Triết lý của Man United là gì?

Lê Tâm
06:11 ngày 28-05-2016
Man United là đội bóng số 1 nước Anh, trong lịch sử chứ không phải ở hiện tại. Bóng đá Anh nổi tiếng với lối chơi đá cánh trong sơ đồ 4-4-2 và truyền thống bóng đá tấn công. Ai cũng ra rả bảo M.U là phải đá cánh và tấn công hừng hực này nọ. Và vì thế Mourinho sẽ khó hợp với Quỷ đỏ thành Manchester. Nhưng thực tế thì sao?
Triết lý của Man United là gì?
Đúng là truyền thống Man United coi trọng tấn công, và luôn có chỗ cho những siêu sao chạy cánh trong đội hình của họ, qua bất kỳ thời kỳ nào trong bất kỳ triều đại HLV nào. Nhưng Sir Alex Ferguson từng có thời gian không sử dụng cầu thủ đá cánh truyền thống nào trong sơ đồ 4-3-3, và cũng có một thời gian dài ông cho các cầu thủ chơi thứ bóng đá tiêu cực, tiêu biểu như trong các trận gặp Arsenal, hay trận gặp Porto sau thời kỳ của Jose Mourinho ở đội bóng Bồ Đào Nha này. 

Triết lý của M.U, vì vậy, là thứ khá mơ hồ và tất nhiên không phải bất biến. Ferguson là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Ông từng đề cao chính sách sử dụng cầu thủ trẻ ở Old Trafford, với thế hệ 1992 của Giggs, Beckham, Scholes, Butt, anh em nhà Neville là thành công rực rỡ. Tuy nhiên, sau đó Man United không đề cao chính sách này nữa, thay vào đó  họ mua ngôi sao đã thành danh. 

Nói như thế để thấy rằng triết lý của M.U, có chăng, rất giống hầu hết các đội bóng lớn khác: cứ chiến thắng đi đã, rồi muốn nói gì cũng được. 
Mourinho sẽ phải tuân thủ triết lý này, nếu muốn tồn tại dài lâu ở Old Trafford. 


Man United sẽ là thử thách cực lớn đối với Mourinho, bởi trong sự nghiệp ông thường nhận những ứng cử viên vô địch chứ không phải một đội ngoài Top 4 như Quỷ đỏ. Giải VĐQG với 38 vòng đấu phản ánh trung thực nhất khả năng và vị trí của từng đội bóng trên bản đồ bóng đá của một quốc gia.

M.U chỉ về thứ 5 Premier League 2015/16 vì họ chỉ xứng đáng có thứ hạng đó. Leicester City xếp đầu vì đội bóng này xuất sắc nhất và xứng đáng nhất cho chức vô địch Ngoại hạng Anh, trong khuôn khổ mùa giải 2015/16. Nhưng, nếu được lựa chọn giữa Leicester và M.U, chắc chắn Mourinho sẽ chọn vế thứ hai.

Đơn giản là Quỷ đỏ có nhiều công cụ để hướng đến chiến thắng hơn so với Leicester. Đội bóng thành Manchester có tiền, truyền thống, khả năng thu hút ngôi sao, nghĩa là sẽ mạnh hơn so với mùa giải vừa rồi. Trong khi đó, Leicester sẽ chỉ yếu đi vì mất quân, thay thế bằng những cầu thủ kém chất lượng hơn, nghĩa là về lý thuyết (song rất gần thực tế) là sẽ yếu hơn mùa rồi. 

VIDEO: 10 điều ít biết về Mourinho


Leicester không phải M.U, còn M.U cũng chưa phải là M.U của ngày xưa, nghĩa là Quỷ đỏ của Ferguson với triết lý chiến thắng là tất cả. Mourinho bị cho là sẽ đối diện với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp, vì M.U sẽ phải trở lại Top 4 Premier League mùa sau hoặc bảo vệ thành công chức vô địch Cúp FA, ít nhất là như vậy. 

Với lực lượng của Quỷ đỏ hiện nay cùng với tương quan lực lượng của các CLB mạnh tại Anh, những mục tiêu kể trên không hề dễ thực hiện. Mourinho chắc chắn sẽ thay đổi nhiều ở sân Old Trafford, nhưng những thay đổi đó đem lại hiệu quả đến đâu thì chính ông cũng không thể đoán trước. Mourinho sẽ đánh cược với uy tín của chính mình, còn M.U đánh cược với tương lai của đội bóng này trong canh bạc mang tên M.U - Mourinho. 

Có quá nhiều việc phải làm trong khi thời gian lại quá ít cho Mourinho, nhất là khi VCK EURO sẽ lấy mất một quỹ thời gian đáng kể của M.U trong mùa Hè này. Mourinho cần chứng tỏ ông thật sự là Người đặc biệt!  

VIDEO: Bình luận sự kiện Mourinho trở thành HLV của M.U


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x