nhà cầm quân. Còn khi các đại gia đụng độ với nhau thì, nghe có vẻ chối tai nhưng đây là sự thật: chủ yếu là câu chuyện “đỏ” hoặc “đen” thôi! Mà trên thực tế, chẳng ai cứ mãi gặp may, cũng như chẳng ai “xui” mãi.


Những tỷ số 5-0 hoặc 7-2 mà Manchester City liên tục gặt hái ở Premier League không nói lên rằng Man City mạnh hơn các đội cũng thắng, nhưng không quá đậm như vậy. Điều quan trọng nhất mà những tỷ số đậm đà ấy nói lên, là các “nạn nhân” của Man City thật sự không có chút hy vọng nào. 

Có nghĩa, thầy trò HLV Pep Guardiola đang làm được cái điều quan trọng nhất trong một cuộc đua giành ngôi vô địch với thể thức marathon 38 vòng: họ gần như luôn bảo đảm việc sẽ lấy trọn 3 điểm trong những trận đấu cần thắng. Gần như không thể có điều gì khác. Không thể xảy ra bất ngờ. Man City không thể để “lọt ra ngoài” quỹ điểm từ các trận đấu thuộc diện sẽ cung cấp điểm! Ít nhất, đấy là trong giai đoạn này. Và ít nhất, đấy là cảm giác chung của giới quan sát.

Hồi Jose Mourinho lần đầu tiên sang Premier League cầm quân, ông lập tức đưa Chelsea lên ngôi vô địch. Bằng bao nhiêu bàn thắng? Hãy bỏ qua. Chelsea khi ấy vô địch vì chỉ thủng lưới 15 bàn trong suốt mùa bóng. Bây giờ, ai cũng biết rõ bản chất (chuyên môn) của Mourinho là như thế nào. Nhưng ngày xưa, câu chuyện lại khác. Đến mùa tiếp theo, Mourinho quả đã giúp Chelsea trở thành đội ghi bàn nhiều nhất giải, và bảo vệ thành công ngôi cao.

Các đội bóng nhỏ khi ấy chán nản đưa luôn lực lượng dự bị ra sân khi gặp Chelsea (họ thà dành sức quyết chiến với các đối thủ trụ hạng). Thế là các tỷ số 3-0 hoặc 4-0 xuất hiện đều đặn. Chỗ mấu chốt: Chelsea khi ấy coi như luôn bảo đảm “có 3 điểm”. Đấy cũng là chi tiết quan trọng nhất nơi Man City của Pep trong thời điểm này.

Bao nhiêu đối thủ yếu sẽ thật sự “nản lòng” ngay từ trước khi gặp Man City ở những vòng đấu tiếp theo? Các đội bóng nhỏ có còn động lực để thật sự quyết chiến? Hay họ nên hướng đến những toan tính khác, khả thi hơn? Và khi “chỉ” thua 1-2 bàn, họ có thật sự quyết gỡ, hay vẫn cố thủ để “không thua đậm”?

Man City áp đảo ở đội hình xuất sắc nhất châu Âu tháng 9

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x