Pep Guardiola bị 'Premier League hóa'

Việt Cường Việt Cường
06:19 ngày 21-03-2017
Có cái gì đó không đúng lắm khi Pep Guardiola nói rằng ông đã được trải qua một trong những ngày tuyệt vời nhất trong đời sau khi Man City chỉ kiếm được 1 điểm ở cuộc tiếp đón Liverpool trên sân nhà...
Pep Guardiola bị 'Premier League hóa'
Nếu nhìn vào bối cảnh hiện tại của Man City, ta có thể hiểu được vì sao Pep lại vui đến thế. Sau thất bại trước Monaco ở vòng 1/8 Champions League, thêm một thất bại nữa trước Liverpool sẽ đẩy Man City và chính ông vào một cuộc khủng hoảng thực sự. Man City, đã thế, còn bị Liverpool dẫn trước và suýt nữa thua thêm sau khi Adam Lallana có cơ hội đệm bóng vào lưới trống khi chỉ cách khung thành hơn 5 mét. Tình cảnh của Man City, quả thật, có thể gọi là “chết đi sống lại”. 

Tuy nhiên, phát biểu ấy của Guardiola và những hình ảnh đầy “sống động” của ông bên đường piste trong cả trận đấu, không thể che mờ những vấn đề lớn mà Man City đang phải đối mặt. Thứ nhất, thay vì ganh đua với Chelsea trên ngôi đầu BXH Premier League, Man City thấy họ mắc kẹt giữa cuộc chiến có tới 6 bên cho một vị trí trong Top 4, mà trận hòa với Liverpool rõ ràng chỉ khiến tình hình thêm phức tạp. Thứ hai, Man City dù đã có Guardiola vẫn không cải thiện được kết quả trước đối thủ lớn.

Mùa trước, đội bóng của Manuel Pellegrini chịu rất nhiều chỉ trích khi họ không thắng được trận nào trước các đối thủ thuộc Top 5 và chỉ thắng được 1/14 trận gặp các đội thuộc Top 8. Mùa này, kết quả của Man City có khả quan hơn đôi chút, nhưng chưa đủ để người ta có thể nhìn thấy sự khác biệt. Man xanh mới chỉ giành được 8/21 điểm tối đa từ các đối thủ thuộc Top 6. Đặt cạnh Liverpool, đội đã giành tới 20 điểm, ta sẽ thấy vấn đề của Man City không nhỏ chút nào.


Nhưng vấn đề đó chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn hơn của Man City dưới thời Guardiola. HLV người Tây Ban Nha được biết đến với thứ bóng đá kiểm soát, khoa học, có thể giàu cảm xúc, nhưng đó phải là thứ cảm xúc có được từ những pha phối hợp đẹp mắt hay những chiến thắng. Ông được kỳ vọng sẽ mang được điều đó tới Man City, và buộc phần còn lại của Premier League phải “chơi” theo kiểu của mình. Nhưng điều ngược lại đang xảy ra. Pep không những không “đồng hóa” được Premier League, mà còn bị Premier League “đồng hóa”.

Trận đấu khiến Pep cảm thấy “hạnh phúc như chưa từng” với Liverpool là kiểu trận đấu điển hình của Premier League. Căng thẳng, cởi mở, kịch tính và có chút gì đó hỗn loạn. Nhưng dưới góc nhìn của Guardiola thì đó phải là một trận đấu thất bại. Khao khát lớn nhất của Guardiola, như ông từng thú nhận trong cuốn “Pep Confidential”, là chứng minh ông có thể huấn luyện một đội bóng khác thống trị trận đấu theo cách của Barca mà ông dẫn dắt. Ông đã làm được với Bayern. Nhưng đang thất bại với Man City.

Hay là Guardiola, sau một thời gian “làm quen” và nếm đủ cay đắng ở Premier League, chợt nhận thấy rằng đó là điều không thể và buộc phải thay đổi để thích nghi với giải đấu này? Nếu vậy, thì cái ngày Man City của ông bỏ qua việc triển khai bóng từ thủ môn để chơi bóng dài có lẽ không còn xa nữa...

CĐV Man City không thích “kiểu của Pep”?
“Kiểu của Pep”, như chúng ta biết, là lên bóng tuần tự bằng những đường chuyền ngắn qua lại để kéo giãn đội hình đối phương. Các cầu thủ sẽ chuyền cho tới khi khoảng trống xuất hiện. Nhưng CĐV Man City có vẻ không thích điều đó. Những phút cuối trận đấu với Liverpool vừa qua, mỗi lần các cầu thủ Man xanh chuyền qua lại là các khán đài nổi lên tiếng la ó. Họ thích thứ bóng đá trực diện, tốc độ và điên rồ hơn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất

    Điểm tin 29/3 - Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool - Fabregas đặt cửa Arsenal - MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus - Zidane tái xuất - Man City mua thần đồng 14 tuổi - MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời - Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick

  • Hiện tượng kỳ bí Rodri Hiện tượng kỳ bí Rodri

    Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.

  • Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ

    Mới đây, Real Madrid đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với tiền vệ Toni Kroos. Ở tuổi 34, tưởng chừng như ngôi sao người Đức đã hết thời, song động thái của Los Blancos cho thấy anh vẫn còn có giá trị rất quan trọng tại CLB. Toni Kroos đơn giản là không dễ để thay thế ngay lập tức.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng ban đầu không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh vào danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x