Van Gaal đối đầu Ranieri: Sao đổi ngôi

MINH KIỆT
11:04 ngày 01-05-2016
Louis van Gaal được xưng tụng là bậc thầy chiến thuật sau những màn thể hiện tuyệt vời của ông tại World Cup 2014. Cùng thời gian ấy, Claudio Ranieri vẫn gắn chết với biệt danh “Thợ hàn” bởi ông vẫn giữ thói quen loay hoay với các phương án chiến thuật và nhân sự. Vậy mà bây giờ, khi cả hai chạm trán nhau vào cuối mùa bóng, mọi thứ đã thay đổi.
Van Gaal đối đầu Ranieri: Sao đổi ngôi

LOAY HOAY & CỐ ĐỊNH

“Thật khó để đánh bại đội bóng của Ranieri,” Van Gaal nói. “Ông ấy vẫn luôn tổ chức đội bóng của mình rất tốt”. Có lẽ người tiền nhiệm của Van Gaal - Sir Alex Ferguson - cũng thừa nhận điều đó. Trong 4 năm đối đầu với Ranieri khi HLV này còn làm việc tại Chelsea, Sir Alex chỉ thắng được có 3 lần.

Kỳ thực, Ranieri, cũng như nhiều HLV khác xuất thân từ Italia, vẫn luôn giỏi về chiến thuật. Chỉ có điều khi gặp áp lực, Ranieri lại hay đưa ra những điều chỉnh, và những điều chỉnh ấy thường phát huy tác dụng ngược. Nhưng mùa bóng này, Ranieri đã thay đổi. Ông không thích làm “thợ hàn” nữa mà cố định một đội hình xuất phát. Và càng đá, đội ngũ được cố định ấy lại càng ăn ý.

Không cần phải là CĐV của Leicester, người ta vẫn có thể kể ra vanh vách đội hình của Bầy cáo. Theo đó, Kasper Schmeichel trấn giữ khung thành, cặp trung vệ Wes Morgan - Robert Huth ở trung tâm hàng thủ, cặp tiền vệ trung tâm N’Golo Kante - Danny Drinkwater coi sóc cho từng mét vuông sân cỏ, phía trên họ là cặp cầu thủ tấn công cực kỳ ăn ý Jamie Vardy - Riyad Mahrez. Sự thay đổi, nếu có, cũng chỉ diễn ra ở một vài vị trí còn lại. Và những thay đổi ấy cũng thường phát huy hiệu quả tuyệt vời.

Thống kê cho thấy mùa này, Ranieri chỉ 27 lần đưa ra điều chỉnh ở đội hình xuất phát, chỉ là con số lẻ so với hơn trăm lần của Man United. Bây giờ, Van Gaal mới chính là “thợ hàn” với hàng loạt những điều chỉnh. Số lần M.U giữ nguyên đội hình xuất phát chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã bước vào năm thứ hai tại Old Trafford, nhưng Van Gaal vẫn chưa tìm được một bộ khung lý tưởng, phần vì chấn thương, phần vì chính ông cũng chưa thật sự gút được đội hình chính.


CẦM BÓNG & PHẢN CÔNG

Cầu thủ của Van Gaal bị quăng quật mọi nơi trên sân. Tờ The Sun từng chỉ ra chỉ với 4 cầu thủ, M.U đã có đủ đội hình ra sân, bởi vì một mình Ashley Young đã có thể đá đến... 6 vị trí khác nhau. Wayne Rooney từ tiền đạo bị kéo xuống đá tiền vệ, Marouane Fellaini từ tiền vệ lao lên đá trung phong. Đấy chỉ là một trong vài ví dụ điển hình cho cách dụng binh phức tạp, khó hiểu của Van Gaal.

Triết lý bóng đá của cả hai cũng khác biệt. Van Gaal, một người Hà Lan, bị ám ảnh bởi việc kiểm soát bóng và chuyền bóng. Ranieri, người Ý, lại là bậc thầy trong phản công. Ông rất thoải mái với việc thua thiệt đối phương hoàn toàn trong cầm bóng, nhưng lại thực dụng đến tàn nhẫn trong những lần ít ỏi lên bóng.

Van Gaal và Ranieri cùng 64 tuổi, nhưng Ranieri hiểu văn hóa bóng đá Anh hơn, đồng thời biết nhập gia tùy tục hơn. Khi các cầu thủ Leicester cảm thấy không thật sự thoải mái với sơ đồ 3 trung vệ, với cách chơi quá nặng về chiến thuật, Ranieri thay đổi ngay. Ông giúp các học trò thoải mái nhất có thể. 

Trong khi đó ở M.U, đã có những thông tin về việc cầu thủ cảm thấy mệt mỏi vì lối quản quân hà khắc của Van Gaal. Ông xem cầu thủ như những quân cờ. Ông luôn lạnh lùng, khắc nghiệt. Ông cũng quá hạn chế những lời khen. Trong khi đó Ranieri khen Riyad Mahrez là nhà ảo thuật, ví Vardy với ngựa đua, gọi Wes Morgan là “chú gấu Baloo” trong “Cậu bé rừng xanh” vì luôn biết chăm lo cho đồng đội.


CHUNG KẾT CỦA VAN GAAL VÀ RANIERI

Bây giờ, Van Gaal và Ranieri sẽ chạm trán nhau trong một trận “chung kết” của hai người. Chiến thắng, Ranieri sẽ hoàn thành kỳ tích lịch sử cùng với Leicester khi vô địch trước 2 vòng đấu. Nhưng tất nhiên Van Gaal sẽ không để điều ấy diễn ra, bởi M.U cũng cần một chiến thắng nếu không muốn đoạn tuyệt với giấc mơ vào Top 4 Premier League.

“Tôi tin Leicester sẽ vô địch, nhưng không phải trên sân Old Trafford”, Van Gaal nói trước trận. Đấy là sự tôn nghiêm của một nhất đại tôn sư, một người dù đang không có được vị thế thật tốt, nhưng vẫn có sự tự tôn của một nhà cầm quân bậc thầy. Đây là thác ghềnh quan trọng trong sự nghiệp của Van Gaal, ông cần phải vượt qua để tiếp tục chiến dịch dang dở cùng M.U. 

"Với Ranieri, cửa vô địch của ông đã rất sáng. Thua ở Old Trafford, ông vẫn sẽ vô địch nếu thắng trận tiếp theo hoặc Tottenham thua trong trận đấu muộn của họ. Tâm lý của Ranieri thoải mái hơn Van Gaal. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, ông còn khiến cả khán phòng bật cười khi giả tiếng chuông mà ông vẫn dùng để khích lệ các học trò trên sân tập. 

Ranieri - Van Gaal là cuộc đối đầu giúp chúng ta thấy trong cuộc sống, vận mệnh và cả danh tiếng của một người có thể thay đổi đến mức độ nào.

Leicester xếp chót về chuyền bóng
Thống kê chỉ ra: nếu như luận về kiểm soát bóng bình quân theo trận, Leicester City chỉ đứng thứ 18 (45%). Còn nếu tính về tỷ lệ chuyền bóng thành công, Leicester xếp chót (70,2%). Trong khi M.U lần lượt xếp thứ ba (55,2%) và thứ tư (82,2%) trong hai BXH vừa nêu.

Người cũ trở lại Old Trafford
Dưới sự dẫn dắt của Claudio Ranieri, những người cũ của Man United có thể trở về và vô địch ngay tại Old Trafford. Đấy là Danny Drinkwater, xuất thân từ lò đào tạo của M.U, có 4 năm thuộc biên chế đội một nhưng chưa một lần được ra sân. Đấy còn là Danny Simpson, có 7 năm nhận lương của M.U, nhưng chỉ vỏn vẹn 3 lần được ra sân.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nhận định bóng đá Sassuolo vs Lecce, 17h30 ngày 21/4: Tia sáng cuối con đường 17h30 ngày 21/4: Sassuolo vs Lecce

    Nhận định bóng đá trận đấu Sassuolo vs Lecce trong khuôn khổ Vòng 33 giải Serie A 2023/24 diễn ra vào lúc 17h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • U23 Việt Nam sẽ hết 'tấu hài', đã có cách để thắng Malaysia U23 Việt Nam sẽ hết 'tấu hài', đã có cách để thắng Malaysia

    U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu suôn sẻ ở VCK U23 châu Á 2024 bằng chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait. Tuy nhiên, 3 điểm trong ngày ra quân cũng không thể khỏa lấp những âu lo đến từ màn thể hiện của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

  • VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0

    VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng trên chấm đá phạt 10m đã giúp ĐT futsal Việt Nam có chiến thắng quý giá 1-0 trước ĐT futsal Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng giải futsal châu Á 2024. Ghi bàn ĐT Futsal Việt Nam: Gia Hưng (11')

  • Sôi nổi Khai mạc Giải vô địch các CLB Yoga quốc gia năm 2024 tại Bình Dương Sôi nổi Khai mạc Giải vô địch các CLB Yoga quốc gia năm 2024 tại Bình Dương

    Sáng ngày 19/4/2024 tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một), đã diễn ra Lễ khai mạc Giải vô địch các CLB Yoga quốc gia lần III năm 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x