Terry chia tay Chelsea: Tạm biệt người cận vệ cuối cùng

Lâm Phong
09:15 ngày 19-04-2017
Trang chủ của Chelsea thông báo: John Terry sẽ chính thức chia tay sân Stamford Bridge vào cuối mùa bóng này, chấm dứt một mối lương duyên vĩ đại, một kỷ nguyên huy hoàng của người thủ lĩnh đích thực này. 10 CLB thuộc Premier League, giải Nhà nghề Mỹ và VĐQG Trung Quốc cùng đang săn đón anh.
Terry chia tay Chelsea: Tạm biệt người cận vệ cuối cùng

22 năm một mối tình

“22 năm, 713 trận, 66 bàn thắng và 14 danh hiệu lớn. Cảm ơn anh  - người đội trưởng, thủ lĩnh và huyền thoại của chúng tôi”, trang Twitter chính thức của Chelsea đưa ra thông báo đầu tiên. Không lâu sau đó, đến lượt trang chủ của Chelsea phát đi thông báo chính thức về việc John Terry sẽ chính thức kết thúc mối lương duyên với The Blues vào cuối mùa bóng này. 

Trên Instagram của mình, Terry chỉ đăng một bức ảnh đen trắng chụp lại thời khắc anh đang bước từ đường hầm ra mặt sân Stamford Bridge. Bức ảnh chụp từ sau lưng, ám chỉ một lời chia tay. Cây bút nổi tiếng Martin Samuel của tờ Daily Mail giật cái tít khá cảm động về sự kiện này: “John Terry chơi bóng như một thủ lĩnh, cống hiến như một huyền thoại, và trên hết, anh ấy sẽ ra đi một cách trang nghiêm nhất”. 


Sau Petr Cech, Didier Drogba, Frank Lampard thì John Terry chính là người cuối cùng trong đội ngũ cận vệ đã viết nên những trang sử huy hoàng nhất trong lịch sử Chelsea. Đội bóng sẽ bước vào một hành trình chinh phục mới cùng một HLV mới và những con người mới. Một trong số những Eden Hazard, Diego Costa, Garry Cahill hay Marcos Alonso của ngày hôm nay có thể rồi sẽ trở thành huyền thoại ở Stamford Bridge. 

Nhưng hãy tin rằng, những người như Terry không chỉ là một cầu thủ, một thủ lĩnh, một huyền thoại. Anh là lịch sử của Chelsea, của Premier League và thậm chí của cả một kỷ nguyên bóng đá. Trong thời buổi kim tiền, những cầu thủ khởi nghiệp ở một CLB và dành suốt quãng đời đỉnh cao của mình để cùng cười, cùng khóc với đội bóng đó gần như đã tuyệt chủng.

Premier League mất đi một biểu tượng

Bóng đá đang dần phải chứng kiến những biểu tượng như thế lần lượt chia tay tổ ấm của họ. Từ Ryan Giggs, Paul Scholes, Steven Gerrard và cuối mùa này sẽ là John Terry, một kỷ nguyên bóng đá của lòng trung thành sẽ khép lại. Thời đại mà cầu thủ thi đấu vì vinh quang và tiền bạc mở ra, và hãy cứ nghĩ lạc quan thế này: Những người hết lòng vì một màu áo như Terry sẽ dễ dàng trở nên lạc lõng giữa quồng quay điên đảo của bóng đá và đồng tiền.

Terry chia tay Chelsea, nhưng không chia tay bóng đá. Anh sẽ cháy nốt những niềm đam mê cuối cùng của mình trong màu áo một đội bóng nào đó. Trong bài phát biểu mới nhất, Terry khẳng định muốn ở lại Premier League  và theo thông tin của Daily Mail, đang có ít nhất 10 đội bóng Anh muốn chiêu mộ Terry. 


Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng John Terry sẽ chinh phục một miền đất mới. Có thể mùa tới, chúng ta sẽ chứng kiến người đội trưởng của Chelsea chơi bóng trên đất Mỹ, giống như những David Beckham, Steven Gerrard hay Frank Lampard thì sao?

Từ châu Á xa xôi, giải VĐQG Trung Quốc cũng đang vẫy gọi Terry. Một nền bóng đá đang cố gắng “lấy số” như Trung Quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua thời cơ này để chiêu mộ một biểu tượng của Premier League. Bất chấp việc Terry không còn ở đỉnh cao phong độ, anh chắc chắn sẽ nhận được một mức lương không tưởng ở Trung Quốc nếu đồng ý gia nhập.

Tương lai của Terry ra sao chưa biết. Chỉ biết rằng, một trong những biểu tượng cuối cùng của lòng trung thành sắp chia tay Chelsea.

HỒ SƠ JOHN TERRY
Tên đầy đủ: John George Terry
Ngày sinh: 7/12/1980 (36 tuổi)
Nơi sinh: Barking, London
Chiều cao: 1m87
Vị trí sở trường: Trung vệ
Sự nghiệp: Chelsea (1998-2017), Nottingham (2000, cho mượn).
Thành tích
4 Premier League (2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15).
5 FA Cup (1999/00, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12).
3 Cúp Liên đoàn (2004/05, 2006/07, 2014/15).
1 Champions League (2011/12).
1 Europa League (2012/13).

5 khoảnh khắc huy hoàng của Terry tại Chelsea

1. Nhận băng đội trưởng Chelsea
Sau quyết định treo giày của Marcel Desailly, tân HLV trưởng Jose Mourinho đã quyết định trao băng đội trưởng Chelsea cho Terry vào đầu mùa 2004. Với tấm băng thủ quân, Terry có một sự nghiệp huy hoàng cùng The Blues.

2. Vô địch Premier League 2004/05
Lần đầu tiên trong đời, John Terry được nâng cao chức vô địch Premier League. Vinh quang này đến chỉ 4 năm sau khi Terry ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong cuộc đời mình.

3. Cú đánh đầu vào lưới Barcelona năm 2005
Chính Terry đã tự chọn đây là thời khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp của mình. Vòng 1/8 lượt về Champions League 2004/05, khi tỷ số đang là 3-3, đồng nghĩa với việc Barca sẽ đi tiếp, Terry đã đánh đầu tung lưới Barca ở phút 75 đưa The Blues vào tứ kết.

4. Vô địch FA Cup năm 2007
FA Cup có thể không phải là một giải đấu lớn, nhưng chức vô địch năm 2007 của Chelsea lại vô cùng đặc biệt. Bởi nó biến Terry thành đội trưởng đầu tiên trong lịch sử, bước lên 107 bậc thang, để nâng cao Cúp vàng trên sân Wembley mới.

5. Vô địch Champions League 2011/12
Terry không thể góp mặt trong trận chung kết Champions League 2011/12 do án treo giò. Nhưng các đồng đội anh đã chiến đấu quả cảm để người đội trưởng của họ được lần đầu tiên trong đời nâng cao chiếc cúp danh giá này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x