Pep đau đầu với bài toán kết hợp Aguero cùng Jesus

Kinh Thi Kinh Thi
05:39 ngày 13-02-2017
Gabriel Jesus đang có khởi đầu như mơ trong màu áo Man City. Nhưng chỉ tiền đạo tân binh này xem ra chưa đủ gánh vác trách nhiệm ghi bàn trong phần còn lại mùa giải. Điều Man xanh cần hiện nay là HLV Pep Guardiola kết nối thành công anh với cựu binh Sergio Aguero.
Pep đau đầu với bài toán kết hợp Aguero cùng Jesus
Sergio Aguero vẫn là chân sút số 1 ở Man xanh, với 11 bàn sau 18 lần ra sân ở mùa bóng này. Tỷ lệ ghi trung bình 0,73 bàn/trận của Aguero vẫn đáng tôn trọng. Vấn đề nằm ở chỗ: đấy là bước lùi, bởi Aguero từng ghi trung bình 0,99 bàn/trận cho Man City. Mùa này, Man xanh thường rơi vào tình trạng bế tắc mỗi khi Aguero không ghi bàn. Trong nguyên lý bóng đá của Pep, có một chi tiết hết sức rõ ràng: cả hệ thống sẽ hỏng khi một mắt xích - nhất là mắt xích quan trọng - chơi không đúng sức. Có nên thay Aguero bằng ngôi sao trẻ Gabriel Jesus mà Man City vừa tậu được?

Vẫn dùng Aguero, hoặc thay anh bằng Jesus, đều là hạ sách. Pep chỉ còn lựa chọn, tuy không dễ nhưng ít ra cũng hợp lý hơn, về lý thuyết: kết hợp Aguero với Jesus. Câu hỏi còn lại chỉ là: bằng cách nào?

Đơn giản nhất sẽ là cách chơi dựa trên sơ đồ 4-4-2 và đấy là sơ đồ Pep... chưa bao giờ sử dụng. Điều này liên quan đến cả triết lý bóng đá của ông. Thế mới khó! Báo giới cho rằng Jesus có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng tốt nhất sẽ là “cầu thủ số 9”. Aguero có thể đá lùi, xuất phát từ phía sau nhưng thường xuyên tấn công vào vùng cấm địa. Muốn đá cặp hiệu quả, Jesus và Aguero sẽ phải phối hợp với nhau nhuần nhuyễn, người này lôi kéo hậu vệ để tạo khoảng trống cho người kia. Thế rồi, người ta mặc sức phóng bút, đến mức độ cực kỳ phức tạp: Man City sẽ chơi theo sơ đồ 3-5-1-1 trên lý thuyết, nhưng là 3-4-3 trên thực tế.


Làm sao để kết hợp Aguero với Jesus thành cặp bài trùng tấn công, thì đấy là việc của Pep. Và riêng trong khía cạnh này, Pep thật ra cũng chưa bao giờ chứng tỏ được khả năng. Ông thuộc mẫu HLV phải áp đặt triết lý của mình vào đội bóng. Con người cụ thể phải phù hợp với cách chơi mà Pep muốn thể hiện. Vấn đề của Man City hiện nay lại là: Pep phải làm gì để một Man xanh đang chệch choạc, với những con người cụ thể đã phơi bày, chơi tốt lên. Chỗ mấu chốt là chính Pep phải thay đổi - chứ không phải Aguero, Jesus hay bất cứ cầu thủ nào khác.

Trong lý thuyết “3-5-1-1/3-4-3” mà báo giới “đề nghị”, hàng thủ phải chơi với 3 hậu vệ. Pep từng thử nghiệm cách này và thua tan nát trước Leicester. Vẫn vậy: do con người cụ thể không thích hợp (nhưng ít ai chỉ rõ: lỗi tại Pep). Một cách tổng quát hơn: các đội bóng do Pep huấn luyện xưa nay luôn ưu việt về phẩm chất kỹ thuật. Man City không như vậy. Bóng đá Anh cũng không như vậy - nên họ phải chơi theo cách khác. Làm sao để kết hợp (và tận dụng) Jesus với Aguero? Mọi lý thuyết đều sẽ vô nghĩa nếu như chính Pep không thấy họ quan trọng và Man City quan trọng hơn bản thân ông - hoặc cái gọi là triết lý của ông!

Khởi đầu suôn sẻ cho Jesus
Gabriel Jesus ghi 3 bàn và góp 1 đường chuyền thành bàn chỉ trong 3 trận đầu tiên ở Premier League (2 trận đá chính). Anh là cầu thủ đầu tiên vừa ghi bàn, vừa kiến tạo thành công trong trận đấu ra mắt ở Premier League dưới màu áo Man City.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x