Real Madrid một lần nữa đăng quang Champions League hết sức thuyết phục. Juventus cũng chứng tỏ vì sao họ có mặt ở chung kết. Đã có một thời chưa xa người Anh từng làm được như Real và Juve. Nhưng bây giờ là nỗi khắc khoải lo ngại tụt hậu. Các đại diện Premier League cần làm gì để lấy lại vị thế tại Champions League mùa sau?
Chelsea là đội bóng Anh gần nhất vô địch Champions League (2012), và họ cũng sẽ là lá cờ đầu của Premier League tại đấu trường châu Âu. HLV Antonio Conte có hệ thống 3-4-3 vận hành trơn tru, những con người tối ưu cho từng vị trí, và sự lì lợm cần thiết của một đội bóng ôm mộng chinh phục đỉnh cao.
Nhưng để thành công tại Champions League thì cần nhiều hơn thế. Nhược điểm dễ thấy của Chelsea là sự phụ thuộc vào Hazard. Lối chơi mà Conte gây dựng không đủ đa dạng và sáng tạo để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bỉ. Vắng Hazard hoặc khi cầu thủ này bị phong tỏa, The Blues mất phần lớn sự sắc bén.
Nhìn rộng hơn, đó là điểm yếu muôn thuở của các đội bóng Anh. Luka Modric đã vươn lên tầm cao mới khi về Real Madrid. Không hẳn vì xung quanh cầu thủ này toàn siêu sao thế giới. Mà bởi, văn hóa chơi bóng ở Tây Ban Nha hướng nhiều đến sự tự do, không bị gò bó trong lối đá bài bản đến mức khô cứng như tại Premier League nói chung và Tottenham nói riêng. Ở Champions League, nơi giao thoa của nhiều nền bóng đá, sự khô cứng của người Anh rất dễ trở thành nạn nhân.
Đã là văn hóa thì khó thay đổi. Nhưng cải thiện thì hoàn toàn có thể. Chelsea, Man City, Tottenham, Liverpool và đặc biệt là Man Utd cần đầu tư cho hàng tiền vệ. Bernardo Silva tới Man City cũng vì lẽ đó. Sự có mặt của những HLV hàng đầu như Conte, Guardiola, Pochettino, Klopp cũng hứa hẹn thay đổi bộ mặt bóng đá Anh, dù cần không ít thời gian.
Bổ sung các vị trí
“Chạy đua vũ trang” là nhiệm vụ cấp thiết của các CLB Anh, nếu họ muốn tiến xa tại Champions League mùa sau. Chelsea phải có phương án cho vị trí của Diego Costa, người nhiều khả năng ra đi. Lukaku và Morata là những sự thay thế không tồi. Vấn đề là The Blues phải quyết tâm chi tiền.
Man City sẽ không làm nên trò trống gì với hàng phòng ngự hiện tại. Guardiola cần thêm một thủ môn giỏi, một trung vệ tốt và những hậu vệ cánh hàng đầu. Đội bóng cùng thành phố M.U đứng trước bài toán tìm người thế chỗ Ibrahimovic. Ngay cả khi tiền đạo người Thụy Điển không chấn thương và ở lại Old Trafford, sức công của M.U vẫn chưa đủ cạnh tranh tại Champions League. Một ngôi sao lớn cỡ Griezmann, người đã tuyên bố ở lại Atletico Madrid, là ưu tiên hàng đầu.
Với Tottenham và Liverpool, họ sẽ bổ sung lực lượng vì… Premier League nhiều hơn là Champions League. Cả hai nhiều khả năng sẽ ưu tiên đấu trường trong nước thay vì gắng sức tại sân chơi cao nhất châu Âu vào thời điểm họ chưa hoàn toàn sẵn sàng. Nhưng cũng có thể với tâm lý vô tư đó, Tottenham và Liverpool sẽ làm nên chuyện tại Champions League như Monaco.
Nếu Liverpool vượt qua vòng play-off, Premier League sẽ có tới 5 đại diện ở vòng bảng Champions League 2017/18. Số lượng đông đảo không có nghĩa tương đồng với chất lượng. Song cần nhắc lại cả 5 đại diện trên đều được dẫn dắt bởi các HLV ngoại hàng đầu châu Âu. Khi không còn chất Anh trên băng ghế huấn luyện, đó cũng là một hy vọng... cho người Anh.
CON SỐ
5 Lần gần nhất một CLB Premier League vô địch Champions League đã cách đây 5 năm, đó là Chelsea tại mùa giải 2011/12.
12 Các CLB Anh đã có tổng cộng 12 lần vô địch Cúp C1/Champions League, ngang với Italia và chỉ đứng sau Tây Ban Nha (17 lần).
Vòng bảng khó nhằn chờ người Anh
Vòng bảng Champions League 2017/18 hứa hẹn nhiều khó khăn cho người Anh. Ngoại trừ Chelsea được xếp nhóm 1, Man City và Man Utd đều nằm trong nhóm 2, trong khi Tottenham và Liverpool (còn phải đá play-off) cùng rơi xuống nhóm 3. Điều đó có nghĩa Man City, Man Utd và đặc biệt là Tottenham, Liverpool nhiều khả năng phải gặp các đối thủ “xương”. Ví dụ, Man Utd nằm chung bảng với Roma, Napoli và Real Madrid còn Liverpool rơi vào bảng đấu của Feyenoord, Barcelona, Bayern Munich.
Sau khi thất bại với thương vụ Antoine Griezmann, Man United quyết định chuyển hướng và 100 triệu bảng sẵn sàng được chi ra để đưa Gareth Bale trở lại xứ sương mù. Tuy nhiên Quỷ đỏ cũng sẵn sàng các David De Gea vào thương vụ này để giảm số tiền phải trả.
Trong nỗ lực giữ chân Eden Hazard khỏi sự chèo kéo của các đội bóng khác, Chelsea đang có kế hoạch ký với tiền vệ người Bỉ một hợp đồng mới sẽ biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất ở Premier League.
Như vậy, Champions League 2016/17 đã khép lại với chức vô địch của Real Madrid. Những trận đấu đã trôi qua nhưng cảm xúc và ấn tượng của người hâm mộ đối với một mùa giải hấp dẫn chắc chắn sẽ còn đọng lại rất, rất lâu nữa.
Chất lượng phòng ngự của các ông lớn Premier League mùa giải vừa qua đã có sự cải thiện rõ nét so với trước. Nhiều CLB đã tìm ra được lời giải cho bài toán vừa chơi đẹp, vừa phòng ngự tốt. Sự chặt chẽ và khoa học hơn của các đại gia xứ sương mù trở thành yếu tố quan trọng để họ làm nên sự đột phá ở sân chơi châu lục trong tương lai.
Không phải Antoine Griezmann hay James Rodriguez, tân binh đầu tiên của M.U mùa Hè này nhiều khả năng là Victor Lindelof. Hậu vệ 22 tuổi có giá 35 triệu bảng và được đánh giá là “Rio Ferdinand mới” ở Old Trafford.
Riyard Mahrez đã yêu cầu rời Leicester và Arsene Wenger nhận thấy đó là cơ hội để mang tiền vệ Algeria về sân Emirates. Ngoài ra, ông cũng quyết tâm giữ lại bộ đôi Sanchez và Oezil.
Ở trận lượt đi, nỗi nhớ Thibaut Courtois lại trào lên khôn xiết với Madridista khi Andriy Lunin bị Bernardo Silva đánh bại từ một quả phạt ở cự ly hơn 30m. Nhưng trong màn tái đấu, chính Lunin lại biến Silva thành gã hề.
Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.
Tương lai của HLV trưởng ĐTQG Đức, Julian Nagelsmann có thể sẽ sớm được định đoạt trong những ngày tới. Volker Struth - người đại diện của Nagelsmann, xác nhận Bayern Munich đang đàm phán với nhà cầm quân 36 tuổi này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn