Bóng đá rồi cũng sẽ chết!

Nguyễn Thăng Long
13:45 ngày 01-09-2017
Khi MU bỏ ra hơn 100 triệu USD mùa giải năm ngoái để đưa về Paul Pogba, mọi thứ còn nằm trong trí tưởng tượng của chúng ta.
Bóng đá rồi cũng sẽ chết!
Dù sao Pogba cũng là một tài năng đã được khẳng định và cái giá đó không chênh quá lớn so với vụ chuyển nhượng của Gareth Bale trước đó. Nhưng khi Neymar với 222 triệu euro, Ousmane Dembele 145 triệu euro và giờ là Kylian Mbappe 180 triệu euro (vào Hè sang năm) thì mọi thứ chúng ta đã từng thấy trong hơn 100 năm tồn tại của FIFA đều đã vỡ vụn cả rồi. Thế giới bóng đá mà chúng ta đã biết rồi sẽ chết, câu chuyện về lịch sử và truyền thống sẽ chỉ còn trong những bộ phim tài liệu. Sự tiếc nuối sẽ dâng trào rất nhanh. Nhưng, có điều, chúng ta sẽ chả thể làm gì được.

Sự đổ vỡ như của Arsenal, những kẻ phản bội trong phòng thay đồ như ở Chelsea, những vụ chống đối, làm mình làm mẩy của các ngôi sao rồi sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Tất cả bởi vì họ luôn biết mình có một cơ hội kiếm nhiều tiền hơn ở một nơi khác. Khi một đội bóng có thể bỏ ra 400 triệu euro chỉ để mua 2 cầu thủ, nó là sự cáo chung cho giấc mơ bình đẳng mà những thể chế như FIFA được lập ra để thi hành. 

20 năm trước, khi ý tưởng về một siêu giải đấu của những CLB lớn mạnh nhất được đưa ra nó đã bị phủ định một cách cương quyết. Hệ thống thi đấu quốc gia và châu lục tuyệt vời khi đó đủ sức đánh bại ý tưởng của vài ông trùm. Nhưng giờ, ICC đã diễn ra mỗi mùa hè. Nó cạnh tranh ngôi sao trực tiếp với World Cup và Euro. Và giờ thì còn đợi gì nữa? Một nhà tài phiệt? Một công ty? Hay thậm chí là một quốc gia? Chỉ cần một đại diện, vì tiền thì đã có rồi. 


Giải đấu của 20 đội bóng lớn nhất thế giới sẽ được tổ chức trong một ngày không xa. Các hãng truyền hình sẽ thích thú, khán giả giờ đây không chỉ nhàn rỗi mỗi cuối tuần. Vậy thì còn cần World Cup, Euro hay cả FIFA làm gì nữa? Tất cả chúng ta rồi sẽ vỗ tay cho ý tưởng đó thôi. Khi Uli Hoeness, chủ tịch CLB Bayern Munich nói không có cầu thủ nào đáng giá 100 triệu euro. Ông nói đúng đấy. Nhưng khi ông mua một gã vớ vẩn như Tolisso với 45 triệu euro, ông cũng đẩy đội bóng của mình vào vòng xoáy đó rồi.

Sự thay đổi là không thể tránh khỏi. Đó là lý do chúng ta không thể chống lại nó. Nhưng khi những cầu thủ kiếm 100 triệu USD mỗi năm đứng trên sân được tôn vinh như những ông hoàng thì có những người cũng lao động vất vả để kiếm gạo ăn mỗi ngày. Đó là sự chênh lệch phi lý. Những giá trị mà chúng ta từng gán cho bóng đá rồi cũng sẽ vào sọt rác. 

Nó là một cuộc làm ăn, người được lợi là những ông trùm. Và một giải đấu của khoảng 20 đội bóng lớn với những cỗ máy sinh học được tạo nên từ nền khoa học thể thao tiên tiến sẽ hấp dẫn hơn những chàng trai say mê quả bóng đến từ khắp nơi trên thế giới? Sự đa dạng sẽ bị giết chết. Và nếu ai đó còn nhớ những bài học phổ thông, thì thế giới này vốn được tạo lên từ sự đa dạng đó, thế giới bóng đá cũng vậy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Thất bại của U22 Việt Nam: Góc nhìn của người hâm mộ Thất bại của U22 Việt Nam: Góc nhìn của người hâm mộ

    Sea Games 2017 kết thúc, lại thêm một thất bại toàn diện của U22 Việt Nam trong sự chờ đợi mỏi mòn của người hâm mộ. Đến bao giờ chúng ta mới có thể chiến thắng vẻ vang, mang đến sự hân hoan cho người hâm mộ?

  • Sức mạnh U22 Việt Nam, bình tâm nhìn lại Sức mạnh U22 Việt Nam, bình tâm nhìn lại

    Với một thế hệ cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, có phẩm chất kỹ thuật tốt và được chuẩn bị khá kỹ cho SEA Games 29 thì kỳ vọng của giới mộ điệu vào lứa cầu thủ trẻ mà phần lớn là các cầu thủ xuất thân từ HAGL là điều dễ hiểu.

  • U22 Việt Nam, giận thì giận mà thương thì thương... U22 Việt Nam, giận thì giận mà thương thì thương...

    Được đánh giá là đội bóng có lực lượng mạnh nhất trong vài kì SEA Games trở lại đây song U22 Việt Nam đã không thể biến giấc mộng vàng trở thành hiện thực.

  • Đi tìm nguyên nhân thất bại của U22 Việt Nam Đi tìm nguyên nhân thất bại của U22 Việt Nam

    Đâu là nguyên nhân khiến cho U22 Việt Nam mặc dù được đánh giá rất cao trước khi SEA Games 29 diễn ra nhưng đã phải xách va li về nước sau khi vòng đấu bảng diễn ra?

  • Góc nhìn: Vấn đề về công tác chuẩn bị và chiến thuật U22 Việt Nam Góc nhìn: Vấn đề về công tác chuẩn bị và chiến thuật U22 Việt Nam

    Trận thua của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan ở vòng bảng đã lột tả tất những hạn chế về khâu chuẩn bị và chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng.

  • U22 Việt Nam vì lý do muôn năm cũ... thể lực! U22 Việt Nam vì lý do muôn năm cũ... thể lực!

    Thất bại 0-3 trước Thái Lan hôm qua khiến U22 Việt Nam sớm dừng bước ở vòng bảng SEA Games. Cùng có một cái nhìn về bóng đá nước nhà từ lăng kính độc giả.

  • Chẳng lẽ bóng đá Việt Nam có cái “dớp”! Chẳng lẽ bóng đá Việt Nam có cái “dớp”!

    Dù U22 Việt Nam đã đá 3 trận, thắng cả 3, lại thắng với tỉ số đậm, giành 9 điểm, đang dẫn đầu bảng nhưng vẫn chưa đặt được một chân vào bán kết. Trận gặp Indonesia mới là trận “vàng thử lửa”, và nếu có kết quả tốt (ít nhất 1 bàn thăng) thì mới là đội đầu tiên bảng B có mặt ở bán kết.

  • HLV Hữu Thắng nên sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 cho U22 Việt Nam HLV Hữu Thắng nên sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 cho U22 Việt Nam

    Xét về quá trình dài chuẩn bị của HLV Hữu Thắng tôi nhận thấy HLV Hữu Thắng rất ưa thích sơ đồ 4-1-4-1 khi gặp những đội mạnh. Đó sẽ là sơ đồ có thể giúp chúng ta hy vọng.

  • Neymar, những hẹn hò từ nay xin khép lại! Neymar, những hẹn hò từ nay xin khép lại!

    Con số 222 triệu euro là số tiền mà những người Qatar đã mang Neymar về PSG. Nó không chỉ đơn giản là một bản hợp đồng, mà khép lại một giai thoại của cầu thủ người Brazil ở Barcelona, nó khép lại một tình yêu, một sứ mệnh và hơn thế nữa của nhiều người.

  • Cầu thủ trong tôi: Bùi Tiến Dụng, chàng trai dũng cảm Cầu thủ trong tôi: Bùi Tiến Dụng, chàng trai dũng cảm

    Tiến Dụng à, chị cảm thấy mình nợ em một lời tri ân. Vì tất cả những gì em đã cống hiến, vì vết sẹo và cái đinh vít em mang trong người cả đời...

  • Neymar rời Barca, tích cực hay tiêu cực? Neymar rời Barca, tích cực hay tiêu cực?

    Thông tin về bom tấn chuyển nhượng Neymar từ Barca sang PSG tràn ngập các mặt báo và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi ở bất kỳ nơi nào. Vậy nếu thương vụ này xảy ra,bóng đá thế giới liệu sẽ đón nhận những hệ lụy tiêu cực hay tích cực như thế nào?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x