Pep Guardiola thừa nhận sai lầm ở Man City

Minh Tâm
09:31 ngày 09-01-2017
Sau thời gian dài thể hiện sự cao ngạo đến mức bảo thủ, HLV Pep Guardiola đã thừa nhận sai lầm trong quá trình dẫn dắt Man City. Giờ đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ không cố gắng bằng mọi cách thay đổi bóng đá Anh, mà đang hướng đến việc tự thay đổi bản thân để phù hợp với môi trường mới.
Pep Guardiola thừa nhận sai lầm ở Man City
Dẹp bỏ cái tôi

Pep Guardiola là một trong những nhà cầm quân cao ngạo nhất trong thế giới bóng đá. Ở những cuộc trả lời phỏng vấn trước đây, ông luôn mạnh miệng khẳng định đã đi đúng hướng, bất chấp việc Man City gặp khó khăn trên nhiều đấu trường. Không những thế, nhà cầm quân này còn tuyên bố sẽ không thay đổi cách chơi của Man xanh cho đến khi ông từ chức.

Nhưng trong cuộc họp báo sau chiến thắng 5-0 của Man City trước West Ham tại vòng 3 FA Cup, Guardiola đã trở nên cầu thị hơn. Ông thừa nhận đã phạm phải nhiều sai lầm trong nửa đầu mùa giải 2016/17, khiến Man xanh gặp khó khăn trên các đấu trường. 

Pep thừa nhận giai đoạn đầu mùa, Man City đã mắc nhiều sai lầm nơi hệ thống phòng ngự
Pep thừa nhận giai đoạn đầu mùa, Man City đã mắc nhiều sai lầm nơi hệ thống phòng ngự

“Trong giai đoạn khởi đầu mùa giải, đội bóng đã thi đấu rất tốt, các cầu thủ đạt phong độ cao và chúng tôi nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ NHM. Nhưng không lâu sau đó, chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm, đặc biệt là trong phòng ngự. Chúng tôi đánh mất niềm tin mỗi khi bước ra sân. Tất nhiên, ý tưởng chiến thuật của tôi không tốt. Tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu các cầu thủ để biết điểm mạnh yếu của từng người”, Guardiola cho biết.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng cho rằng những quyết định không đúng của ông đã đem đến tác hại lớn cho Man City: “Đôi khi tôi có ý tưởng cho Man City ra sân với 3 hậu vệ chơi trước cầu môn của Claudio Bravo. Những ý tưởng như thế không phải bao giờ cũng hiệu quả, nhưng việc tìm tòi hướng đi mới cho đội bóng là một phần công việc của HLV. Tôi không bao giờ phàn nàn các cầu thủ, bởi khi quan sát họ tập luyện, hay nhìn cách họ đánh bại Burnley trong thế 10 chống 11, tôi hiểu rằng họ đã nỗ lực tối đa. Tôi phải nhìn vào chính mình để xem bản thân đã giúp được gì cho đội bóng. Hầu hết những lần Man City thi đấu không tốt là trách nhiệm của tôi”.

Thay đổi chính mình

Không chỉ thừa nhận sai lầm, HLV Guardiola còn sẵn sàng thay đổi bản thân, thay vì cứng nhắc gò ép các cầu thủ Man City phải thi đấu theo phong cách không phù hợp với họ. Đây là một bước tiến lớn về nhận thức của chiến lược gia người Tây Ban Nha tại Man xanh. Trước đó, Guardiola từng nhiều lần kiên quyết không thay đổi phong cách chơi bóng của Man City. Ông cũng chế giễu các CLB Anh chỉ biết dùng bóng dài, chạy hùng hục trên sân và không quá chú trọng đến tư duy chơi bóng. Nhưng giờ đây, Guardiola hiểu rằng ông có thể học hỏi nhiều điều từ đối thủ.

“Tôi sẽ không thay đổi bóng đá Anh và sẽ không muốn làm điều đó. Ngược lại bóng đá Anh sẽ thay đổi tôi. Phần thưởng lớn nhất cho công việc dẫn dắt Man City là học được những điều mới mẻ. Mỗi quốc gia, mỗi thành phố đều có cá tính riêng và họ sẽ chơi bóng theo cá tính đó. Đấy chính là sự hấp dẫn của bóng đá. Ở Hà Lan, bóng đá Amsterdam có cá tính hoàn toàn khác với bóng đá Rotterdam. Bởi vì Rotterdam là thành phố công nghiệp và người dân ở đó sinh  sống, vui chơi khác với  Amsterdam”, Guardiola tuyên bố.


Thông điệp thích nghi với bóng đá Anh của Guardiola đã phần nào được thể hiện trong đại thắng 5-0 trước West Ham tại vòng 3 FA Cup hôm 7/1.

Đây là trận đấu mà các cầu thủ Man City được chơi tự do hơn. Đặc biệt, hàng hậu vệ không còn phải đan bóng qua lại trên phần sân nhà như những trận đấu trước đó. Yếu tố tốc độ của các trụ cột cũng được khai thác tối đa. Sự thay đổi đó đã đem đến cho Man xanh một nguồn sức mạnh mới. Đây có thể xem là thời khắc mang tính bước ngoặt của Man City mùa giải này. Thay vì tiếp tục với tư duy bảo thủ, Guardiola đã sẵn sàng thay đổi mình. Ông sẽ hy sinh cái tôi cá nhân để đem đến cho Man xanh một sinh khí mới.

Quãng thời gian tệ nhất của Guardiola
Dẫn dắt Man City là giai đoạn mà HLV Pep Guardiola làm việc kém hiệu quả nhất trong sự nghiệp huấn luyện. Tính tới thời điểm này, tỷ lệ chiến thắng của ông cùng Man xanh chỉ đạt 61,29%. Đây là một mức khá thấp nếu so với những môi trường Pep từng làm việc trước đây như Barcelona B (65,79%), Barcelona (72,47%) và Bayern (75,16%).

Man City có nhiều cầu thủ ghi bàn
Thành công lớn nhất của HLV Pep Guardiola tại Man City là tạo ra được một đội bóng tấn công đa dạng, với nhiều cầu thủ có thể uy hiếp cầu môn đối phương. Hiện nay, Man xanh là CLB có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất tại Premier League, với 13 người đã điền tên lên bảng tỷ số. Đứng sau Man City lần lượt là Liverpool (12), Arsenal (11) và Chelsea (10).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x