Được đánh giá cao hơn đối thủ về mọi mặt, nhưng cuối cùng Chelsea đã nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước Arsenal. Đây là trận thua cần thiết với thầy trò Antonio Conte. HLV người Italia cần phải xua tan bóng ma tự mãn, điều đã kéo Chelsea từ nhà vô địch Premier League 2015 xuống bùn đen thất vọng chỉ vài tháng sau đó.
Kẻ mộng du Chelsea
Một bữa tiệc chia tay John Terry được tổ chức hoành tráng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Một ngày xả trại mà Antonio Conte thưởng cho các học trò sau chiến thắng 5-1 trước Sunderland. Chelsea đã có tư tưởng tiệc tùng từ rất sớm, dù phía trước họ vẫn còn trận chung kết FA Cup. Và chính sự thả lỏng này đã khiến The Blues thất bại tại Wembley.
Trước Arsenal, Chelsea ra sân như những kẻ mộng du. Thậm chí, sự thiếu tập trung đã thể hiện ngay trước giờ bóng lăn. Thật khó tin một đội bóng chuyên nghiệp như Chelsea lại quên đeo băng đen trong lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố tại Manchester tuần trước. Rõ ràng, đầu óc họ đang hướng về những kỳ nghỉ Hè, chứ không phải trận chiến với Arsenal để hoàn tất cú đúp của mùa giải.
Chelsea chậm chạp, lười biếng. Thái độ hời hợt, tinh thần tự mãn là chính xác những gì các học trò Conte đã thể hiện. Họ không thể kiểm soát nổi bóng. N’Golo Kante, tiền vệ hay nhất ở Premier League 2 mùa vừa qua, 2 lần mất bóng ngay phần sân nhà ở đầu trận. Nemanja Matic như biến mất trên sân. Cặp Kante - Matic lép vế hoàn toàn trước bộ đôi Ramsey - Xhaka và đó là nguyên nhân khiến Chelsea không thể kiểm soát được tuyến giữa.
Quá nhiều khoảng trống được tạo ra và cứ mỗi khi Arsenal lên bóng là họ lại tạo được cơ hội nguy hiểm. Gary Cahill ít nhất 2 lần phải phá bóng trên vạch vôi. Thibaut Courtois cứu thua liên tục mà vẫn không vá hết nổi những sai lầm ở hàng thủ. Danny Welbeck, Aaron Ramsey và Mesut Oezil, tất cả đều đã dứt điểm trúng khung gỗ The Blues.
Điều tồi tệ là đây không phải sự kém cỏi của một vài cá nhân. Thất bại của Chelsea là sự sụp đổ của cả một hệ thống tập thể. The Blues của Conte được xây dựng dựa trên nền tảng là một hàng phòng ngự chắc chắn. Nhưng trước Arsenal, họ chơi tệ đến mức còn thua xa cả những trận đấu kém cỏi nhất của chính họ mùa này. Thậm chí, Chelsea chính là đội bóng gây thất vọng nhất ở chung kết FA Cup, kể từ sau khi Man City bất ngờ thua Wigan vào năm 2013.
Conte và Abramovich biết phải làm gì
Mùa 2014/15, Chelsea vô địch Premier League và Cúp Liên đoàn. Nhưng chỉ nửa năm sau, đội quân chiến thắng đó đã sụp đổ hoàn toàn. Jose Mourinho bị sa thải. Còn The Blues kết thúc mùa giải mà họ bảo vệ chức vô địch với vị trí thứ 10. Một trong những nguyên nhân đẩy Chelsea vào thảm cảnh là sự tự mãn.
Bây giờ, sự tự mãn đang manh nha xuất hiện ở đội quân của Conte. Thái độ thi đấu hời hợt mà Chelsea vừa thể hiện chính xác là sự tự mãn. The Blues đã vô địch Premier League trong mùa giải mà không ai nghĩ họ đủ sức vô địch. Chiến công bất ngờ đó đã khiến các học trò của Conte tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi sớm, nghỉ ngơi trước cả khi đá trận chung kết FA Cup. Conte cần dẹp tan tâm lý tự mãn trước khi bước vào mùa giải mới, nhất là khi bài học của mùa 2014/15 vẫn còn nóng hổi.
Thất bại này càng là điều cần thiết hơn cho Chelsea. Conte và ông chủ Roman Abramovich sẽ hiểu sức mạnh thực sự của The Blues. Chelsea vô địch Premier League nhờ họ là đội bóng ổn định nhất mùa giải chứ không phải đội bóng mạnh nhất. Còn thực tế, cỗ máy của Conte vẫn còn quá nhiều vấn đề. Đó là một hàng thủ mong manh, không chắc chắn như nhiều người lầm tưởng. Đó là bản lĩnh khi bị dẫn bàn. Chelsea của Conte gần như không biết ngược dòng khi khép lại hiệp 1 trong thế bị dẫn bàn. Man City, M.U chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều sau mùa chuyển nhượng Hè này. Conte hẳn cũng biết phải làm gì để Chelsea không tụt lại phía sau.
8 tháng trước, trận thua 0-3 trước Arsenal là khởi nguồn cho cuộc cách mạng 3-4-3 của Conte và Chelsea. Bây giờ, thất bại 1-2 trước Arsenal một lần nữa là lời cảnh báo cho The Blues rằng chức vô địch Premier League mà họ vừa giành được chỉ là sự khởi đầu. Danh hiệu đó sẽ sớm chìm vào quên lãng, như Mourinho mùa 2015/16, nếu Conte không xua tan được bóng ma sự tự mãn.
Victor Moses vừa trở thành cầu thủ thứ 3 phải nhận thẻ đỏ ở trận chung kết FA Cup trong 5 mùa giải gần nhất.
20 Bộ ba Arsenal, Chelsea và M.U đã giành 20 chức vô địch FA Cup trong 26 mùa giải gần nhất. Với 9 lần thuộc về Arsenal, 6 thuộc về Chelsea và 5 của M.U.
Chelsea lỡ cơ hội phá dớp
Để thua Arsenal trong trận chung kết FA Cup, Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên giành cú đúp danh hiệu Premier League và FA Cup trong cùng 1 mùa giải kể từ sau năm 2010. Đội bóng gần nhất làm được điều này chính là Chelsea của Carlo Ancelotti mùa 2009/10. Đáng chú ý, đó cũng là mùa giải đầu tiên Ancelotti dẫn dắt Chelsea, như Antonio Conte mùa này.
Nhìn từ nhiều góc độ, Reading đương nhiên được đánh giá cao hơn so với Huddersfield. Đội bóng dưới quyền HLV Jaap Stam xếp thứ 3 ở Championship mùa vừa rồi với 4 điểm nhiều hơn so với đối thủ. Đó là chưa kể, Reading cũng sở hữu hàng công tốt hơn nhiều, khi ghi nhiều hơn Huddersfield tới 12 bàn thắng.
Bernardo Silva chỉ là “ưu tiên số 2” của Pep Guardiola trong mùa chuyển nhượng này. Nhưng số 2 đã đến, rất nhanh và ấn tượng. Vậy đâu là ưu tiên số 1, và... những ưu tiên khác mà Pep cần mua trong mùa Hè này?
Chứng kiến màn trình diễn của Alexis Sanchez và Mesut Oezil trong trận chung kết FA Cup với Chelsea, chắc chắn các CĐV Arsenal đang ao ước CLB sớm gia hạn hợp đồng với bộ đôi này.
Tận dụng quãng thời gian được HLV Jose Mourinho cho nghỉ ngơi, tiền vệ Paul Pogba của Man United mới đây đã tới hành hương ở nhà thờ Hồi giáo tại thánh địa Mecca (Arab Saudi).
Là hồi quang phản chiếu hay là tiền đề cho thành công sắp tới, Arsene Wenger vẫn để lại một di sản vô giá cho Arsenal bằng chức vô địch FA Cup quả cảm.
Hồi đầu năm 2024, khi HLV Jurgen Klopp tuyên bố sẽ chia tay Liverpool vào cuối mùa giải, đội bóng này đã đặt quyết tâm sẽ giành cú ăn bốn để tri ân chiến lược gia người Đức. Tuy nhiên rốt cuộc họ chỉ có được danh hiệu nhỏ nhất và nguy cơ thất bại ở 3 đấu trường lớn hơn.
Vụ Antony ăn mừng khiêu khích trước Coventry City chưa nhằm nhò gì. Từng có rất nhiều ngôi sao còn ăn mừng theo cách đáng phê phán, xấu hổ hơn rất nhiều. Dưới đây là Top 8 màn ăn mừng đáng chê trách nhất.
Nhận định bóng đá trận Lazio vs Verona diễn ra vào lúc 01h45 ngày 28/4 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn