Mourinho & cái tầm vượt trội trong những trận chung kết

Lộc Trần
11:14 ngày 25-02-2017
"Chung kết không phải để chơi, mà là để thắng". Đó là thời khắc đạt đến cùng cực của sự thực dụng và với Jose Mourinho, khi ông được là con người thật nhất của mình.
Mourinho & cái tầm vượt trội trong những trận chung kết
Nếu từng gọi Arsene Wenger là "chuyên gia thất bại", hẳn Mourinho phải đạt được nhiều thứ hơn Giáo sư. Và với vị thế của mình, quả đúng là Mourinho có... tư cách để giễu Wenger. Ông là một "chuyên gia danh hiệu", hay đúng hơn, là một "chuyên gia chung kết".

Claude Puel và các học trò tại Southampton thực tế chẳng có gì để mất. Vào đến trận chung kết Cúp Liên đoàn đã là một thành tựu vượt ngoài năng lực của họ. Nhưng dẫu sao đã đi xa đến vậy, ai chẳng thêm một lần mơ mộng.

Tuy nhiên, trước mặt Southampton là một tượng đài vững chắc. M.U là CLB khổng lồ đã đành, Mourinho còn là một cái tên khó xơi hơn nhiều. Thống kê chỉ ra chiến lược gia 54 tuổi đã thắng 10 trên 12 trận chung kết từ năm 2003, đạt tỷ lệ 83%. Thành tích này trải dài từ Porto, Chelsea đến Inter, Real Madrid.

Cộng với 8 danh hiệu quốc nội cùng 5 siêu cúp quốc gia, Mourinho có đến 23 chức vô địch trước khi bước vào trận chung kết Cúp Liên đoàn ngày mai. Thử hỏi, còn cơ hội nào cho Southampton?

Chiến thắng gần nhất của Mourinho trong trận chung kết là trước Tottenham tại Cúp Liên đoàn mùa 2014/15
Chiến thắng gần nhất của Mourinho trong trận chung kết là trước Tottenham tại Cúp Liên đoàn mùa 2014/15

Đi vào cụ thể, Mourinho chưa từng bại trận trong 90 phút. Hai thất bại của Người đặc biệt đều đến trong thời gian hiệp phụ. Một là khi Porto thua Benfica tại chung kết Cúp quốc gia Bồ Đào Nha năm 2003 và hai là lúc Real thua Atletico tại chung kết Cúp Nhà vua 2013. Nhưng trên thực tế, Mourinho cũng không quá sợ thời gian hiệp phụ bởi ông từng trải qua 6 lần và thắng đến 4. Dù vậy, nếu không có cách đối phó nào tốt hơn, một giải pháp cho Southampton là kéo trận chung kết sắp tới diễn ra càng lâu càng tốt.

Thêm nữa, thành tích chung kết của Mourinho tại Anh là hoàn hảo với 4 chiến thắng cùng Chelsea. Trong đó, đấu trường Cúp Liên đoàn chẳng còn gì xa lạ khi Mourinho đã vô địch đến 3 lần trước những đối thủ như Liverpool, Arsenal và Tottenham. Nếu giúp M.U giành chiến thắng trước Southampton, Người đặc biệt sẽ cân bằng kỷ lục 4 lần vô địch giải đấu này của Sir Alex Ferguson cũng như Brian Clough.

Ở Mourinho, người ta nhìn ra ADN chiến thắng. Ông khát khao danh hiệu và biết vận dụng tư duy thực dụng ngấm sẵn trong máu để đạt kết quả cao nhất. Ông bước vào thời khắc quan trọng với sự tập trung tối đa và tính chủ động bất chấp đối phương có là ai. Nếu Siêu cúp Anh đầu mùa chưa đủ để thỏa mãn những người hâm mộ M.U khó tính thì họ hoàn toàn có thể trông vào tài thao lược của Mourinho tại chung kết Cúp Liên đoàn.

Thành tích của Mourinho trong những trận chung kết

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x