PREMIER LEAGUE 2016/17

Romero đủ sức thay thế De Gea tại M.U

Vịnh San
08:46 ngày 28-05-2017
Việc David De Gea chia tay M.U dường như là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đừng bất ngờ nếu Jose Mourinho thờ ơ với việc tìm người thay thế. Ông biết rằng, Sergio Romero có thể là lựa chọn tốt cho vị trí còn bỏ trống trong khung thành.
Romero đủ sức thay thế De Gea tại M.U

Chỉ cần có cơ hội, Romero sẽ tỏa sáng

Khi HLV thủ môn Eric Steele lên danh sách ứng viên thay thế Van Der Sar vào năm 2010, Sergio Romero là cái tên thứ 5 được liệt kê, sau Manuel Neuer, Rui Patricio, Maarten Stekelenberg và David De Gea. Ngoài những kỹ năng cơ bản, trợ lý thủ môn của Sir Alex đặc biệt ngưỡng mộ tài phân phối bóng của Romero, với những đường chuyền hay cú ném xa chính xác. 

Sau 7 năm, Steele đã ra đi và Emilio Alvarez Blanco phụ trách công tác huấn luyện thủ môn của Quỷ đỏ. Trong trường hợp De Gea nhất quyết dứt áo ra đi và Mourinho cần một tham vấn, hẳn Alvarez sẽ đặt cái tên Romero ở đầu danh sách thay thế. Tại sao phải bỏ ra khoản chi phí lớn cho những Kasper Schmeichel, Jan Oblak hay Kaylor Navas, trong khi đã có một chốt chặn vô cùng đáng tin cậy như Chiquito (biệt danh của thủ môn người Argentina)? 

18 trận đứng trong khung gỗ mùa này, Romero chỉ để thủng lưới 6 lần và giữ sạch lưới tới 12 trận. Trong thành công của M.U ở Europa League, người gác đền 30 tuổi đóng vai trò tối quan trọng. Nếu không có những màn trình diễn xuất sắc của anh, e rằng đội bóng của Mourinho với lối chơi nhiều rủi ro khó đi được đến chung kết, chưa nói tới việc giành ngôi vô địch. 3 trận cuối cùng ở đấu trường này, Romero cản phá 10/11 cú sút phải nhận (đạt tỷ lệ 90,9%), bao gồm 5 trong trận bán kết lượt về nghẹt thở trước Celta Vigo.


Mặc dù ít được sử dụng ở Premier League, nhưng mỗi khi có cơ hội, Romero luôn biết cách gây ấn tượng. 6 trận hiếm hoi ra sân, anh chỉ một lần rời sân trong thất bại vì bị chọc thủng lưới. Giữa tuần trước, toàn bộ 6 cú dứt điểm trúng đích mà các cầu thủ Southampton thực hiện đều bị thủ thành số một của ĐT Argentina loại bỏ. Thậm chí họ cũng không thể đánh bại anh trên chấm phạt đền.     
  

“Tôi xứng đáng được đá chính”

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Romero nói rằng đến M.U vì tầm vóc của CLB. Cũng vì thế, anh nhận thức rõ mức độ cạnh tranh khốc liệt và rất khó để bắt chính thường xuyên. “Mùa trước với Van Gaal, tôi ra sân 12 trận”, anh cho biết, “Nó không nhiều nhưng tôi cảm thấy hài lòng bởi cảm thấy sự quan trọng của mình trong một vài thời điểm. Mùa này được chơi nhiều hơn, tôi nghĩ bản thân xứng đáng có một chỗ đứng trong đội bóng”. 

Vào tháng 1 vừa qua, Boca Juniors đã cố thuyết phục Romero hồi hương. Thế nhưng anh đã từ chối để tiếp tục chiến đấu cho một sự thừa nhận ở Old Trafford. “Tôi tới M.U theo dạng tự do, và không ai biết đến sự có mặt của tôi”, Romero nhớ lại. Bây giờ thì anh đã chiếm được cảm tình của tất cả, đồng thời tự tin giành lấy những gì mình xứng đáng. “Tương lai rất khó đoán và công việc của tôi là tập luyện chăm chỉ. Sau đó, vào mùa tới, tôi có thể trở thành thủ môn số 1”, Romero tuyên bố. 

Điều này hoàn toàn có khả năng hiện thực hóa. Mourinho rất nhiều lần ca ngợi người gác đền 30 tuổi sau những đêm diễn mà theo ông là “trên cả tuyệt vời”. HLV người Bồ cũng thích làm việc với thủ môn kinh nghiệm và không dựa trên danh tiếng (như việc loại Iker Casillas, chọn Diego Lopez). Vì vậy, Romero có nhiều hy vọng đổi đời.    

M.U an toàn hơn với Romero 
Ở mọi mặt trận mùa này, M.U chỉ nhận trung bình 0,33 bàn thua mỗi trận, giữ sạch lưới 66,6% với Romero, trong khi các thống kê tương ứng với De Gea là 0,88 và 35,5%. Quan trọng, có Romero, tỷ lệ thắng nâng lên 77,7% so với 46,6% cùng De Gea.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x