Ngoại hạng Anh xoay quanh 3-4-3 của Chelsea

Việt Cường Việt Cường
06:11 ngày 31-05-2017
Không còn gì phải bàn cãi, việc HLV Antonio Conte chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ sau thất bại trước Arsenal chính là bước ngoặt của Premier League 2016/17, cả với Chelsea lẫn với chính giải đấu. Và cũng không có gì lạ khi tất cả những dấu ấn chiến thuật đáng kể nhất trong mùa giải vừa rồi đến liên quan tới The Blues!
Ngoại hạng Anh xoay quanh 3-4-3 của Chelsea
Quyết định chiến thuật của mùa giải đương nhiên là quyết định chuyển từ sơ đồ 4 hậu vệ sang sơ đồ 3 hậu vệ của HLV Conte, bắt đầu từ hiệp 2 trận thua Arsenal 0-3 (ngày 24/9/2016). Trước khi có quyết định này, Chelsea không thắng trong 3 trận, và hoàn toàn bị Liverpool rồi Arsenal át vía. 

Sau khi có quyết định đó, The Blues thắng một mạch 13 trận, với 6 trận đầu không hề bị thủng lưới, và tiến thẳng tới chức vô địch với sức mạnh tưởng không gì cản nổi (dù cũng có một số cú vấp). 

Sức mạnh của sơ đồ 3-4-3 mà Chelsea áp dụng được thể hiện rất rõ trong bàn mở tỉ số của họ ở trận tái đấu với Arsenal, trận đấu mà The Blues đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1. Ở tình huống dẫn tới bàn thắng ấy, hàng thủ 4 người của Arsenal ban đầu có cự ly khá tốt. Nhưng việc Nacho bị hút vào Moses khiến cả hàng thủ của họ bị nghiêng sang cánh trái, mở ra khoảng trống mênh mông bên cánh phải cho Marcos Alonso xâm nhập, bật cao “hạ gục” Bellerin và ghi bàn. Đó chính là bàn thắng chiến thuật của mùa giải: Với hàng công 5 người, Chelsea luôn có thừa ra một cầu thủ ở góc xa khi tấn công hàng thủ 4 người của đối thủ!

Theo đúng quy luật của sự phát triển, khi một chiến thuật thống trị xuất hiện, thì sẽ nổi lên những chiến thuật chống lại chiến thuật đó. Ở Premier League mùa này, những đội đã làm tốt nhất việc “phản 3-4-3” của Conte là Man City của Guardiola và Tottenham của Pochettino. Trận đấu chiến thuật của mùa giải chính là trận lượt đi giữa Man City và Chelsea. 

Trận đó, Man City với sơ đồ 3-2-4-1 đã lấn át hoàn toàn Chelsea về mặt thế trận. Nhưng khả năng dứt điểm tệ hại khiến họ không thể kết liễu trận đấu lúc còn có cơ hội, và cuối cùng gục ngã trước những đợt phản công của Chelsea.


Khác với Guardiola, Pochettino dùng chính 3-4-3 để đấu với 3-4-3. Với những cầu thủ không quá thua kém ở từng vị trí, cùng cách chơi pressing mạnh mẽ quen thuộc, Tottenham thực sự đã vô hiệu hóa được những điểm mạnh nhất của Chelsea. Trong khi đó, họ cũng khai thác được, một cách cực kỳ hiệu quả, những kẽ hở trong chiếc áo giáp của The Blues. 

Đáng kể nhất là khoảng trống giữa trung vệ lệch phải Azpilicueta và Moses: Cả hai bàn thắng bằng đầu của Alli đều được ghi từ khoảng trống đó. Những gì Tottenham thể hiện xứng đáng là màn trình diễn chiến thuật của mùa giải.

Nhưng nếu xem đánh bại Chelsea là cái đích, thì để đến được đó không chỉ có một con đường. Mourinho khẳng định là còn một con đường khác. Trong trận lượt về với The Blues, Mourinho đã khiến tất cả, trong đó có chính Conte, ngỡ ngàng với việc cử riêng Ander Herrera theo sát Eden Hazard như hình với bóng. Herrera thực sự đã “bỏ túi” siêu sao người Bỉ, và toàn hệ thống tấn công của Chelsea cũng vì thế mà “tắt điện”. Không những thế, Herrera còn có mặt trong cả 2 bàn thắng của M.U, với 1 pha kiến tạo và 1 lần ghi bàn. Một màn trình diễn chiến thuật cá nhân của mùa giải!

3-4-3 của Conte như 4-3-3 của Mourinho
Chelsea kết thúc mùa này với 93 điểm. Đó là số điểm cao thứ nhì trong lịch sử Premier League. Cao nhất là 95 điểm của Chelsea thời Mourinho mùa 2004/05. Đó cũng là mùa đầu tiên của Mourinho. Và như Conte khiến Premier League ngỡ ngàng với 3-4-3, Mourinho cũng cuốn phăng tất cả với 4-3-3 “mới mẻ”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x