1 tuần trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2016 đóng cửa

Manchester khóa sổ, London loay hoay chọn món

Thạch Long
06:16 ngày 24-08-2016
Vào 23h00 ngày 31/8 tới (theo giờ Anh), thị trường chuyển nhượng Hè 2016 sẽ đóng cửa. Trong khi Man United và Man City đã tan chợ ra về để bắt đầu quá trình lắp ghép đội hình thì với những Chelsea, Arsenal, Liverpool, ... những thương vụ cuối cùng vẫn còn ở phía trước.
Manchester khóa sổ, London loay hoay chọn món

ARSENAL, CHELSEA & LIVERPOOL CHẠY ĐUA TỚI PHÚT CHÓT

Bất chấp việc các CLB tầm trung ở Premier League giàu lên trông thấy và cũng tham gia shopping hào phóng không kém gì các đại gia (bằng chứng là cả Leicester và Crystal Palace đều đã phá kỷ lục chuyển nhượng để mua Ahmed Musa và Christian Benteke), thực tế thì sự sôi động của thị trường chuyển nhượng Hè 2016 vẫn nhờ cả vào nhu cầu của các đại gia trong nhóm Big Five gồm: Man United, Man City, Chelsea, Arsenal và Liverpool.

Tính đến hết hôm qua, 5 đại gia Premier League đã ném tổng cộng 498,3 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng Hè 2016, chiếm tới 55,8% tổng số tiền cả giải đấu chi ra. Quá dễ để nhìn thấy sự “lạm chi” rõ rệt của nhóm ông lớn sau khi so sánh với năm ngoái: 5 đại gia chi số tiền chỉ bằng 41,3% tổng số tiền cả giải đấu chi ra.

Mặc dù chi tiêu hào phóng là thế nhưng vào thời điểm chợ Hè chỉ còn đúng 1 tuần nữa là đóng cửa, 3 ông lớn Arsenal, Chelsea và Liverpool vẫn đang loay hoay trên núi tiền của các ông chủ mà đội hình thì vẫn thiếu khá nhiều vị trí quan trọng. Ví dụ rõ ràng nhất là Chelsea.

Việc mua thành công tiền đạo Michy Batshuayi và “máy quét” N’Golo Kante, The Blues về cơ bản đã giải quyết 2 bài toán nhân sự ở hàng công và tuyến giữa. Diego Costa đã bớt gánh nặng khi có thêm Batshuayi, trong khi đó Kante lại nâng khả năng phòng ngự từ xa của Chelsea lên một tầm cao mới. Nhưng 2 chiến thắng chật vật trước West Ham và Watford đã phơi bày thêm một điểm yếu chết người khác trong khâu nhân sự của Chelsea: Họ không có những hậu vệ hàng đầu. Trong thời gian còn lại, chắc chắn ưu tiên hàng đầu của Conte là bổ sung ít nhất 1 hậu vệ cánh và 1 trung vệ có chất lượng cao.

Nhưng như Conte chí ít cũng còn nắm bắt rõ đội hình ông cần những gì. Juergen Klopp cũng cần những tân binh để hoàn thiện đội hình của Liverpool, nhưng sau 2 trận đấu, đến giới chuyên môn cũng không hiểu The Kop đang yếu ở vị trí nào. Trong trận thắng Arsenal vòng mở màn, Alberto Moreno đóng vai thảm họa. Anh được thay thế bằng James Milner ở trận đấu với Burnley mới đây, nhưng lại đến lượt Nathaniel Clyne chơi tồi tệ. 

Juergen Klopp phải mua ai để vá hàng thủ cho Liverpool? Thời gian 1 tuần liệu có đủ để vá lại những lỗ hổng đã tồn tại cả mùa trước hay không? Klopp hẳn đang rất đau đầu với những câu hỏi hóc búa này.


MAN UNITED VÀ MAN CITY XEM NHƯ ĐÃ KHÓA SỔ

Trong khi Arsenal và Liverpool giống như đang đối diện với một công trường ngổn ngang thì nhờ 2 khối óc đại tài Pep Guardiola và Jose Mourinho, cả hai đại gia thành Manchester giờ đây đều đã có đủ những cầu thủ họ muốn. Ngay từ những trận Premier League đầu tiên chúng ta đã thấy được sử chủ động trong việc sử dụng tân binh của cả Quỷ đỏ lẫn Man xanh.

Zlatan Ibrahimovic ghi bàn trong cả 2 trận đầu, Paul Pogba ngay trận ra mắt đã cho thấy sự hòa hợp. Để những tân binh ngay lập tức tỏa sáng không phải chuyện đơn giản. Nó cho thấy tầm nhìn tuyệt vời của Jose Mourinho. Ông chỉ mua những cầu thủ mà Man Unted đang thật sự thiếu.

Vị trí nhất và nhì trên BXH của Man City và Man United đã chứng minh quá rõ ràng sự chủ động của Guardiola và Mourinho có tác động lớn đến nhường nào tới lợi thế mà 2 đại gia thành Manchester đang tạm có được trong chặng khởi đầu cuộc đua vô địch. Sắp tới, trong khi những đối thủ cạnh tranh của Man United và Man City còn tiếp tục phải loay hoay mua thêm những miếng vá thì 2 ông lớn Manchester đã đi vào ổn định lối chơi. Nếu có thêm tân binh, thì cũng chỉ để giúp Mou và Pep thêm đa dạng nhân sự mà thôi.

Rõ ràng là M.U và Man City đang đi trước phần còn lại của Premier League cả một chặng đường khá dài, tính bằng đơn vị cả tháng chứ không đơn thuần chỉ là một tuần còn lại của “chợ Hè” 2016. Trong mùa bóng mà ngai vàng nằm trong tầm ngắm của 6, 7 ứng viên, việc Man Unted và Man City khởi đầu mượt mà hơn phần còn lại nhờ việc sớm rút khỏi chợ Hè và ổn định xong lối chơi, hoàn toàn có thể coi là bước ngoặt quan trọng của cuộc đua vô địch.

Họ còn thiếu những gì?

CHELSEA: 1 hậu vệ cánh, 2 trung vệ, 1 tiền đạo dự bị
Mục tiêu đang quan tâm: Ricardo Rodriguez 
(Wolfsburg), Stephan Lichtsteiner (Juventus), Mario Mandzukic 
(Juventus), James Rodriguez (Real).

ARSENAL: 1 trung vệ, 1 tiền đạo, 1 tiền vệ tấn công
Mục tiêu đang quan tâm: James Rodriguez (Real), Jonny Evans (West Brom), Alexandre Lacazette (Lyon).

LIVERPOOL: 1 trung vệ, 1 hậu vệ cánh và 1 tiền vệ
Mục tiêu đang quan tâm: Bruno Martins Indi (Porto), Matteo Kovacic (Real), Caner Erkin (Inter).

108 Chỉ cần 20 CLB Anh chi thêm 108 triệu bảng nữa trong 1 tuần còn lại của “chợ” Hè năm nay, Premier League sẽ chạm mốc chi tròn 1 tỷ bảng chỉ trong đợt mua sắm mùa Hè.

2,2 5 giải đấu hàng đầu châu Âu đã chi tổng cộng 2,2 tỷ bảng trong mùa Hè này. Với tổng tiền 892 triệu bảng, mình Premier League đã chiếm tới 39,3% tổng số tiền 5 giải đấu lớn chi ra.

5 bản hợp đồng đắt nhất premier league
PAUL POGBA (89 triệu bảng) - Từ Juventus đến Man United
Với mức giá 89 triệu bảng, Paul Pogba không những là “quả bom tấn” của Premier League, anh còn là cầu thủ đắt nhất “chợ Hè” 2016. Siêu sao người Pháp hứa hẹn sẽ nâng tầm Quỷ đỏ giống như những gì đàn anh Eric Cantona đã từng làm được.


JOHN STONES (47 triệu bảng) - Từ Everton đến Man City
Trong trận đấu với Stoke cuối tuần qua, John Stones được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất. Màn trình diễn của Stones phần nào đã chứng minh được giá trị của anh. Stones là mẫu trung vệ khá khác biệt so với những trung vệ truyền thống của bóng đá Anh với khả năng chuyền bóng rất tốt. Tuy nhiên, có lẽ cầu thủ trẻ này vẫn cần thêm những màn cọ xát đỉnh cao để hoàn thiện bản thân. 


LEROY SANE (42 triệu bảng) - Từ Schalke đến Man City
Cầu thủ được mệnh danh là Arjen Robben phiên bản 2 hiện tại vẫn chưa ra mắt Man City. Anh dính chấn thương cơ và có lẽ cần phải chờ đến tầm giữa tháng 9 mới có thể trở lại thi đấu. Đẳng cấp của Sane đã được chứng minh mùa trước. Tuy nhiên cho đến khi Sane ra mắt Man City, chúng ta vẫn chưa biết anh có thích nghi được với Premier League hay không.


GRANIT XHAKA (35 triệu bảng) - Từ M’gladbach đến Arsenal
Granit Xhaka đang là thương vụ bom tấn duy nhất của Arsenal mùa Hè này và chúng ta đều hiểu Pháo thủ chờ đợi ở anh thế nào. Tuy nhiên sau 2 trận đấu mở màn Premier League, có vẻ như tiền vệ trung tâm này vẫn chưa thể thích nghi với môi trường mới. Arsenal đang dùng Xhaka như một máy quét trong khi đó anh vốn là mẫu tiền vệ sáng tạo kiểu Xabi Alonso.


SADIO MANE (34 triệu bảng) - Từ Southampton đến Liverpool
Siêu phẩm solo vào lưới Arsenal và trước đó là màn trình diễn tuyệt vời trước Barcelona trong trận giao hữu đã chứng minh Mane rất thích hợp với lối chơi của Liverpool. Anh chính là mẫu cầu thủ HLV Juergen Klopp rất yêu thích. Tương lai của Mane ở sân Anfield vẫn còn rất xán lạn. Hy vọng Sane cùng các đồng đội sẽ đưa The Kop trở lại Champions League mùa tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • CĐV Chelsea yêu cầu sa thải Pochettino sau trận thua nhục CĐV Chelsea yêu cầu sa thải Pochettino sau trận thua nhục

    Những NHM Chelsea đang kêu gọi đồng chủ sở hữu Todd Boehly sa thải huấn luyện viên Mauricio Pochettino sau thất bại nhục nhã của The Blues trước Arsenal rạng sáng nay 24/4.

  • Chelsea lập kỷ lục tệ hại trong trận thua thảm Arsenal Chelsea lập kỷ lục tệ hại trong trận thua thảm Arsenal

    Với thất bại 0-5 khó tin trước Arsenal ở trận derby thành London, Chelsea đã lập nên một kỷ lục tệ hại mới khiến NHM của họ không thể chấp nhận.

  • Nhận định bóng đá Everton vs Liverpool, 02h00 ngày 25/4: Đánh sập Goodison Park 02h00 ngày 25/4: Everton vs Liverpool

    Nhận định bóng đá trận Everton vs Liverpool diễn ra vào lúc 02h00 ngày 25/4 trong khuôn khổ vòng 29 Premier League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Wolves vs Bournemouth, 01h45 ngày 25/4 01h45 ngày 25/4: Wolves vs Bournemouth

    Nhận định bóng đá trận Wolves vs Bournemouth diễn ra vào lúc 01h45 ngày 25/4 trong khuôn khổ trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x