Cuối cùng Arsene Wenger đã chấp nhận thỏa hiệp để đổi lại bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với Arsenal. Trong 2 năm cuối cùng tại Emirates, HLV người Pháp sẽ không còn quyền lực tuyệt đối như trước và phải làm việc với một bộ máy tổ chức hoàn toàn mới.
Theo tờ Daily Mail, có 2 trong số 6 thành viên ban lãnh đạo Arsenal không muốn Wenger tiếp tục dẫn dắt Pháo thủ. Diễn biến này cho thấy đã có sự phân hóa ở thượng tầng, thay vì sự đồng thuận cao về tương lai “Giáo sư” như những năm trước. Và họ cũng thống nhất rằng, cơ cấu tổ chức và cách vận hành đội bóng cần được cải tổ, cho dù HLV người Pháp có đồng ý hay không.
Thời gian này, Arsenal vẫn đang tìm kiếm một người ngồi vào vị trí giám đốc bóng đá, đồng thời xây dựng đội ngũ phụ trách phân tích, tuyển trạch, khoa học thể thao và thậm chí cả hậu cần. Những người này sẽ phối hợp và hỗ trợ HLV trưởng, nhằm giảm tải áp lực cũng như khối lượng công việc của người đứng đầu đội bóng. Tháng trước, giám đốc điều hành Ivan Gazidis đã thẳng thắn, “mùa giải đã không như kỳ vọng” và đó là “chất xúc tác cho một thay đổi mạnh mẽ”.
Với lập trường cứng rắn này, Wenger buộc phải từ bỏ thái độ bướng bỉnh trước đó. Trong cuộc họp báo vào thứ Sáu, khi đề cập đến vai trò của một “giám đốc bóng đá”, Wenger tỏ ra cởi mở thay vì miệt thị. “Tôi luôn ủng hộ những thay đổi giúp cải thiện đội bóng”, ông nói, “Giám đốc bóng đá là người đưa ra các quyết định thường thuộc về HLV, từ lựa chọn cầu thủ, chuyển nhượng và mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của đội trên cơ sở hàng ngày. Tất nhiên tôi cần sự giúp đỡ để trở nên tốt hơn”.
Với sự nhượng bộ từ Wenger, Arsenal sẵn sàng chìa ra bản hợp đồng mới, cho phép ông ở lại Emirates thêm 2 năm nữa. Quyết định này gây thất vọng cho nhiều CĐV Pháo thủ, nhưng được coi là bước đi đúng đắn của BLĐ Arsenal.
Sự chuẩn bị cho tương lai
Sau trận chung kết FA Cup (27/5), hội đồng quản trị Arsenal sẽ nhóm họp. Tuy nhiên, tương lai Wenger nhiều khả năng sẽ không được thảo luận. Ngay cả khi Pháo thủ văng ra khỏi Top 4 Premier League lần đầu tiên sau 20 năm, đồng thời thất bại ở trận chung kết FA Cup, Wenger vẫn là người dẫn dắt đội bóng và hợp đồng sẽ được ký kết trong 10 ngày tới.
Thỏa thuận này - bao gồm chi tiết đây là hợp đồng cuối cùng dành cho “Giáo sư” - giống như hành động kéo dài thời gian của Arsenal, nhằm có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống “không Wenger” sắp tới. Họ đã chứng kiến tình cảnh bi đát của M.U suốt 4 năm qua bởi cuộc chia tay đường đột vào tháng 5 của Sir Alex. Tấm gương tày liếp này là lời cảnh báo để họ làm mọi cách tránh đi vào vết xe đổ, sụp đổ vì bị động.
Trong 2 năm tới, Pháo thủ sẽ từng bước cắt giảm sự phụ thuộc vào Wenger thông qua đội ngũ trợ lý và vị giám đốc bóng đá sắp được bổ nhiệm. HLV người Pháp sẽ chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi đội một và không cần phải bận tâm đến các vấn đề hậu trường. Điều này giúp người kế nhiệm không bị sốc và rồi mất kiểm soát trước khối công việc khổng lồ phải quản lý.
Cũng vào thứ Sáu, Wenger nhấn mạnh “không ở Arsenal vì vinh quang cá nhân”. Vậy nên nếu phải hy sinh vì tương lai đội bóng, hẳn ông nên vui mừng mới phải.
Arsene Wenger là một trong số 8 HLV từng vô địch Premier League, đồng thời đứng thứ 2 về thành tích với 3 danh hiệu, chỉ kém Sir Alex (13).
8,3 HLV Wenger đang có mức thu nhập 8,3 triệu bảng/mùa, cao thứ 3 Premier League và thứ 4 thế giới, sau Guardiola, Mourinho cùng Ancelotti.
Wenger ngày một tệ
Trong 10 năm qua, tỷ lệ thắng của Wenger tại Premier League là 56,9% (216 trận thắng/380 trận). Đây là một sự suy giảm so với 11 năm trước đó, khi ông thắng tới 58,5% (243/415). Với xu hướng này, khó có thể mong đợi sự đột phá trong 2 năm tới.
Mùa chuyển nhượng Hè 2017 còn chưa thực sự bắt đầu nhưng M.U đã kịp có được tân binh đầu tiên. Theo trang Sport có trụ sở ở Barcelona thì Quỷ đỏ đã đạt được thỏa thuận với Espanyol về việc chuyển nhượng tiền vệ 16 tuổi Arnau Puigmal. Bản hợp đồng của Puigmal với M.U sẽ chính thức có hiệu lực khi TTCN Hè 2017 mở cửa.
Man City và Liverpool đã giành hai chiếc vé cuối cùng của nước Anh tham dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, Pháo thủ đánh bại đối thủ mạnh Everton với tỷ số 3-1, nhưng vẫn phải chấp nhận vị trí thứ 5 khi Premier League 2016/17 hạ màn.
Vòng đấu cuối cùng Ngoại hạng Anh 2016/17 đã khép lại, ở cuộc đua Top 4, Man City và Liverpool đã giành hai vé còn lại dự Champions League. Điều này đồng nghĩa với việc Arsenal lần đầu tiên dưới triều đại Wenger phải xuống Europa League thi đấu.
Trong một kịch bản điên rồ nhất, Man City hoàn toàn có thể mất tấm vé dự Champions League mùa tới vào tay Arsenal nếu thua Watford. Cũng chính vì vậy, để đảm bảo không có một rủi ro nào xảy ra, Man xanh sẽ giải quyết gọn gàng Watford và giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó giữ chắc Top 3.
Giấc mơ giản dị của Arsenal là giữ được một vị trí trong Top 4 như bao năm qua đang có nguy cơ bị phá nát bởi hai đội bóng thành Liverpool. Nửa đỏ Liverpool là đối thủ đua tranh với họ tấm vé dự Champions League, còn nửa xanh Everton là đối thủ trực tiếp của họ trong ngày hạ màn!
Theo tờ Telegraph, Theo Walcott là mục tiêu hàng đầu của HLV Ronald Koeman, nhằm tăng cường sức mạnh cho Everton. Nếu như một lời đề nghị chính thức được gửi tới Arsenal, cầu thủ 28 tuổi này nên coi đó là cơ hội tuyệt vời để cứu lấy sự nghiệp chưa bao giờ tương xứng với kỳ vọng của mình.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn