Marouane Fellaini: Nạn nhân & kẻ thua cuộc

Hoàng Việt Hoàng Việt
15:18 ngày 05-12-2016
Việc Marouane Fellaini bị fan M.U chỉ trích sau trận đấu với Everton là hệ quả của những trận đấu thất vọng cùng Quỷ đỏ thời gian gần đây. Lỗi không hoàn toàn thuộc về anh, nhưng Fellaini cũng đáng bị lên án.
Marouane Fellaini: Nạn nhân & kẻ thua cuộc

Fellaini chỉ là nạn nhân của... Mourinho

“Đừng quên mang theo não của bạn, tới bất kỳ nơi đâu bạn đặt chân đến, Fellaini”, một fan M.U đã chửi thậm tệ Fellaini trên mạng xã hội, sau khi Quỷ đỏ bị Everton cầm hòa phút cuối vì lỗi của tiền vệ người Bỉ. Một người khác viết: “Hãy cút khỏi đội của chúng tôi, Fellaini”. Đó chỉ là 2 trong số vô vàn chỉ trích mà những người yêu mến M.U nhằm vào tiền vệ có mái tóc xù này.

Phút 85, Mourinho đưa Fellaini vào sân với mục đích tăng cường sức mạnh cho hàng thủ M.U. Everton trong những phút cuối có lối chơi trực tiếp, thực hiện những đường chuyền dài để đưa bóng đến gần khung thành M.U. Theo lý thuyết, một cầu thủ cao 1m94 sẽ rất hữu ích trong tình huống này. Chiều cao sẽ giúp Fellaini phòng ngự tốt trong những pha phất bóng của đối thủ hay các tình huống cố định.

Nhưng “người tính không bằng trời tính”, khi Fellaini chưa kịp phát huy tác dụng thì sự thô kệch, vụng về của anh lại… lên tiếng. Idrissa Gueye đi bóng trong vòng cấm địa M.U, chỉ đợi Fellaini thò chân ra là ngã. Tiền vệ người Bỉ làm thế thật. M.U bị thổi phạt penalty và một lần nữa bị cầm hòa phút cuối.

Fellaini phạm lỗi vô duyên với Gueye trong vòng cấm
Fellaini phạm lỗi vô duyên với Gueye trong vòng cấm

Và chính cái “một lần nữa” đó đã khiến Fellaini là đích đến của vô vàn chỉ trích. Mọi việc sẽ không đến mức như vậy, nếu trong những trận đấu trước đó, M.U không bị Stoke gỡ hòa phút cuối, không bị Olivier Giroud đánh đầu tung lưới phút 89, hay bị Burnley cầm hòa trên sân Old Trafford dù Quỷ đỏ chơi rất hay trong trận đấu đó.

Vì thế, có thể nói Fellaini nhận hậu quả từ một chuỗi những sự bí bách mà M.U gặp phải thời gian qua. Quỷ đỏ chơi đầy tốc độ, cuốn hút và mạnh mẽ ở đấu trường các cúp, nhưng khi về với Ngoại hạng Anh, họ run rẩy, hay nói cách khác, Mourinho run rẩy. 

Ông không tự tin ngay cả khi M.U đã dẫn trước đối phương 1 bàn. Mourinho không cổ vũ các học trò thắng thêm bàn nữa, mà chỉ đạo họ co cụm về sân nhà phòng ngự, nhường thế trận cho đối thủ để bảo vệ khoảng cách mong manh đó. Hệ quả tất yếu của áp lực là những sai lầm dẫn đến bàn thua phút cuối. Fellaini đã sai, nhưng suy cho cùng, anh chỉ là người nhận hậu quả từ Mourinho.

Fellaini là nạn nhân của sự rụt rè từ Mourinho
Fellaini là nạn nhân của sự rụt rè từ Mourinho

Nhưng Fellaini cũng không xứng đá cho M.U

Đầu tiên, Fellaini không còn cần thiết cho M.U. Mourinho đã có trong tay quá nhiều sự lựa chọn ở vị trí tiền vệ trung tâm. Paul Pogba, Ander Herrera, Michael Carrick và thậm chí Morgan Schneiderlin hay Bastian Schweinsteiger cũng có thể đảm nhiệm được trọng trách ở khu trung tuyến. 

Trong những lần ra sân, Fellaini cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ của một tiền vệ. Điểm mạnh nhất ở Fellaini là không chiến lại không mạnh như mọi người đang lầm tưởng. Anh chiến thắng 238 pha đối đầu trên không cho M.U ở Ngoại hạng Anh, chỉ Chris Smalling (269 pha) là nhiều hơn. Thế nhưng, xét về tỷ lệ, Fellaini chỉ thắng được 57% số pha không chiến.

Ở khía cạnh cần thiết khác của tiền vệ là khả năng chuyền bóng, Fellaini cũng rất tệ. Anh đã hoàn thành 2.555 đường chuyền khi khoác áo M.U ở Ngoại hạng Anh, nhưng chỉ 1.327 trong số đó (51%) là hướng lên phía trước. Để so sánh, trong cùng khoảng thời gian đó, Carrick tung ra 2.931 đường chuyền và 70% trong số đó là chuyền lên phía trên.

Fellaini cũng không giỏi trong không chiến như lầm tưởng
Fellaini cũng không giỏi trong không chiến như lầm tưởng

Xét về số bàn thắng, Fellaini cũng không đóng góp được nhiều cho Quỷ đỏ. Trong 5 mùa ở Everton, tiền vệ này ghi 25 bàn. Gần 3 mùa rưỡi ở M.U, Fellaini chỉ ghi được 7 bàn, 6 trong số đó ở mùa 2014/15. Anh đã không lập công cho Quỷ đỏ kể từ ngày 12/2/2015. 

Fellaini cũng không phải là cầu thủ đáng tin cậy. Anh đã phải nhận 15 thẻ kể từ khi gia nhập M.U, chỉ có Wayne Rooney với 22 thẻ là nhiều hơn. Không những thế, Fellaini còn thường xuyên gặp sự cố với khuỷu tay giơ cao. Anh từng bị treo giò 3 trận mùa 2015/16 vì thúc cùi chỏ Robert Huth của Leicester. 

Fellaini thường gặp rắc rối vì cùi chỏ giơ cao
Fellaini thường gặp rắc rối vì cùi chỏ giơ cao

Lý do cuối cùng và quan trọng nhất mà Fellaini không xứng đáng đá cho M.U là anh mang trong mình dòng máu của kẻ thua cuộc. Kể từ mùa 2015/16, có Fellaini trong đội hình, M.U chỉ thắng 34,4% số trận. Không có anh, Quỷ đỏ thắng 60,8%.

Từ những yếu tố trên, Fellaini cho thấy anh không xứng đáng đá cho M.U từ lâu. Pha phạm lỗi dẫn đến quả penalty trong trận gặp Everton chỉ là giọt nước làm tràn ly để tất cả người hâm mộ M.U nhận ra điều đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x