Với Pochettino, Kane là trò cưng đồng thời là ân nhân

Quang Hoà Quang Hoà
10:16 ngày 16-09-2017
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Mauricio Pochettino thừa nhận ông giữ được công việc ở Tottenham là nhờ bàn thắng được ghi bởi tiền đạo Harry Kane 3 năm trước.
Với Pochettino, Kane là trò cưng đồng thời là ân nhân
Chúng ta đang nói về pha làm bàn của Kane trong trận đấu giữa Tottenham và Aston Villa diễn ra hôm 2/11/2014. Thời điểm ấy Tottenham đang xếp tận vị trí thứ 11 trên BXH Premier League và bị dẫn 0-1 cho tới tận phút 84.

Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Nacer Chadli đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước khi Kane giúp Tottenham lật ngược thế cờ bằng cú sút phạt đập người Nathan Baker làm ngỡ ngàng thủ thành Brad Guzan.

Sau màn lội ngược dòng ngoạn mục ấy, Tottenham thắng 9/14 trận tiếp theo và cán đích ở vị trí thứ 5 trên BXH. Thành tích tuyệt vời này giúp HLV Pochettino mới chuyển từ Southampton sang Tottenham giảm bớt được rất nhiều áp lực.

Bình luận về pha làm bàn của Kane năm xưa, HLV Pochettino cho biết: “Có rất nhiều bàn thắng tuyệt vời, nhưng với tôi cú sút phạt thành công của Kane kỳ diệu hơn cả. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tôi và tất cả mọi người còn trụ lại được ở đây đến lúc này”.


“Sự thật quả đúng là như vậy, bởi lúc đá với Aston Villa Tottenham đang ở nửa dưới BXH. Chúng tôi đã phải chịu áp lực vì đội bóng dù chơi tốt lại không thu được những kết quả khả quan. Bạn biết đấy, trong bóng đá nếu một đội bóng gặp vấn đề thì người bị “trảm” đầu tiên luôn là HLV”.

“10 trận đấu đầu tiên của HLV ở đội bóng mới bao giờ cũng quan trọng. Thế nên tôi không thể quên được pha làm bàn của Kane. Nhờ có nó Tottenham mới thoát khỏi cú trượt dài và vững bước tiến lên. Nên biết, khi ký hợp đồng với Tottenham tôi đã được thông báo mình có thể chỉ làm việc ở đây trong vài tháng nếu mọi thứ không tiến triển tốt”.

Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, HLV Pochettino cũng dành thời gian để nói về tình trạng của những cầu thủ đang gặp vấn đề về sức khỏe như Danny Rose và Erik Lamela: “Trước hết, tôi là HLV chứ không phải bác sỹ, những người hiểu tình trạng cầu thủ rõ hơn tôi”.


“Chúng tôi chỉ có thể đánh giá tình hình hằng ngày chứ không thể nói rõ cầu thủ sẽ trở lại sau một hay hai tuần. Tôi nghĩ Rose và Lamela đang hồi phục tốt, nhưng chúng tôi vẫn phải đợi và chưa thể ấn định chính xác ngày họ có thể tái xuất”.

“Tôi có lo lắng về Rose hay không? Tất nhiên là có rồi, bởi cậu ấy là thành viên trong đội giống như Lamela (phải nghỉ từ tháng 10/2016 vì đau hông - PV) hay tất cả các cầu thủ khác. Là HLV, ai cũng muốn cầu thủ của mình khỏe mạnh và sẵn sàng xung trận”.

“Lúc này Rose đang ở tình cảnh khó khăn. Cậu ấy đã phải nghỉ thi đấu một thời gian dài, khoảng 8 hay 9 tháng thì phải. Chúng tôi cũng như đội ngũ y tế CLB đang nỗ lực hết sức để giúp cậu ấy trở lại, qua đó có thể đóng góp được cho đội bóng", HLV Pochettino kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x