Mourinho thông cảm với quá khứ buồn của Moyes tại M.U

Tam Phong
07:31 ngày 26-12-2016
HLV Jose Mourinho chia sẻ, người đồng nghiệp David Moyes đã gặp quá nhiều áp lực và khó khăn khi còn dẫn dắt M.U bởi cái bóng quá lớn của cựu thuyền trưởng Sir Alex Ferguson.
Mourinho thông cảm với quá khứ buồn của Moyes tại M.U

Vào tối nay (26/12), HLV David Moyes của Sunderland sẽ có lần đầu tiên trở lại Old Trafford kể từ sau khi ông bị sa thải vào năm 2014. Tính ra, vị thuyền trưởng người Scotland đã có 10 tháng dẫn dắt M.U nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Nói về trường hợp của Moyes, Jose Mourinho - HLV đương nhiệm của M.U cho rằng người đồng nghiệp xứng đáng được tôn trọng và thông cảm. "Người đặc biệt" giải thích rằng không phải HLV nào cũng có thể thành công ngay lập tức ở Old Trafford khi mà Sir Alex Ferguson chỉ vừa giải nghệ.

"Với cá nhân tôi, tôi không cảm thấy việc dẫn dắt M.U sau thời Sir Alex là một gánh  nặng. Tôi luôn cảm nhận được sự vĩ đại của CLB như một điều tích cực và điều đó tạo cho tôi động lực", Mourinho phân tích. "Vấn đề là bạn có điều kiện để nối bước thành công và viết nên lịch sử ở CLB này hay không. Và sau đó, đương nhiên là những câu chuyện khác nhau".

“Đối với tôi, công việc nào cũng có những áp lực và khó khăn. Nhưng bạn biết đấy, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn cảm thấy giống như ở nhà và điều đó sẽ CLB trở nên thân thuộc. Hiện tại, tôi đã có 5 hay 6 tháng làm việc ở M.U và tôi cảm thấy mình bắt nhịp rất nhanh và làm quen được cuộc sống ở nơi này, vì tôi đã thực sự coi đây là nhà của mình".

M.U đang thi đấu ổn định trong thời gian gần đây
M.U đang thi đấu ổn định trong thời gian gần đây

"Ở mùa giải này, chúng tôi đã đặt mục tiêu cao, tuy nhiên những kết quả thất thường khiến M.U đang đứng ở vị trí không mong muốn. Để cải thiện điều này cần có thời gian, tôi có đam mê dành cho công việc mới của mình và quan trọng hơn cả là tôi đang thực sự cảm thấy hạnh phúc".

Nhắc lại chuyện của Moyes, Mourinho cũng khẳng định người đồng nghiệp đã phải thừa hưởng một đội hình lão hóa từ thời Sir Alex. Mọi thứ chỉ thay đổi kể từ khi cựu HLV Louis van Gaal đến đây vào năm 2014.

"Thật khó để làm được một điều gì đó khi bạn sở hữu nhiều cầu thủ đã 31 hoặc 32 tuổi. Đây là những người đã và đang đóng vai trò quan trọng tại 1 CLB và khi Moyes đến, ông ấy đã gặp nhiều thách thức trong việc thuyết phục họ hiểu và hợp tác với triết lý mới. Tình hình vào thời điểm đó hoàn toàn không hề dễ dàng và điều đó lý giải vì sao M.U lại thi đấu không tốt", cựu thuyền trưởng của Inter Milan và Real Madrid nhận xét.

"Ngoài ra, tôi nghĩ đến vấn đề khác và nó còn quan trọng hơn. Đó là Ngoại hạng Anh đã thay đổi. Tôi nhìn thấy sự nâng cấp của giải đấu này và những giai đoạn thống trị áp đảo thuộc về 1 CLB nào đó đã là quá khứ".

"Nhưng bóng đá là như vậy. Khi một HLV không đáp ứng được yêu cầu, anh ta sẽ bị sa thải. Tôi nghĩ việc Moyes phải ra đi chỉ sau thời gian ngắn làm việc không hoàn toàn do năng lực của ông ấy. Đôi khi nó là thời điểm tệ nhất trong sự nghiệp của 1 HLV mà thôi".

Lúc này, Quỷ đỏ đang xếp thứ 6 trên BXH  Ngoại hạng Anh với 30 điểm sau 17 vòng đấu còn Sunderland đứng thứ 18 khi có vỏn vẹn 14 điểm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x