Man City & Liverpool: Hai gã khổng lồ trên đôi chân đất sét

Vịnh San
09:12 ngày 09-09-2017
Chất lượng hàng công của Man City và Liverpool đã được kiểm nghiệm. Tuy nhiên, yếu tố quyết định kết quả trận đấu ở Etihad hôm nay có lẽ nằm ở hàng thủ, khu vực luôn là mối lo ngại của cả hai nhà cầm quân Pep Guardiola và Juergen Klopp.
Man City & Liverpool: Hai gã khổng lồ trên đôi chân đất sét

Man xanh lo cặp trung vệ

Man City đã có một mùa Hè mua sắm tưng bừng và 158,2 triệu trong tổng số 226 triệu bảng được dành để tăng cường lực lượng phòng vệ. Tuy nhiên, những tân binh lại là Kyle Walker, Danilo và Benjamin Mendy - các hậu vệ cánh, cộng thêm thủ môn Ederson. Có nghĩa là vấn nạn lớn nhất dưới thời Pep: vị trí trung vệ, vẫn chưa được giải quyết. 

Thành thực mà nói, công cuộc săn tìm bắt đầu bằng Virgil van Dijk, sau đó chuyển sang Jonny Evans. Nhưng cuối cùng, Pep không có bất cứ ai và buộc hài lòng với những cái tên sẵn có gồm Vincent Kompany, John Stones và Nicolas Otamendi, nếu không kể Eliaquim Mangala đã nằm ngoài kế hoạch. 

Nhận định & Bình luận trận Man City - Liverpool

Sự hiện diện của Kompany phần nào khỏa lấp nỗi lo. Nhưng sau 11 trận ra sân liên tiếp - mạch trận dài nhất của trung vệ người Bỉ trong vòng 3 năm qua, anh lại gặp rắc rối vì chấn thương. Sau khi trở về từ ĐT Bỉ, Kompany đau cơ bắp và nhiều khả năng anh sẽ ngồi ngoài ở cuộc tiếp đón Liverpool. 

Và như vậy, cặp trung vệ của Man xanh sẽ là Stones và Otamendi. Sự kết hợp này không hề hứa hẹn chút nào. Gặp Liverpool mùa trước (hòa 1-1), họ đã run rẩy trước những pha lên bóng mãnh liệt của đối thủ. Man City có 1 điểm vì sự lãng phí cơ hội bên phía đối phương. Stones và Otamendi cũng đá cặp ở 13 trận khác, bao gồm các thất bại tan nát 0-4 trước Everton, thua Chelsea 1-3 và Tottenham 0-2. Trong 13 trận này, Man xanh chỉ giữ sạch lưới 3 trận. 

Stones từng được Pep kỳ vọng nhiều để giúp xây dựng lối chơi từ phía sau, nhưng với trách nhiệm của một trung vệ, anh đã không hoàn thành. Khi Man City từ bỏ hệ thống 3 hậu vệ trước Bournemouth, Stones đã bị loại. Còn Otamendi, nếu mất đi sự hỗ trợ của Kompany như 3 trận trước, ít ai dám đảm bảo cầu thủ này sẽ không mắc sai lầm. 

The Kop lo cả hệ thống

Bên phía Liverpool cũng chẳng hơn gì. Họ không thể có Van Dijk. Dưới thời Klopp, The Kop giữ sạch lưới 37 trận, 37 trận nhận 1 bàn thua và 30 trận có 2 bàn thua hoặc nhiều hơn. Thành tích này không giống như một đội bóng nuôi tham vọng giành ngôi vô địch. Liverpool thủng lưới quá thường xuyên.


Một con số khiến các CĐV Liverpool vững tin hơn, là khi Joel Matip sánh bước cùng Dejan Lovren, đội bóng của Klopp chỉ 1 lần thất bại. Nhưng vấn đề của họ sâu sắc hơn Man City, không chỉ gói gọn ở vị trí trung vệ mà toàn hệ thống phòng ngự.

Đó là một phòng tuyến dễ mắc sai lầm, thiếu đồng bộ về chất lượng cũng như kinh nghiệm. Ngay cả khi Liverpool vượt trội so với đối thủ, họ cũng dễ bị tổn thương bởi các tình huống cố định. Trận hòa 3-3 trước Watford vừa qua là một minh chứng. Chỉ cần tận dụng tốt những pha đá phạt, không khó để Watford đẩy các học trò của Klopp vào trạng thái hoảng loạn.

2 ngày trước, HLV Sam Allardyce tuyên bố trên talkSPORT rằng Liverpool sẽ không bao giờ vô địch Premier League khi phòng ngự vẫn là nỗi lo chính. “10, 15 năm trở lại đây, đội đăng quang luôn sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất”, cựu HLV của ĐT Anh nói. Không chỉ The Kop, Man City cũng nên lưu ý tới điều này.

Những kẻ “thích” mắc sai lầm
Kể từ đầu mùa 2015/16 tới nay, Liverpool mắc 50 lỗi phòng ngự dẫn đến 20 bàn thua, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác cùng giai đoạn ở Premier League. Man City cũng không kém cạnh với 30 lần mắc sai lầm, nhận 9 bàn thua. Điều này lý giải cho thành tích tệ hại của cả hai trong thời gian qua và nếu không sớm nâng cấp khả năng phòng thủ, sẽ tiếp tục bị trả giá ở mùa này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x