Rashford-Lukaku sẽ trở thành “Cole-Yorke mới”?

Vịnh San
17:58 ngày 18-07-2017
Jose Mourinho đang muốn kết hợp Romelu Lukaku và Marcus Rashford thành “song sát” tương tự bộ đôi Andy Cole - Dwight Yorke ngày trước. Đó là ý tưởng khá táo bạo, nhưng liệu có khả thi?
Rashford-Lukaku sẽ trở thành “Cole-Yorke mới”?
Jose Mourinho đã rất bất ngờ trước sự trưởng thành của Marcus Rashford. Sau 2 tháng Hè, tiền đạo 19 tuổi trở lại với thân hình hoàn hảo và những búi cơ săn chắc, đồng thời cũng cao hơn 3cm so với thời điểm cách đây 1 năm. 

Điều tuyệt vời là tốc độ và sự thính nhạy trước khung thành của anh vẫn không mất đi. Rashford đã dành phần lớn kỳ nghỉ để tập luyện tại trụ sở của Nike tại Oregon dưới sự hướng dẫn của HLV Jamie Reynolds. Với phong độ ấy, anh dễ dàng lập cú đúp vào lưới LA Galaxy trong vòng 18 phút, và nếu may mắn, có thể rời sân với một hat-trick. 

Thật là một tội ác nếu lãng phí cầu thủ như vậy vào mùa giải tới, cầu thủ mà Mourinho tin rằng sẽ “ghi rất nhiều bàn thắng”. Đó là lý do ông tuyên bố “sẽ kết hợp Rashford với tân binh Romelu Lukaku”. Hai người họ sẽ tạo thành cặp tiền đạo, có thể trong sơ đồ  3-5-2 mà HLV người Bồ Đào Nha đã triển khai trước LA Galaxy. Hiệp đầu tiên, Rashford đá cặp với Juan Mata còn hiệp 2, Lukaku sánh bước cùng Anthony Martial. Theo đội trưởng Michael Carrick, hệ thống mới mẻ này hoạt động khá tốt và M.U sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì với 2 tiền đạo trên hàng công. 

Đây là viễn cảnh mà các CĐV Quỷ đỏ mơ ước bấy lâu, kể từ sau cặp đôi Andy Cole - Dwight Yorke. Trong mùa giải đỉnh cao 1998/99, hai chân sút này có mối liên hệ “thần giao cách cảm” để rồi cùng ghi được 53 bàn thắng và mở toang cánh cửa tới vinh quang ở 3 mặt trận. 

Tuy nhiên, nếu như M.U có một lịch sử hào hùng với những cặp “sát thủ” (ngoài Cole - Yorke còn có Hughes -McClair, Cantona - Hughes hay Van Nistelrooy - Solskjaer) thì Mourinho lại không thành công với ý tưởng này. Hai lần cố thử, với Didier Drogba kết hợp cùng Hernan Crespo, sau đó là Andriy Shevchenko, ông đều thất bại. 

Lần này có thể sẽ khác. Mùa giải trước tất cả đã thấy Mourinho luôn tìm kiếm sự cách tân trong chiến thuật và thử nghiệm khá nhiều sơ đồ khác nhau, bao gồm 3-5-2 đầy táo bạo. Hệ thống này đã làm nên chiến thắng 2-0 trước Chelsea ở trận lượt về và khi ấy, bộ đôi Rashford - Lingard đã khiến hàng thủ nổi tiếng chắc chắn của Antonio Conte thất điên bát đảo.  

Đó là dấu hiệu cho thấy ý tưởng tạo thành “song sát” Rashford - Lukaku hoàn toàn khả thi. Là một trung phong truyền thống, tiền đạo người Bỉ sẽ chơi cao nhất và duy trì sự hiện diện trong vòng cấm. Trong khi đó, Rashford di chuyển rộng hơn, lôi kéo các trung vệ ra khỏi vị trí và tạo khoảng trống. 

Điều may mắn là lối chơi của họ tương đối khác biệt để bổ sung tốt cho nhau. Một người có tốc độ cùng sự linh hoạt còn người kia sở hữu sức mạnh và khả năng không chiến cực tốt. Thêm nữa, cả hai đều rất đồng đội, không ích kỷ. Đây là tiền đề tốt để “song sát” này được hình thành.   

Lukaku và Rashford, ai hay hơn?


Mọi thống kê đều nói rằng Lukaku hay hơn nhiều so với Rashford. Tuy nhiên, một phần vì tiền đạo 19 ra sân ít hơn và chủ yếu đá cánh. Nếu ra sân thường xuyên và chơi đúng sở trường, Rashford sẽ không kém Lukaku quá xa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x