Premier League chia tay các tượng đài

Đức Châu
06:21 ngày 22-05-2017
Khi Premier League 2016/17 kết thúc cũng là thời khắc mà giải đấu này chuẩn bị chia tay những cầu thủ mang giá trị biểu tượng. Sự ra đi của các tượng đài như Wayne Rooney và John Terry sẽ để lại khoảng trống lớn về mặt hình ảnh. Sức hút của bóng đá Anh đang suy giảm và họ đứng trước nguy cơ mất thêm nhiều cầu thủ hàng đầu vào Hè này.
Premier League chia tay các tượng đài
Những biểu tượng ra đi

Premier League đang lần lượt chia tay những cầu thủ mang tính biểu tượng của giải đấu. Những năm trước, Frank Lampard, Steven Gerrard và Rio Ferdinand đã lần lượt rời khỏi giải đấu cao nhất xứ sương mù. Giờ đây, John Terry và Wayne Rooney cũng đang chuẩn bị bước trên hành trình ấy. 

Cả hai cùng là những cầu thủ người Anh, cùng tỏa sáng rực rỡ và góp công lớn giúp Premier League tạo ra một kỷ nguyên thành công trên sân cỏ châu Âu ở nửa cuối thập niên 2000. Terry và Rooney là những biểu tượng cuối cùng, gợi nhớ về một thời vàng son của Premier League.

Hiện nay, Rooney đã không còn nằm trong kế hoạch mùa giải sau của Man United. Tiền đạo sinh năm 1985 này hiện đang được Everton liên hệ nhưng khả năng anh trở về khoác áo CLB cũ không cao. Rào cản lớn nhất nằm ở vấn đề tiền lương. Rooney hiện đang nhận 300.000 bảng/tuần, trong khi mức lương cao nhất mà Everton trả cho cầu thủ là 90.000 bảng/tuần (cho Romelu Lukaku). 

Trong trường hợp trở về Everton, thu nhập của Rooney nhiều khả năng chỉ bằng 1/5 so với hiện nay (60.000 bảng/tuần). Để giữ được mức thu nhập, tiền đạo nắm giữ kỷ lục ghi bàn của ĐT Anh sẽ phải tới Trung Quốc. Hiện nay có nhiều CLB của giải CSL đã liên hệ với Rooney và các bên dường như chỉ đợi thời điểm mùa giải 2016/17 hạ màn để bước vào đàm phán.

Tương tự Rooney, Terry nhiều khả năng sẽ lựa chọn điểm đến là Trung Quốc hoặc Mỹ, sau khi kết thúc hợp đồng với Chelsea vào Hè này. Lâu nay, những ngôi sao lớn của bóng đá Anh thường chủ trương ra nước ngoài thi đấu sau khi không còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Giờ đây, Rooney và Terry đang chuẩn bị tiếp bước hành trình mà Lampard hay Gerrard đã đi ở những mùa Hè trước đó.


Premier League không giỏi giữ ngôi sao

Sự ra đi của những tượng đài Terry hay Rooney sẽ để lại khoảng trống lớn về mặt hình ảnh cho Premier League. Hiện nay, giải ngoại hạng không có những cầu thủ người Anh sáng giá để thay thế họ. Giờ đây, thật khó để tìm ra một cầu thủ mang tính biểu tượng cho Premier League. Giải đấu này đang ngày càng mất đi vị thế của một giải VĐQG hàng đầu. Bằng chứng là nhiều ngôi sao hiện đang nhấp nhổm muốn chia tay sân chơi cao nhất nước Anh.

Tại Chelsea, Diego Costa đang bị cuốn theo lời đề nghị hậu hĩnh từ Trung Quốc, còn Eden Hazard lưỡng lự trước sự lôi kéo của Real Madrid. Arsenal đối mặt với nguy cơ mất hai trụ cột Mesut Oezil và Alexis Sanchez. Hiện nay, Oezil không còn mặn mà với việc tiếp tục chơi bóng ở Premier League. Sanchez cũng muốn rời Arsenal và đang được Bayern Munich, Barcelona liên hệ. 

Ở thành Manchester, nửa xanh nguy cơ mất chân sút chủ lực nhiều mùa giải qua là Sergio Aguero, còn nửa đỏ dường như đã sẵn sàng cho viễn cảnh thủ môn David de Gea rời sân Old Trafford. 

Premier League 2016/17 hạ màn cũng có thể là thời khắc khép lại sự nghiệp trên đất Anh của nhiều tên tuổi lớn. Lâu nay, việc giải Ngoại hạng mất những cầu thủ hàng đầu không còn là chuyện xa lạ. Hè 2012, Luka Modric rời Tottenham để gia nhập Real Madrid. 

Hè 2013, đến lượt Gareth Bale theo chân đồng đội đến với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Hè 2014, Liverpool mất đi ngôi sao số một nửa sức mạnh, khi Luis Suarez chuyển sang Barcelona.

Càng ngày, Premier League càng trở nên kém hấp dẫn với các ngôi sao hàng đầu. Hazard, De Gea hay Sanchez đều đã khẳng định được tài năng của mình ở sân chơi Ngoại hạng và đang khát khao những thử thách cao hơn. Sẽ là thảm họa cho Premier League khi những tên tuổi lớn nhất giải đồng loạt nói lời chia tay xứ sương mù vào Hè này.

Cầu thủ bản địa chưa kịp lớn

Sau thế hệ của Rooney, bóng đá xứ sương mù chưa sản sinh ra cầu thủ nào đạt đến đẳng cấp thế giới và điều đó ảnh hưởng đáng kể đến việc quảng bá hình ảnh. Trong số các cầu thủ người Anh hiện nay, Harry Kane là cái tên nổi bật nhất. 

Song anh mới chỉ thể hiện được năng lực ở Premier League và chưa tạo dựng được dấu ấn ở sân chơi châu lục cũng như ĐTQG. Một số cái tên khác như Raheem Sterling, Dele Alli… đều chỉ là gương mặt trẻ tiềm năng và còn xa mới vươn tới đẳng cấp thế giới.

Premier League không có quả bóng vàng

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến các ngôi sao hàng đầu lũ lượt rời Premier League là giải đấu này khó giúp họ vươn tới đỉnh cao nghề nghiệp. 

Trong vòng 9 năm qua, không có cầu thủ nào chơi bóng ở sân chơi Ngoại hạng lọt vào Top 3 trong các cuộc bầu chọn quả bóng vàng. Lần gần nhất một cầu thủ của Premier League giành quả bóng vàng là Ronaldo hồi năm 2008.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x