Wayne Rooney đã san bằng thành tích ghi 249 bàn cho M.U mà Sir Bobby Charlton từng thiết lập. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, ai sẽ là người vĩ đại hơn?
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, ai là người xuất sắc hơn, là câu hỏi luôn gây tranh cãi, bởi mỗi người có một quan điểm riêng khi so sánh 2 cầu thủ này. Thế mới thấy, để so sánh 2 cầu thủ, dù là cùng thời như Ronaldo và Messi, đã là điều khó khăn. Nhận xét về Rooney và Charlton, 2 con người ở 2 thế hệ khác nhau, càng khó hơn. Nhưng khi xét về thành tích của họ và đưa ra kết luận ai vĩ đại hơn, thì câu trả lời sẽ như thế nào?
1. Thành tích ở giải VĐQG
Rooney: 380 trận, 179 bàn, trung bình 1 bàn mỗi 2,12 trận.
Charlton: 606 trận, 199 bàn, trung bình 1 bàn mỗi 3,05 trận.
Rooney đang trên đà phá vỡ kỷ lục ghi bàn cho M.U trên tất cả các mặt trận của Charlton, nhưng còn cách khá xa thành tích ghi bàn của bậc tiền bối tại giải VĐQG (Ngoại hạng Anh thời Rooney, giải hạng Nhất Anh thời Charlton). Rooney còn kém Charlton 20 bàn.
Nếu số phận cung cấp cho Rooney thêm 4 mùa giải ở sân Old Trafford, anh sẽ có tương đương 17 mùa đá cho M.U của Charlton. Từ đó, mỗi mùa Rooney chỉ cần thêm 5 bàn để san bằng thành tích của Charlton. Điều đó cho thấy, dù Rooney ghi được ít bàn hơn Charlton, nhưng hiệu suất ghi bàn của anh lại tốt hơn, bởi thời gian thi đấu cho M.U tại giải VĐQG ít hơn Charlton rất nhiều.
Charlton ghi 199 bàn ở giải VĐQG trong thời gian phục vụ M.U
Charlton không chỉ ra sân hơn Rooney 226 trận, mà ông còn thi đấu gần như trọn vẹn tất cả các trận cho M.U. Ông chỉ 2 lần vào sân từ ghế dự bị trong sự nghiệp ở M.U tại giải VĐQG. Rooney ngược lại, vào sân từ ghế dự bị 35 trận, bị thay ra 74 lần, chưa kể thêm 2 trận bị thẻ đỏ. Tính ra, Charlton thi đấu nhiều hơn Rooney gần 24.000 phút tại giải VĐQG.
Ở một khía cạnh khác, 179 bàn của Rooney chiếm 19% bàn thắng của M.U tại Ngoại hạng Anh từ tháng 9/2004 đến nay. Về phía Charlton, 199 bàn của ông chỉ chiếm 14% bàn thắng của Quỷ đỏ tại giải hạng Nhất Anh từ tháng 10/1956 đến tháng 5/1973.
2. Thành tích tại đấu trường cúp quốc nội
Rooney: 57 trận, 27 bàn, 1 bàn mỗi 2,11 trận.
Charlton: 102 trận, 26 bàn, 1 bàn mỗi 3,92 trận.
Ở cúp FA, Rooney có được 22 bàn, trong khi Charlton có 19 bàn. Ở đấu trường này, có một sự tương đồng giữa Rooney và Charlton. Cả hai đều thua 2 trận chung kết trong 3 mùa đầu tiên khoác áo M.U. Rooney và Charlton cũng chỉ 1 lần nâng chiếc cúp này (Rooney còn cơ hội cải thiện thành tích).
Tuy nhiên, đóng góp của Charlton cho M.U ở cúp FA chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với Rooney. Charlton giúp M.U 5 lần liên tiếp lọt vào bán kết cúp FA từ năm 1962-1966 (đoạt cúp năm 1963). Thời đó, lọt vào bán kết FA Cup là sự kiện lớn. Ông đã cùng M.U dự 12 trận bán kết cúp FA.
Rooney mới chỉ có 1 lần nâng cúp FA
Trong khi đó, Rooney chỉ đá 5 trận bán kết cúp FA và chưa ghi bàn trong bất kỳ trận bán kết, hay chung kết nào của giải đấu này.
Xét về cúp Liên đoàn Anh, giải đấu này còn trong giai đoạn trứng nước thời Charlton còn thi đấu. Nhưng năm cuối sự nghiệp, ông ghi cho M.U 7 bàn ở giải này. Với Rooney, anh mới chỉ có 5 bàn tại Cúp Liên đoàn Anh.
3. Thành tích ở đấu trường châu Âu
Rooney: 95 trận, 39 bàn, 1 bàn mỗi 2,44 trận.
Charlton: 45 trận, 22 bàn, 1 bàn mỗi 2,05 trận.
Khi so sánh, Rooney chơi nhiều hơn 2 lần số trận ở đấu trường châu Âu hơn Charlton, nhưng ghi được chưa đến 2 lần số bàn so với bậc tiền bối. Tính trung bình, Charlton chỉ mất 185 phút để có 1 bàn thắng khi thi đấu với các đối thủ ở châu Âu, trong khi Rooney cần 201 phút để làm điều tương tự.
Năm 1957, khi mới 19 tuổi, Charlton đã ghi bàn vào lưới Real Madrid ở bán kết cúp C1. Trong sự nghiệp, ông tham gia vào 4 trận bán kết ở các cúp châu Âu. Nổi bật nhất trong số các bàn thắng của ông là cú đúp vào lưới Benfica trong trận chung kết cúp C1 năm 1968, mang về chức vô địch cho M.U.
Về phía Rooney, anh cũng đã chơi 4 trận bán kết Champions League (thắng 3 trận). Bàn thắng nổi bật nhất của Rooney ở đấu trường này là pha lập công vào lưới Barca ở trận chung kết Champions League 2010/11. Thế nhưng, nó đã bị lu mờ bởi M.U bại trận trước Barca.
Charlton đã ghi 2 bàn trong trận chung kết cúp C1 năm 1968
4. So sánh chung
So sánh 2 cầu thủ, đặc biệt là 2 người thuộc 2 thế hệ khác nhau, 2 giai đoạn khác nhau của bóng đá, là điều thực sự khó khăn. Nhưng nếu tính về những con số trần trụi, Rooney vượt trội hơn Charlton. Thủ quân hiện tại của M.U mất 174 phút để có 1 bàn, với Charlton là 246 phút/bàn.
Xét về danh hiệu, Rooney cũng có nhiều chức vô địch hơn Charlton. Anh cùng Charlton có 1 cúp FA, 1 cúp C1/Champions League, nhưng Rooney nhiều hơn 2 danh hiệu Ngoại hạng Anh (5 so với 3) và 2 chức vô địch cúp Liên đoàn Anh.
Về mặt toán học khô khan, kỷ lục của Rooney vượt trội hơn so với Charlton. Nhưng nếu thiên về cảm xúc, Charlton vẫn có gì đó vĩ đại hơn Rooney. Charlton phải gánh một M.U hoang tàn sau thảm họa Munich, trong khi Rooney đến sân Old Trafford khi đội bóng này đã là một thế lực lớn của bóng đá Anh. Nhưng sau tất cả, dù xét về khía cạnh nào đi nữa, không ai có thể phủ nhận, Rooney và Charlton là hai Quỷ đầu đàn xuất chúng nhất lịch sử M.U.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
HLV Jose Mourinho xác nhận tiền đạo Zlatan Ibrahimovic và tiền vệ Paul Pogba sẽ trở lại đội hình chính của M.U thi đấu trận bán kết cúp Liên đoàn với Hull City giữa tuần tới.
Sau khi ghi bàn gỡ hòa 3-3 trước Bournemouth, Olivier Giroud một lần nữa lập công ở phút cuối để giúp Arsenal vượt qua Preston ở FA Cup. Điều này khiến người hâm mộ Pháo thủ không khỏi phấn khích.
Do chỉ phải gặp đối thủ dưới tầm Peterborough trên sân nhà, Chelsea không cần tung ra đội hình mạnh nhất vẫn giành chiến thắng hoành tráng 4-1 để lọt tiếp vào vòng sau.
Theo chia sẻ của HLV Jose Mourinho, có rất nhiều cầu thủ sẵn sàng đổ máu vì ông nhưng vị thuyền trưởng của M.U lại chẳng hề nhắc đến cậu học trò cũ Cristiano Ronaldo (Real Madrid).
HLV Alex Ferguson lén gặp Jaap Stam để chiêu dụ trung vệ này từ PSV về M.U một cách sai luật? Quả có chuyện ấy. Rồi Ferguson điên tiết khi Stam kể rõ như thế trong cuốn tự truyện.
Chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Reading tại vòng 3 FA Cup đêm qua đã giúp M.U duy trì mạch 8 trận thắng liên tiếp, thành tích tốt nhất trong 7 năm qua.
Chuyên viên phân tích của UEFA, Giovanni Van Bronckhorst đã diễn giải cách phòng thủ của Real Madrid trong sơ đồ tập trung vào khối đội hình giữa sân (mid-block) và chia sẻ những mẹo hữu ích về cách triển khai chiến thuật này.
Fan PSG có thể lấy sự đen đủi để bào chữa cho thất bại trước Dortmund nhưng họ đồng thời cũng không thể phủ nhận sự đơn điệu trong cách tấn công của đại gia thành Paris.
Tiền vệ ngôi sao Jude Bellingham và các đồng đội ở Real Madrid nhiều khả năng sẽ nhận được khoản tiền thưởng đáng kể nếu vô địch Champions League mùa này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn