Những cầu thủ “số 10” cổ điển đang dần vắng bóng trên các sân cỏ xứ sương mù. Giải đấu cao nhất nước Anh gần như không còn một “nhạc trưởng” nào thi đấu theo phong cách truyền thống. Họ đã phải nhường chỗ cho những tiền đạo cánh nhanh nhẹn, khéo léo và có khả năng xuyên phá.
Trong quá khứ, Premier League từng là sân khấu đưa nhiều cầu thủ “số 10” lên đỉnh cao. Họ là những người có thể xem như bộ não tấn công của đội bóng. Họ chơi ở trung lộ, ngay sau tiền đạo cắm.
Những cầu thủ này sẽ quyết định đội bóng của mình tấn công như thế nào. Bóng thường tập trung qua chân họ và những cầu thủ này sẽ là người phân phối ra biên hay chuyền cho cầu thủ đá cắm. Họ vừa là đạo diễn hàng công, vừa kiến tạo, tổ chức lối chơi và còn kiêm luôn nhiệm vụ dứt điểm.
Premier League từng có nhiều cầu thủ như thế. Đầu thập niên 2000, Dennis Bergkamp dưới màu áo Arsenal có những pha xử lý mềm mại, uyển chuyển như đang khiêu vũ. David Silva thời mới sang Anh hay Juan Mata lúc còn khoác áo Chelsea cũng là những “số 10” tài năng. Thế nhưng, mẫu cầu thủ này giờ đây hoàn toàn biến mất tại Premier League.
Silva và Mata vẫn thi đấu trên xứ sương mù, nhưng họ không còn chơi như trước. Silva cùng với một cầu thủ có tố chất “nhạc trưởng” khác là Kevin de Bruyne lùi xuống khá sâu, chơi như những tiền vệ trung tâm dưới màu áo Man City. Trong khi đó, Mata chủ yếu hoạt động ở cánh phải. Nhiệm vụ của anh không còn là giữ bóng tổ chức, mà xuyên sâu vào vòng cấm.
Rất nhiều “số 10” nay đã phải chuyển sang chơi ở một vị trí khác. Philippe Coutinho chuyển sang hoạt động ở cánh. Gylfi Sigurdsson và Christian Eriksen di chuyển rộng, bao quát cả một khu vực lớn, luôn sẵn sàng tranh chấp giành bóng chứ không còn đảm đương mỗi công việc tổ chức bóng. Mesut Oezil - một “nhạc trưởng” bẩm sinh đã thể hiện năng lực dưới màu áo Real và ĐT Đức - thậm chí còn không có vị trí rõ ràng tại Arsenal. Anh lúc ở cánh, lúc ở trung lộ và chỉ là mắt xích của hàng công chứ không còn quán xuyến công việc làm bóng.
Thất thế vì chiến thuật
Sự biến mất của các “số 10” được đánh dấu bằng sự kiện Oscar bị bán sang Trung Quốc vào tháng 12/2016. Trong quá khứ, “số 10” này từng là một phần không thể thay thế tại Chelsea. Anh góp công lớn giúp đội bóng này vô địch Premier League 2014/15.
Nhưng kể từ khi HLV Antonio Conte đến Chelsea và mang theo sơ đồ 3-4-3, cầu thủ người Brazil không còn chỗ đứng. Oscar không thể đá ở hai cánh như Eden Hazard, Willian hay Pedro. Anh cũng chẳng thể lùi sâu đá tiền vệ trung tâm kiểu N’Golo Kante hay Tiemoue Bakayoko. Vì thế sự ra đi của Oscar trở thành vấn đề tất yếu.
Việc các đội bóng Anh đồng loạt chuyển sang chơi với sơ đồ 3-4-3 và các biến thể của nó khiến “số 10” không còn không gian hoạt động. HLV Bruce Arena của ĐT Mỹ nhận xét: “Trong bóng đá hiện đại, những cầu thủ “số 10” không còn nhiều đất diễn. Bóng đá hiện nay nhanh hơn trước rất nhiều. Việc tập trung bóng cho một cầu thủ để anh ta phân phối và tổ chức bóng sẽ làm giảm nhịp độ tấn công.
Sơ đồ 3-4-3 thịnh hành tại Premier League hiện nay giúp các đội bóng có thể tiếp cận cầu môn đối phương nhanh và cơ động. Trong sơ đồ đó, việc bố trí một cầu thủ chuyên làm bóng là không cần thiết”.
Trong sơ đồ 3-4-3 và biến thể 3-4-2-1, hai cầu thủ hỗ trợ tiền đạo cắm thường được bố trí ở cánh. Tuy nhiên, họ không thi đấu như những cầu thủ đá cánh truyền thống. Tại Chelsea, Hazard hay Pedro không mấy khi tạt bóng. Nhiệm vụ đó thuộc về các hậu vệ dâng cao là Marcos Alonso và Victor Moses. Phần việc của Hazard và Pedro là di chuyển chéo vào vòng cấm để dứt điểm hoặc hỗ trợ cho tiền đạo cắm.
Nhiệm vụ xuyên sâu vào hàng thủ đối phương mới là công việc chính của các tiền về/tiền đạo cánh chứ không phải kiến tạo. Họ khai thác khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh đối phương. Phần việc điều tiết nhịp độ trận đấu thuộc về các tiền vệ trung tâm. Vì thế, nhiều nhạc trưởng đã phải lùi xuống đảm nhiệm công việc tổ chức từ xa như David Silva tại Man City.
Giờ đây thời của những cầu thủ “số 10” tại Premier League đã qua. Họ chỉ có thể lấy lại vị thế nếu các đại gia nước Anh trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 như trước.
Đại gia Premier League ưa thích 3-4-3
Sơ đồ 3-4-3 và các biến thể của nó đang thống trị tại Premier League. Trong nhóm Big Six, chỉ Liverpool là chưa sử dụng sơ đồ đó ở mùa giải này. Chelsea và Arsenal sử dụng các biến thể của 3-4-3 ở mọi trận đấu. Tottenham và Man City sử dụng một cách xen kẽ. Trong khi M.U chưa dùng 3-4-3 ở Premier League mùa này, nhưng đã sử dụng trên đấu trường Champions League. Vì thế các số 10 cổ điển biến mất cũng là điều dễ hiểu.
Bên cạnh những cuộc đối đầu Joel Matip vs Romelu Lukaku, Mohamed Salah vs Eric Bailly, màn đối đầu giữa Emre Can vs Nemanja Matic được đánh giá mang tính chất sống còn.
Giống như những gì diễn ra hồi năm ngoái, cuối tuần này Liverpool sẽ lại khoác bộ cánh đặc biệt khi tiếp đón Man United ở trận cầu đinh vòng 8 Ngoại hạng Anh.
Jose Mourinho chưa bao giờ giấu giếm ước mơ gắn bó lâu dài với Man United, và điều này sắp trở thành sự thật khi BLĐ Quỷ đỏ sẵn sàng trao cho ông hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với tổng trị giá lên tới 65 triệu bảng.
Trước cuộc thư hùng giữa Man United và Liverpool ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã bất ngờ xuất hiện trên sân tập Carrington của Quỷ đỏ.
Tuy không thuộc biên chế những đội bóng hàng đầu như M.U, Man City hay Chelsea, tiền vệ Leroy Fer của Swansea City lại đang là cầu thủ đi bóng giỏi nhất ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Theo chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh Mark Lawrenson dự đoán, trận derby nước Anh giữa Liverpool và M.U cuối tuần này sẽ kết thúc bất phân thắng bại.
Theo Marca, nếu tiếp tục phát triển như thời gian qua, tài năng trẻ Lamine Yamal sẽ vượt qua Neymar để trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới trong tương lai.
MU không cần quá lo lắng trước sự vắng mặt của tiền vệ Casemiro ở trận đấu với chủ nhà Brentford sắp tới. Scott McTominay đã kết hợp rất tốt với tài năng trẻ Kobbie Mainoo trong chiến thắng 4-3 trước Liverpool gần đây và sẵn sàng biến sao Brazil thành quá khứ ở Old Trafford.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn