Việc một đội bóng như M.U chỉ dự Europa League cho thấy sự xuống cấp của CLB này, cũng như HLV của đội bóng ấy. Mourinho và M.U xứng đáng kết đôi với nhau, cũng như Mourinho và Rooney xứng đáng là một cặp đôi… hoàn cảnh. Nếu họ kết hợp khi cả hai còn ở đỉnh cao thì còn đỡ, nhưng bây giờ cả hai đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.
Mourinho và Rooney: Cuộc gặp gỡ muộn màng
Cuối cùng, Jose Mourinho và Wayne Rooney cũng về cùng một mái nhà.
Họ từng suýt đến với nhau vào các năm 2010 và 2013, nhưng khi đó Jose Mourinho không thể thuyết phục M.U nhả Rooney cho Real Madrid và Chelsea. Rooney trong cương vị thủ quân đội tuyển Anh từng bầu cho Mourinho là HLV xuất sắc nhất thế giới trong cuộc bình chọn của FIFA, khi chỉ có 5% trong tổng số lá phiếu cũng tán đồng ý kiến của Rooney.
Bây giờ, họ chuẩn bị là một cặp ở Old Trafford, nhưng không hẳn đó là tín hiệu vui cho giới hâm mộ Quỷ đỏ.
Mourinho và Rooney đều đã qua thời đỉnh cao, trong đó Mourinho dù sao cũng còn trẻ trong nghề HLV. Còn Rooney chuẩn bị bước sang tuổi 31, anh thậm chí đã bắt đầu xuống dốc về mặt phong độ. Tìm một chỗ cho Rooney trong đội hình xuất phát đã là khó khăn không nhỏ cho Louis van Gaal ở giai đoạn cuối của triều đại HLV người Hà Lan này.
Rooney và Mourinho gặp nhau khi cả hai không còn phong độ đỉnh cao
Không có gì đảm bảo Rooney sẽ toả sáng khi Mourinho thay Van Gaal.
Cái khó cho M.U là nếu chỉ thuần tuý dựa vào phong độ, Rooney chỉ còn đáng ngồi dự bị ở Old Trafford, thậm chí mất luôn suất dự bị nếu Mourinho đem về những chân sút thượng thặng, ví dụ Zlatan Ibrahimovic hay Edinson Cavani. Tuy nhiên, để gạt bỏ Rooney không hẳn là chuyện dễ. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Anh trong lịch sử từ trước đến giờ. Rooney cũng là một trong những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử M.U.
Rooney còn là thủ quân của Quỷ đỏ, nhưng chẳng lẽ một thủ quân chỉ chuyên ngồi dự bị? Khi Ryan Giggs không còn suất đá chính ở M.U, anh và Sir Alex Ferguson đã cùng đồng ý để Patrice Evra giữ vai trò đội trưởng. Một đội bóng luôn cần một thủ lĩnh trên sân để trực tiếp chỉ đạo đồng đội chứ không phải một thủ lĩnh trên ghế dự bị họa hoằn mới vào sân.
Với M.U, tìm một thủ quân mới trong trường hợp Rooney mất suất đá chính cũng không dễ. Michael Carrick đã già, cũng chưa chắc đá chính. Chris Smalling chưa xứng tầm làm đội trưởng. David De Gea có vẻ là lựa chọn tốt nhất, nhưng thủ môn này chưa chắc ở lại Old Trafford bởi mùa sau M.U không được dự Champions League.
Việc một đội bóng như M.U chỉ dự Europa League cho thấy sự xuống cấp của CLB này, cũng như HLV của đội bóng ấy. Mourinho và M.U xứng đáng kết đôi với nhau, cũng như Mourinho và Rooney xứng đáng là một cặp đôi… hoàn cảnh. Nếu họ kết hợp khi cả hai còn ở đỉnh cao thì còn đỡ, nhưng bây giờ cả hai đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.
Khó có thể trông chờ quá nhiều ở cặp Mourinho - Rooney. Cho dù nỗ lực hết mình thì họ cũng khó đem lại nhiều điều mới mẻ và tích cực cho M.U. Có thể những người quyết định lớn đến thành bại của M.U sẽ không phải Rooney hay Mourinho, nhưng cả hai vẫn có thể góp công sức vào thành công của đội bóng. Với điều kiện Mourinho đừng… quậy, còn Rooney kiên nhẫn với bất kỳ vai trò nào Mourinho dành cho anh.
Mourinho từng nói Rooney chỉ thích hợp đá tiền đạo, nhưng anh chỉ ghi 8 bàn ở Premier League mùa vừa qua và 1 bàn kể từ tháng 2 đến khi kết thúc mùa giải. Rooney đá tiền vệ khá tệ. Nếu Mourinho ưu ái cố nhét Rooney vào đội hình xuất phát, thì sẽ là thảm họa cho M.U. Cách M.U sử dụng Rooney và ngược lại cách Rooney ủng hộ (hay phản đối) Mourinho có thể là lực đẩy song cũng có thể là rào cản quá trình đổi mới của Quỷ đỏ ở thời kỳ hậu Van Gaal.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn