PREMIER LEAGUE 2017/18 - VÒNG 6

Mkhitaryan, người xô đổ lời nguyền "số 10" ở Ngoại hạng Anh

Kinh Thi Kinh Thi
14:49 ngày 24-09-2017
Đúng vào ngày này năm ngoái, Mkhitaryan đang làm gì? Chỉ biết chắc chắn một điều: anh chẳng làm gì liên quan đến trận M.U gặp Leicester trong ngày 24/9/2016.
Mkhitaryan, người xô đổ lời nguyền "số 10" ở Ngoại hạng Anh
Trước đó 2 tuần, Mkhitaryan đá chính, nhưng bị thay ra khỏi sân ngay sau hiệp 1 (Jose Mourinho rất ít khi thay người sớm như vậy) ở trận gặp Man City. Tiền vệ nhỏ con người Armenia gây thất vọng đến nỗi anh bị gạt luôn khỏi ghế dự bị trong những trận đấu kế tiếp, rồi trở thành “người thừa” ở M.U trong suốt một thời gian dài.

Hôm qua, Mkhitaryan đá chính trong trận gặp Southampton, và đấy chẳng bao giờ là điều đáng ngạc nhiên nữa. Trong Top 6 ở Premier League mùa này, không có đội nào ổn định đội hình như M.U. Jose Mourinho luôn dùng sơ đồ 4-2-3-1, với Mkhitaryan là một trong bảy cầu thủ luôn đá chính suốt từ đầu mùa. Anh chơi xuất sắc, một cách ổn định. Quá khác biệt so với mùa trước? Chưa chắc! Mourinho từng nói: ông đã hiểu Mkhitaryan nhiều hơn. Có thể suy ra: mùa trước, Mourinho không biết cách khai thác hết chỗ xuất sắc của Mkhitaryan?

Đấy là cả một câu chuyện lớn, liên quan đến trào lưu chiến thuật trên sân cỏ Anh. Cũng may cho Mkhitaryan: anh chỉ có thể thành công ở Premier League mùa này, trong cách bài binh bố trận của Mourinho. Gặp Antonio Conte chẳng hạn, có thể anh đã bị... bán sang Trung Quốc, như Oscar. Nguyên nhân: giống như Oscar, Mkhitaryan là tiền vệ “số 10”. Premier League đang dần khai tử vai trò này!

Conte không dùng tiền vệ “số 10” vì không có chỗ cho vai trò này trong sơ đồ 3-4-3 (hay 3-4-2-1, như cách thể hiện một cách chi tiết hơn, phổ biến trong làng báo Anh). Và khi cách chơi 3-4-3 đem lại thành công rực rỡ cho Chelsea ở Premier League mùa trước, thì nó trở thành một trào lưu mạnh mẽ. “Số 10” ở đa số đội bóng đồng loạt biến mất là vì vậy.

Cũng vì bây giờ, người ta chuộng mẫu tiền vệ/tiền đạo cánh xuất sắc trong việc cầm bóng sấn vào trung lộ và dứt điểm hoặc tung đường chuyền quyết định. Một mặt, đất dụng võ của tiền vệ “số 10” kiểu cũ bị thu hẹp hẳn. Mặt khác, còn ai cần “số 10” nữa nếu hai cầu thủ đá biên vừa đảm trách được nhiệm vụ ghi bàn, vừa cáng đáng các việc cầm bóng, kiến tạo, lừa bóng tùy ý?


Arsenal hoặc Tottenham đều có thể chơi 3-4-3 “kiểu Chelsea”, riêng với Arsenal thì cách chơi này đã được HLV Arsene Wenger ưa chuộng thấy rõ. Manchester City chơi đa dạng hơn. Nhưng trong triết lý của Pep Guardiola nói chung, chẳng bao giờ toàn đội lại vận hành quanh cầu thủ “số 10”. Với Juergen Klopp, yêu cầu quan trọng nhất lại là cách tấn công ào ạt với cả hàng công di chuyển cùng lúc. Chẳng những không được xem trọng, vai trò “số 10” còn là... vật cản trong cách chơi của Klopp. Bởi vai trò này sẽ làm cho cả hệ thống phải khựng lại, mất nhịp.

Tóm lại, chỉ còn mỗi M.U của Jose Mourinho là đội bóng hiếm hoi để mẫu tiền vệ “số 10” như Mkhitaryan tìm được chỗ đứng. Mourinho thì ai cũng biết. Linh động hoặc thay đổi theo thời thế là những đặc điểm cuối cùng có thể bàn đến ở nhân vật này. Cứ phải đá thật chắc, theo khuôn mẫu đã định. Đá chậm, giữ bóng ít càng tốt. Và, dứt khoát cứ phải có một “nhạc trưởng”, chứ không bao giờ chơi ào ạt, toàn đội cùng tham gia vào một pha bóng, như Juergen Klopp hoặc Pep Guardiola.

Chưa bao giờ có một “số 10” tỏa sáng trên sân cỏ Anh, nhất là trong thời kỳ mà 90% bóng đá Anh là thứ bóng đá dựa trên nền tảng của sơ đồ 4-4-2. Cũng chưa bao giờ giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) được trao cho một tiền vệ “số 10” (trừ Eden Hazard năm 2015 - nhưng khi ấy Hazard đá tiền vệ cánh, “số 10” ở Chelsea là Oscar). Cách huấn luyện của Mourinho và sự xuất sắc của Mkhitaryan trong mùa này có thể thay đổi lịch sử cho quê hương bóng đá?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x