Mourinho vs Conte: Kình địch số 1 Ngoại hạng Anh mùa tới

Quang Minh
10:14 ngày 12-07-2017
Mùa giải thứ hai có cơ hội so tài cùng nhau, Jose Mourinho và Antonio Conte hứa hẹn sẽ cuộc đối đầu kịch tính nhất trên băng ghế huấn luyện Ngoại hạng Anh.
Mourinho vs Conte: Kình địch số 1 Ngoại hạng Anh mùa tới
Chỉ còn 30 ngày nữa trái bóng Ngoại hạng Anh mùa 2017/18 sẽ chính thức lăn trên khắp sân cỏ nước Anh, với rất nhiều các cuộc so tài từ sân cỏ tới băng ghế huấn luyện được chờ đợi. Trong số này, cuộc chiến giữa hai trong số những HLV hàng đầu thế giới hiện nay là Mourinho và Conte chắc chắn được chờ đợi nhất và kịch tính nhất.

Trong quãng thời gian còn làm thuyền trưởng tại Chelsea, Mourinho luôn chiến đấu với Arsene Wenger và Rafael Benitez khi ông muốn làm bất cứ điều gì có thể để có được lợi thế cho The Blues, nhưng giờ Mourinho đang là HLV của M.U và Conte là người kế nhiệm mình tại sân Stamford Bridge.

Mùa trước Mourinho và Conte chạm trán nhau 3 lần, trong đó chiến lược gia người Italia chiếm ưu thế với 2 chiến thắng và để thua 1 trận. Mùa 2017/18, hai người chắc chắn sẽ có thêm nhiều cuộc chạm trán nảy lửa. Dưới đây là những lý do để chờ đợi cuộc thư hùng kịch tính trên băng ghế huấn luyện giữa hai ông thầy cá tính bậc nhất Ngoại hạng Anh.

1. Mâu thuẫn trên thị trường chuyển nhượng

Hãy hỏi bất cứ ai về điểm đến của tiền đạo Romelu Lukaku cách đây chưa đầy một tuần, đa phần đều có câu trả lời: Chelsea. Thế nhưng, ở những phút chót M.U nhảy vào cuộc và rất nhanh chóng thuyết phục thành công chân sút người Bỉ cũng như đội chủ quản Everton.


Tương tự như vậy, tiền vệ Tiemoue Bakayoko (Monaco) đang là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Chelsea nhưng những thông tin mới đây cho thấy, Quỷ đỏ thành Manchester chuẩn bị thực hiện cú áp-phe thứ hai nhằm nẫng tay trên của The Blues.

2. Sự thù địch từ mùa giải trước

Như đã đề cập, M.U và Chelsea chạm trán nhau 3 trận mùa trước. Chelsea thắng trận lượt đi Ngoại hạng Anh trên sân nhà, đánh bại đối thủ ở FA Cup trước khi để thua ở trận lượt về Ngoại hạng Anh tại Old Trafford.


Trong cả hai cuộc đối đầu đầu tiên tại Stamford Bridge, Mourinho và Conte đều có mâu thuẫn với nhau bên ngoài đường pitch, trong đó “Người đặc biệt” từng tuyên bố đồng nghiệp người Italia “thiếu tôn trọng” ông ở trận thua 0-4 của M.U.

3. Mourinho không muốn Conte đuổi kịp thành tích của ông

Giống Mourinho, Conte cũng giành danh hiệu Ngoại hạng Anh ngay mùa giải đầu tiên có mặt tại Chelsea. Mourinho trong quá khứ từng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch và ông không muốn người kế nhiệm mình bắt kịp thành tích.


Chiến lược gia người Bồ Đào Nha rất tự hào về di sản của mình tại Chelsea. Bằng chứng là sau thất bại trước đội bóng cũ tại FA Cup mùa giải vừa qua, Mourinho đã đưa 3 ngón tay như ám chỉ số danh hiệu ông từng mang về cho The Blues.

4. Conte nỗ lực làm những điều Mourinho không làm được

Mourinho từng cùng Chelsea giành mọi danh hiệu tại Anh, nhưng Champions League là sân chơi mà ông không thể giúp The Blues lên đỉnh. Conte đang bắt đầu hành trình vượt qua người tiền nhiệm, khi ông cùng Chelsea tham dự Champions League mùa 2017/18.


M.U cũng có mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu và biết đâu đó, hai đội lại có cơ hội chạm trán nhau. Conte chắc chắn muốn điều này, để đánh bại Mourinho và chinh phục đỉnh cao bóng đá châu Âu.

5. Trả thù


Conte đánh bại Mourinho ở trận lượt đi Ngoại hạng Anh mùa trước với tỷ số 4-0 và sau đó bị “Người đặc biệt” trả thù, đòi lại món nợ khi giành chiến thắng 2-0 ở trận tái đấu tại Oldf Trafford hồi tháng 4. Vì trận thua này Chelsea đã phải toát mồ hôi giai đoạn cuối mùa giải trước sự đeo bám quyết liệt của Tottenham và Man City.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ngoại hạng chỉ có 1 đội trong Top 10 của BXH UEFA Ngoại hạng chỉ có 1 đội trong Top 10 của BXH UEFA

    Các đội bóng Ngoại hạng Anh ngày càng đánh mất vị thế của mình tại châu Âu, khi BXH mới được UEFA công bố, chỉ có 1 đội bóng nằm trong Top 10.

  • Carrick thay Rooney trở thành Quỷ đầu đàn Carrick thay Rooney trở thành Quỷ đầu đàn

    Sau khi Wayne Rooney trở lại Everton, tấm băng thủ quân của Manchester United đã được trao lại cho tiền vệ kỳ cựu Michael Carrick.

  • M.U, Arsenal hay Chelsea đi du đấu hè xa nhất? M.U, Arsenal hay Chelsea đi du đấu hè xa nhất?

    Các CLB lớn ở Anh chuẩn bị bước vào tour du đấu mùa hè và câu hỏi được đặt ra là đội nào sẽ phải di chuyển nhiều nhất?

  • Ngoại hạng Anh: Mua, mua nữa, mua mãi Ngoại hạng Anh: Mua, mua nữa, mua mãi

    Khi Paul Wilson điểm qua danh sách các đội đã phá kỷ lục nội bộ về giá chuyển nhượng trong tháng đầu tiên của mùa Hè 2017, cây bút của tờ The Guardian đã bỏ sót Nathan Ake của Bournemouth. Hay chẳng qua, tác giả không kể hết, vì danh sách quá dài?

  • Antonio Ruediger: Viên ngọc quý chờ Conte mài giũa Antonio Ruediger: Viên ngọc quý chờ Conte mài giũa

    Antonio Ruediger, cầu thủ vừa chuyển từ Roma sang Chelsea với giá 34 triệu bảng và đã ký hợp đồng 5 năm với nhà ĐKVĐ Anh, có lẽ vẫn còn là một cái tên khá mới mẻ với nhiều NHM Premier League. Tuy nhiên, hãy tin rằng Chelsea vừa sở hữu được một viên ngọc quý, cầu thủ đã góp mặt ở 15/22 trận sạch lưới của Roma trong 2 năm qua.

  • Tiền đạo Solanke gia nhập Liverpool Tiền đạo Solanke gia nhập Liverpool

    Liverpool vừa ra mắt tiền đạo trẻ Dominic Solanke được chiêu mộ từ Chelsea. Trước đó, Solanke đã đồng ý tới Anfield sau khi kết thúc hợp đồng với The Blues vào ngày 1/7.

  • Lukaku: "Tôi đến Man United vì Mourinho và không phải nghĩ tới 2 lần" Lukaku: "Tôi đến Man United vì Mourinho và không phải nghĩ tới 2 lần"

    Tại sao Romelu Lukaku lại tới Man United và Jose Mourinho cùng Paul Pogba đóng vai trò gì trong quyết định này? Tất cả đều được tiền đạo 24 tuổi giải đáp trong cuộc trả lời phỏng vấn, lần đầu tiên trong tư cách thành viên của Quỷ đỏ, với ESPN.

  • M.U, Tottenham và bài học Leicester: Thời gian sẽ trả lời M.U, Tottenham và bài học Leicester: Thời gian sẽ trả lời

    Có vẻ Tottenham vẫn đang bình chân như vại, trong khi các đối thủ mạnh của họ ở Premier League đều hối hả tăng cường lực lượng - mà trong một số trường hợp cụ thể, người ta chỉ phát cáu vì không được mua, chứ chẳng phải vì quá tốn kém để mua.

  • Premier League mỗi ngày “đốt” 876.000 bảng Premier League mỗi ngày “đốt” 876.000 bảng

    Tình trạng chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được đang diễn ra phổ biến tại Premier League. Theo tính toán của các chuyên gia tài chính, trung bình mỗi ngày các CLB thuộc Premier League mất 876.000 bảng. Việc chi tiêu thiếu kiểm soát đó có thể sẽ khiến nhiều đội bóng sụp đổ trong tương lai không xa.

  • Chelsea chỉ cách Morata 10 triệu bảng Chelsea chỉ cách Morata 10 triệu bảng

    Chelsea sẵn sàng chi 70 triệu bảng để đưa Alvaro Morata về sân Stamford Bridge vào Hè này. Mức giá trên chỉ cách mong muốn của phía Real Madrid đúng 10 triệu bảng. Cách biệt đó không quá lớn và đó là tín hiệu cho thấy Morata đã ở rất gần London.

  • 3 sơ đồ giúp Everton khai thác tối đa tài năng của Rooney 3 sơ đồ giúp Everton khai thác tối đa tài năng của Rooney

    Đón chào sự trở lại của Wayne Rooney đồng nghĩa Everton hay HLV Ronald Koeman phải suy tính vị trí hữu dụng cho cầu thủ kỳ cựu này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x