Rooney đứng trước cú hích của sự nghiệp

Trần Minh
09:23 ngày 25-09-2016
Trận đấu với Leicester, Wayne Rooney mỉm cười khi ngồi trên ghế dự bị, vỗ tay sau mỗi pha ghi bàn của đồng đội và hào hứng khởi động vào sân khi được yêu cầu. Giờ có lẽ anh đã có thể ngủ ngon bởi giai đoạn tồi tệ nhất đã ở sau lưng.
Rooney đứng trước cú hích của sự nghiệp
Từ trên ghế dự bị, Rooney chứng kiến một M.U thanh thoát, tốc độ. Leicester tất nhiên chẳng còn là Leicester của mùa trước, nhưng đấy vẫn là nhà ĐKVĐ. Thế nên, việc M.U dội đến 4 bàn vào lưới đội khách rõ ràng đã nói lên một thực tế khó chối cãi: M.U không có Rooney hay hơn M.U khi có Rooney.

Tất cả những vị trí mà Rooney từng chơi trong năm qua đều có người chơi tốt hơn anh. Trung phong ư? Zlatan Ibrahimovic không ghi bàn nhưng đã làm cực tốt nhiệm vụ làm tường. Vị trí số 10? Paul Pogba bùng nổ hơn rất nhiều. Vị trí số 8? Juan Mata vẫn cho thấy hiệu quả tuyệt vời. Còn số 6? Ander Herrera chuyền ngang lẫn chuyền dài đều chuẩn hơn Rooney. Đá phạt góc ư? Người ta bảo nếu trận đấu kéo dài 200 phút, có lẽ đến cả David de Gea cũng có thể ghi bàn sau một quả câu vào của Daley Blind.

Đôi khi người ta nhận ra giá trị của một cầu thủ chỉ đến khi anh ta ngồi dự bị. Câu nói quen thuộc này trớ trêu thay lại đúng với trường hợp của Rooney. David Moyes và Louis van Gaal không thể gạt Rooney nên đã cố thay đổi vị trí thi đấu của anh. Jose Mourinho biết ông không có thời gian cho việc ấy, nên gạt anh ra khỏi đội hình xuất phát của M.U và lập tức phát huy tác dụng.

Ngày mai, khi giở những trang báo, có lẽ Rooney sẽ nhận ra một điểm chung: họ tán dương một M.U không có anh và chờ đợi viễn cảnh tươi sáng hơn. Nhưng chí ít Rooney cũng có một tin vui, đó là những ngày tháng tồi tệ nhất đã ở sau lưng. Và nếu cuộc đời giáng cho ta một cú sốc, đấy cũng là lúc nó thử thách khả năng đứng dậy của ta.


Rooney không còn trên sân, nhưng băng thủ quân vẫn là của anh. Phát huy tầm ảnh hưởng ấy theo hướng tích cực (cổ vũ đồng đội, dìu dắt cầu thủ trẻ trên sân tập...) hay tiêu cực (lôi kéo bè phái, gây sức ép buộc HLV phải mang mình trở lại) hoàn toàn là sự lựa chọn của anh.

Rooney đã 30 tuổi, một cái ngưỡng rất quan trọng của mọi cầu thủ. Thể lực xuống, động lực thi đấu xuống, nghỉ ngơi một tí không hẳn là không tốt. Anh đã cày ải suốt mười mấy năm không nghỉ từ CLB lên đến ĐT Anh. Anh là huyền thoại ở cả hai nơi đó, và việc phải ngồi dự bị một trận, hoặc một giai đoạn ngắn thời gian tới không thể xóa bỏ những cống hiến đã qua của anh.

Nếu Rooney cần một cú hích cho giai đoạn còn lại của sự nghiệp, đây rõ ràng là một cú hích. Anh sẽ phải luyện tập cật lực để trở lại đội hình chính, anh thậm chí phải thay đổi cách chơi, từ “mạnh, khỏe, nhanh” thành “thông minh” để phù hợp với tuổi tác và vị thế mới. Hãy nhìn Francesco Totti ở AS Roma đã trở lại ngoạn mục như thế nào trong thời gian ngồi dự bị, mà anh ta đã gần 40 tuổi chứ không phải chỉ 30 như Rooney.

Áp lực giờ không còn ở Rooney nữa. Có chăng là thứ áp lực anh dành cho mình để trở lại đội hình chính của M.U. Mùa giải còn rất dài, chông gai cũng là thuốc thử cho những người đàn ông chân chính. Mười mấy năm qua, chả phải Rooney đã hưởng quá nhiều đặc ân rồi sao?

VIDEO: Rooney phát cuồng khi Pogba ghi bàn


“Rooney sẽ đá chính trận sau” 
Lần đầu tiên tại Premier League mùa này, Wayne Rooney phải ngồi dự bị. Tuy nhiên, HLV Mourinho cũng khẳng định: “Rooney không đá chính trận này thì sẽ ra sân ở trận kế tiếp”. Nghĩa là, ở cuộc đối đầu với  Zorya Luhansk tại Europa League sắp tới, Rooney sẽ có cơ hội trở lại đội hình chính. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x