Pep Guardiola tái ngộ Bayern Munich: Lời tạm biệt quá khứ

Thạch Long
06:32 ngày 20-07-2016
58 ngày kể từ khi chính thức rời cương vị HLV trưởng Bayern Munich, Pep Guardiola đã có dịp tái ngộ đội bóng cũ trên tư cách đối thủ. Hôm nay sẽ là ngày Guardiola nói lời tạm biệt quá khứ để hướng tới một tương lai, một công trình mới tại Manchester.
Pep Guardiola tái ngộ Bayern Munich: Lời tạm biệt quá khứ

Cảm xúc ngày trở về

Ngay ở trận đấu đầu tiên cầm Man City, đối thủ của Pep Guardiola lại chính là CLB cũ Bayern Munich. 58 ngày trước, ông ngồi trên băng ghế chỉ đạo Bayern dự chung kết Cúp Quốc gia Đức, trận đấu mà Bayern và Dortmund phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu (Bayern thắng chung cuộc). Hôm nay, Guardiola trở lại trên tư cách đối thủ của Hùm xám xứ Bavaria.

3 năm gắn bó với thành phố Munich, dĩ nhiên hành trang mà Guardiola mang sang Man City có cả những kỷ niệm đẹp. Ở Bayern, Guardiola có những phút vinh quang được tắm mình trong bia Đức, được học trò tung hô, nhưng cũng không thiếu những thời khắc ông chịu sự chỉ trích vì muốn biến Bayern thành phiên bản 2 của Barcelona. 

3 năm qua, người con của xứ Catalan mơ mộng “thuần hóa” Hùm xám thành Barca, nhưng không thể nói ông đã thành công. Bayern chỉ chơi một thứ bóng đá phảng phất nét của Barca, nhưng đội bóng ấy vẫn là Bayern. Việc Guardiola không thể “đồng hóa” được Bayern là dễ hiểu.

Đội bóng Đức có truyền thống, có những sự ràng buộc nhất định với cá tính Đức, có những lãnh đạo hiểu rất sâu bóng đá Đức phải như thế nào. Bayern là của người Đức, không ai có thể biến đội bóng này thành một phiên bản 2 của bất kỳ CLB nào trên thế giới.


Man City sẽ mang DNA của Barca

Pep Guardiola mất 3 năm để nhận ra điều đó, nhưng không có nghĩa là ông đã từ bỏ ý định mang DNA của Barcelona năm xưa “cấy” vào những CLB khác mà ông dẫn dắt. Man City sẽ tiếp tục trở thành chú “chuột bạch” tiếp theo và hãy tin chắc chắn rằng, lối chơi của Man xanh sắp tới, cách Gã nhà giàu thành Manchester vận hành cỗ máy triệu bảng sẽ có rất nhiều nét tương đồng với Barcelona.

Đối với Guardiola, Man City giống như một tờ giấy trắng. Dù đã từng vô địch Premier League, đã từng lọt tới bán kết Champions League, nhưng khái niệm bóng đá đỉnh cao vẫn còn là thứ gì rất lạ lẫm với Man xanh. Viết lên một tờ giấy trắng bao giờ cũng dễ dàng hơn so với việc tẩy đi những nội dung cũ và viết đè lên như thời Guardiola còn chèo lái Bayern.

Hơn thế nữa, bộ sậu sẽ phục vụ Guardiola trong những năm tới hầu như là người của Barcelona. Txiki Begiristain từng là giám đốc bóng đá ở Barca và hiện tại ở cương vị tương tự tại Man City, ông cũng đang dùng một mô hình vốn từng áp dụng ở Barca: Cách quản lý lương của cầu thủ. Trợ lý của Guardiola, Mikel Arteta là người Tây Ban Nha và cũng đã từng khoác áo Barca. 2 nhân vật thân cận khác: Trợ lý Domenec Torrent và HLV đội trẻ Rodolfo Borrell đều là người Tây Ban Nha. Ngoài ra, HLV thủ môn, HLV thể lực, người phân tích video… toàn bộ đều là đồng hương của Guardiola.

Có thể nói, Man City đang khởi đầu một hành trình đi theo mô hình của Barca. Man xanh sẽ sớm trở thành một Gã khổng lồ Catalan mới, tất nhiên là xét về cách xây dựng đội bóng, lối chơi... chứ tạm chưa bàn tới thành công.

Guardiola đã tìm ra chiêu độc phá “xe bus”
Độc chiêu “dựng xe bus trước khung thành” đang trở thành đặc sản của khá nhiều CLB Anh. Khi được hỏi về vấn đề này, Pep Guardiola rất tự tin cho biết ông đã nghĩ ra cách phá lối chơi phòng ngự kiểu xe bus. “Tôi đã làm điều này ở Bayern và thành công. Trước những hàng thủ dày, tôi cần 10 phút để tìm điểm yếu của đối thủ và sau đó bắt đầu chuyển lối chơi. Thường thì tôi chuyển đội hình thành 5-4-1 để gia tăng sức ép từ tuyến giữa, kéo dãn đối thủ và tấn công vào vị trí yếu nhất”, Guardiola nói trên tờ Manchester Evening. 

Guardiola & cái duyên danh hiệu mùa đầu tiên
Trong sự nghiệp lẫy lừng, mùa bóng đầu tiên mà HLV Guardiola tiếp quản một CLB mới luôn là mùa thành công nhất của ông. Ngay mùa đầu ở Barcelona, ông đã giành cú… ăn 6. Ở mùa đầu tiên tại Bayern, Guardiola cũng mang về cú đúp danh hiệu. Việc HLV giành danh hiệu ngay trong mùa bóng đầu tiên không phải chuyện hay gặp ở Premier League. Ngay cả Sir Alex Ferguson thậm chí còn mất tới 4 năm mới giúp Man United có chiến quả đầu tiên, với chức vô địch FA Cup.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x