Terry lập cả công lẫn tội, Chelsea hạ Watford trong mưa bàn thắng

Quang Hoà Quang Hoà
06:25 ngày 16-05-2017
Trong lần hiếm hoi được HLV Antonio Conte cho ra sân, trung vệ John Terry đã sắm vai cả người hùng lẫn tội đồ khiến Chelsea chỉ có thể thắng Watford với tỷ số 4-3.
Terry lập cả công lẫn tội, Chelsea hạ Watford trong mưa bàn thắng

Bàn thắng
Chelsea: Terry (22), Azpilicueta (36), Batshuayi (49), Fabregas (88)
Watford: Capoue (24), Janmaat (51), Okaka (74)

Do Chelsea đã đăng quang từ vòng đấu trước nên HLV Antonio Conte của họ không ngần ngại tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ không mấy khi được thi đấu. Không những thế, ông còn chuyển sơ đồ 3-4-3 đang rất thành công sang thành 4-2-3-1 để lấy chỗ cho trung vệ đội trưởng Terry.


Không phụ lại sự tin tưởng của ông thầy người Italia, chính Terry đã mở tỷ số ở phút 22 bằng cú dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, anh lại gây thất vọng khi đánh đầu về bất cẩn tạo điều kiện để Capoue gỡ hòa cho các vị khách.


Đến phút 36, một hậu vệ khác của Chelsea là Azpilicueta cũng ghi được tên mình lên bảng tỷ số khi thực hiện cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm làm tung lưới đội khách. Đến khi Batshuayi dễ dàng lập công sau đường căng ngang từ cánh trái của Ake ở phút 49 để nâng tỷ số lên 3-1, ai cũng tin rằng chiến thắng coi như đã nằm trong tay Chelsea.



Nhưng Watford lại không dễ dàng chịu đầu hàng. Sự quyết tâm của họ cộng với thái độ chủ quan của các cầu thủ Chelsea đã khiến đội chủ nhà phải trả giá bằng 2 bàn thua. Sau khi Janmaat có pha đi bóng kỹ thuật loại bỏ Ake và sửa lòng vào góc xa gỡ lại 1 bàn cho Watford (51'), đến lượt Okaka làm các CĐV đội chủ nhà chết lặng với cú đá chìm vào chính giữa khung thành (74').


Rất may cho Chelsea là trong tình cảnh khó khăn, HLV Conte đã có quyết định sáng suốt khi tung tiền vệ Fabregas vào sân ở phút 78. Hai phút trước khi trận đấu kết thúc, chính cầu thủ này đã dứt điểm quyết đoán sau đường chuyền của Willian ấn định thắng lợi nghẹt thở cho Chelsea.


Tỷ số 4-3 thực ra chỉ mang lại niềm vui cho các CĐV chủ nhà chứ không có nhiều ý nghĩa với cả 2 đội. Đơn giản, trong khi Chelsea đã vô địch sớm trước 2 vòng thì Watford cũng không còn phải canh cánh nỗi lo xuống hạng.

Đội hình thi đấu
Chelsea (4-3-2-1): Begovic; Zouma, Terry, Ake; Azpilicueta, Kante, Chalobah 6.5 (Fabregas 78), Kenedy (Aina 75); Willian, Hazard; Batshuayi (Pedro 84)
Watford (3-5-1-1): Gomes; Mariappa, Prodl, Holebas; Amrabat, Behrami, Doucoure, Cleverley, Janmaat; Capoue (Deeney 90); Niang(Okaka 71)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x