So với mùa trước, Man City đã bản lĩnh hơn nhiều

Quang Hoà Quang Hoà
18:06 ngày 18-10-2017
Phải khá vất vả Man City mới hạ được Napoli với tỷ số 2-1 trên sân nhà ở lượt 3 vòng bảng Champions League diễn ra vào đêm qua. Tuy không thể trình diễn lối chơi mãn nhãn như ở những trận đấu gần đây, Man City đã chứng tỏ họ bản lĩnh hơn hẳn so với mùa trước.
So với mùa trước, Man City đã bản lĩnh hơn nhiều
Ở trận đấu kể trên với Napoli, Man City đã có sự khởi đầu như mơ khi ghi liền 2 bàn chỉ sau hơn 10 phút bóng lăn. Không có gì phải phàn nàn về những pha dứt điểm của Raheem Sterling và Gabriel Jesus, trong khi Kevin De Bruyne vẫn gây ấn tượng bằng khả năng chuyền bóng chính xác đến từng cm.

Tuy nhiên, rút cục mọi chuyện lại diễn ra không như HLV Pep Guardiola mong đợi. Sau khi bỏ lỡ quả đá 11m trong hiệp 1, Napoli đã ghi bàn trên chấm phạt đền ở hiệp 2 khiến Man City phải sống trong lo lắng. Ở những phút cuối trận, đội chủ nhà tỏ ra quá tầm thường khi phải cố gắng đẩy bóng ra chấm đá phạt góc để câu giờ.

Dù vậy, nhìn một cách tích cực, cái cách Man City đã thể hiện cho thấy đội bóng này đã biết cách bảo vệ thành quả thay vì gục ngã trước khó khăn như trước đây. Thật khó nói Man City có thể thắng mọi trận đấu, hay không gặp rắc rối vì vấn nạn chấn thương (chẳng đội nào có thể tránh được chuyện này). Vấn đề ở đây là những cảnh báo về việc Man City đột nhiên lao dốc như mùa trước xem ra đang không có cơ sở.

Đúng là cách đây 1 năm, Man City từng làm mưa làm gió ở mọi sân chơi khi thắng liền một mạch 10 trận. Trong giai đoạn ấy, các hậu vệ biên và tiền vệ của Man City là những người được khen ngợi nhiều nhất. Dẫu vậy, so với hiện nay thì Man City mùa trước ở đẳng cấp thấp hơn nhiều.


Mùa này, đội hình Man City có đủ chiều sâu để HLV Pep Guardiola không cần phải ép các cầu thủ của mình thay đổi quá nhiều để thích nghi với chiến thuật mà ông áp dụng. Hồi tháng Mười năm ngoái, Man City từng phải chuyển sang đá với sơ đồ 3 hậu vệ vì các hậu vệ biên không thể chơi tốt như HLV Guardiola yêu cầu. Đến khi Man City trở lại với hàng thủ 4 người thì mọi chuyện đã quá muộn và họ không còn hy vọng đua tranh chức vô địch.

Bây giờ, ngay cả khi hậu vệ trái đắt giá Benjamin Mendy phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương, Man City vẫn nâng được chuỗi trận thắng liên tiếp của họ lên con số 10. Đáng nói hơn, Man City hiện nay không còn tỏ ra lúng túng khi lâm vào tình cảnh khó khăn. Các cầu thủ của họ đơn giản là đã đá tốt hơn, biết HLV Guardiola cần gì và phải thế nào để làm hài lòng ông thầy người ây Ban Nha.

Có thể khẳng định, thành công mà Man City có được ngày hôm nay đến từ việc họ đã biết rút ra những bài học và khắc phục tốt những hạn chế mình từng vướng phải ở mùa giải trước.


Về phương diện cá nhân, thủ môn mới chuyển đến Etihad - Ederson đang là chốt chặn rất đáng tin cậy. Anh chơi chắc chắn, ít mắc sai lầm hơn Claudio Bravo và vừa có pha cản phá phạt đền thành công góp phần giúp Man City thắng Napoli sít sao.

Ở vị trí hậu vệ biên, tân binh Kyle Walker giúp những đợt lên bóng bên hành lang cánh phải của Man City giàu tốc độ hơn. Trong khi đó, tiền vệ Fabian Delph đã gây bất ngờ khi chơi tuyệt hay ở vị trí hậu vệ trái. Có được sự hỗ trợ tốt từ các hậu vệ biên, cặp trung vệ John Stones và Nicolas Otamendi cũng giảm bớt được sức ép. Họ đá đầy tự tin khiến những đợt triển khai bóng của Man City nhuần nhuyễn ngay từ phần sân nhà.

Ở phía trên, David Silva tuy có thay đổi về kiểu tóc song anh vẫn giữ được sự tinh quái và sáng tạo đáng kinh ngạc. Về phần mình, ngôi sao làm bóng Kevin De Bruyne đang được ca tụng là cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng, thậm chí châu Âu vào thời điểm này.


Trên hàng tấn công, ghi bàn đang là vấn đề quá dễ giải quyết khi những đợt lên bóng của Man City có thể tới từ mọi hướng. Trước đây Man City thường chỉ tập trung vào chiêu bài cầu thủ chạy cánh chuyền vào cho trung phong. Bây giờ, các hậu vệ biên và tiền vệ trung tâm cũng có thể "tiếp đạn" cho tuyến trên. Nhờ có họ, Man City lúc nào cũng có thể bố trí tới 3 hay 4 cầu thủ tấn công sẵn sàng "nổ súng" trong vòng cấm đối phương.

Tất nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ với thầy trò HLV Guardiola. Chẳng hạn như khi Napoli không để Man City cầm được nhiều bóng và thoải mái tấn công như những gì vừa diễn ra ở Etihad. Trong hoàn cảnh như thế, Man City không bị đối phương bắt nạt là một bước tiến đáng kể của họ so với mùa giải trước.

Khi Man City đã khắc phục được những nhược điểm và ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, không ngạc nhiên khi họ đang tiến băng băng ở cả 2 đấu trường danh giá Ngoại hạng Anh và Champions League. Cứ đà này, người hâm mộ Man City có quyền hy vọng đội bóng con cưng của họ sẽ có một mùa giải tràn ngập thành công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x