VAR trả lại công bằng cho ĐT Việt Nam

Hồng Quảng
20:39 ngày 24-01-2019
Trong trận đầu tiên sử dụng công nghệ tại Asian Cup, VAR đã thực sự đem lại công bằng cho ĐT Việt Nam khi giúp trọng tài xử lý chính xác pha ghi bàn của Nhật Bản.
VAR trả lại công bằng cho ĐT Việt Nam
Phút 23, Duy Mạnh đã có pha lăn xả để chặn đứng một tình huống có thể dẫn đến bàn thắng Nhật Bản. Nhưng ĐT Việt Nam đã phải chịu quả phạt góc. Trong tình huống này, trung vệ Yoshida đã lên tham gia tấn công thực hiện cú đánh đầu làm rung lưới ĐT Việt Nam.

Bàn thắng của Nhật Bản bị hủy bởi VAR



Khán giả Việt Nam chắc chắn đã cảm thấy hụt hẫng khi đội nhà bị xuyên thủng lưới. Nhưng rất may là trong trận đấu đầu tiên sử dụng công nghệ VAR, ĐT Việt Nam đã thoát một bàn thua trông thấy.

Yoshida đã chạm tay

Nhận được tính hiệu từ tổ trọng tài đang điều hành công nghệ VAR, trọng tài chính đã di chuyển đến màn hình để theo dõi lại tình huống ghi bàn. Và VAR đã thực sự đem đến công bằng khi trong tình huống chiếu chậm, trung vệ Yoshida đã để bóng chạm tay trước khi lăn vào lưới.

Một tình huống rất rõ ràng nên sau khi xem lại, Vua áo đen đã ra hiệu từ chối bàn thắng của ĐT Nhật Bản. Nếu không có VAR, ĐT Việt Nam đã phải nhận một bàn thua oan uổng.

Trọng tài không công nhân bàn thắng sau khi sử dụng công nghệ VAR

Giả sử bàn thắng được công nhận khi không có VAR thì cũng khó trách trọng tài bởi tình huống trung vệ của Nhật Bản để bóng chạm tay diễn ra khá “kín”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x